‘U22 Việt Nam cần dè chừng... Timor Leste, Campuchia’

22/07/2017 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến những kết quả khá ấn tượng của U22 Timor Leste cũng như Campuchia trước các đội bóng lớn, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định họ sẽ là đối thủ khó chịu của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 sắp tới.

Trước đối thủ quá yếu là U22 Macau (Trung Quốc), các cầu thủ chủ nhà giải quyết nhanh gọn chỉ trong vòng 25 phút với 6 bàn thắng được ghi để rồi kết thúc trận đấu với tỷ số 8-1. Theo chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Thành Vinh thì đấy là một trận đấu không có gì để nói.

“Trận đấu với U22 Macau, đối thủ có trình độ thấp quá nên chưa khẳng định được gì nhiều. Dù vậy cũng phải nhìn nhận một điều là U22 Việt Nam có sự kiểm soát bóng tốt, tấn công đa dạng và ghi được nhiều bàn thắng”.

Thắng đậm, HLV Hữu Thắng vẫn chưa hài lòng

Thắng đậm, HLV Hữu Thắng vẫn chưa hài lòng

Ngoài đường biên, HLV Hữu Thắng đã chê trách hàng thủ “không biết thông tin với nhau mà để người ta đánh đầu ghi bàn như thế” khi để U22 Macau có bàn thắng danh dự. Thắng to nhưng U22 Việt Nam vẫn có nỗi lo nhất định.

Điều đáng chú ý là Timor Leste, đội bóng cùng bảng I và cũng là đối thủ ở SEA Games sắp tới, vừa bị U22 Việt Nam hạ 4-0 đã bất ngờ cầm hòa U22 Hàn Quốc với tỷ số 0-0. Ông Vinh cho rằng, U22 Timor Leste đã thể hiện được những kỹ năng chơi bóng, nhất là yếu tố thể lực.

“U22 Timor Leste có sự lột xác, càng đá càng thấy dấu ấn chiến thuật đó. Ở trận gặp U22 Việt Nam, khả năng phân phối sức của họ chưa tốt, bung hết sức trong hiệp 1 dưới điều kiện trời mưa tầm tã khiến sang hiệp 2 bị đuối sức.

Tuy nhiên, bước sang trận đấu với U22 Hàn Quốc, U22 Timor Leste chủ động được cách chơi phòng ngự khiến đối phương khó tiếp cận khung thành đội nhà. Với những gì thể hiện, U22 Timor Leste là đối thủ cần phải dè chừng ở SEA Games tới. Thể lực của họ không phải kém đâu, chẳng qua do sự tính toán không hợp lý”, cựu HLV của SLNA phân tích.

U22 Hàn Quốc 'sập bẫy' Timor Leste, ngôi đầu đến với U22 Việt Nam

U22 Hàn Quốc 'sập bẫy' Timor Leste, ngôi đầu đến với U22 Việt Nam

U22 Timor Leste đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Hàn Quốc hòa 0-0 trong lượt trận thứ hai bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra chiều nay (21/7).

Không chỉ U22 Timor Leste mà U22 Campuchia suýt tạo nên bất ngờ khi cầm hòa U22 Nhật Bản tới phút 70 với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, áp sát và chỉ chịu thua ở những phút cuối trận. Sự tiến bộ của các đội bóng nhỏ ở khu vực Đông Nam Á sẽ mang đến thách thức đáng kể cho thầy trò HLV Hữu Thắng ở SEA Games sắp tới.

Theo ông Vinh, nguyên nhân khiến các đội bóng ở Đông Nam Á thu hẹp khoảng cách nằm ở chiến lược phát triển. “Các đội có sự tiến bộ, khoảng cách không còn xa. Đó là do công tác đào tạo và huấn luyện. Chẳng hạn như U22 Timor Leste thuê HLV ngoại và có sự tiến bộ rõ nét về mặt thể lực. Trên bình diện Đông Nam Á, đội bóng nào có thể lực tốt thì có cơ hội cao giành kết quả khả quan”, ông Vinh cho hay.

U22 Việt Nam chờ thuốc thử 'kim chi'

U22 Việt Nam chờ thuốc thử 'kim chi'

Sau bay bổng chiến thắng “4 sao” trước U22 Timor Leste, cũng cần bình tâm khi U22 Việt Nam chưa cho ra nhiều nghiệm số cốt lõi. Hay nói cách khác, năng lực của thầy trò Hữu Thắng sẽ lộ rõ trong cuộc đối đầu với U22 Hàn Quốc...

Trở lại với vòng loại U23 châu Á 2018, ở trận đấu cuối cùng, U22 Việt Nam chỉ cần giành 1 điểm trước U22 Hàn Quốc sẽ cầm chắc tấm vé đến vòng chung kết năm sau. Ông Vinh cho rằng mọi lợi thế đang nghiêng về phía chủ nhà.

“Với kết quả bất lợi trước U22 Timor Leste, U22 Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết mình để đá. Điều này sẽ gây nên những khó khăn nhất định cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế là chúng ta có quân số tốt khi không phải bung quá nhiều sức lực ở lượt trận thứ 2. Với những gì đã thể hiện, khả năng lọt vào vòng chung kết nằm trong tầm tay của chúng ta”, ông Vinh đúc kết.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm