U22 Timor Leste có cầu thủ thi đấu ở Tây Ban Nha

19/07/2017 09:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kim Shin-hwan của U22 Timor Leste tự hào tuyên bố các thành viên tham dự vòng loại bảng I giải U23 châu Á sắp tới 100% không có cầu thủ nhập tịch. Trong đó đáng chú ý nhất là cầu thủ 17 tuổi đang đầu quân cho CLB Malaga.

Tuy nhiên, HLV Kim Shin-hwan không đánh giá cao sức mạnh hiện có của đội hình gồm toàn cầu thủ có tuổi đời có thể xem như trẻ nhất bảng đấu này. Timor Leste đưa đội hình sang Việt Nam với đa số cầu thủ chỉ có tuổi đời U20 và họ khá khiêm tốn về mục tiêu lần này: “Chúng tôi đã có chuyến tập huấn và thi đấu 4 trận giao hữu với các đội bóng trường Đại học Hàn Quốc trước khi đến Việt Nam. Chúng tôi thắng 2 hòa 1 và thua 1. Đây là lần đầu tiên tôi làm bóng đá đỉnh cao và trước đây chủ yếu tôi chỉ đào tạo trẻ. Đội vừa đến Việt Nam và không có nhiều thời gian làm quen điều kiện thi đấu.

Tham dự giải này đội chúng tôi chỉ mang theo những cầu thủ trẻ chứ không mang theo những người đã thành danh. Chúng tôi muốn xây dựng tương lai bóng đá Timor Leste, dù chưa được hoàn chỉnh về hệ thống đào tạo trẻ nhưng chúng tôi đang cố gắng làm được. Khi ra sân chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để gặt hái được nhiều kinh nghiệm, đó là mục tiêu lớn nhất”.

Ông thày người Hàn Quốc nói thêm: “U22 Timor Leste tham dự giải này không có cầu thủ nhập tịch nào, kể cả cầu thủ 17 tuổi đang thuộc biên chế CLB Malaga, Tây Ban Nha cũng là người Timor Leste”.

Đánh giá về trận đấu ra quân với chủ nhà Việt Nam vào 19h tối 19/7, HLV Kim Shin nói: “Trận gặp Việt Nam rất quan trọng nhất với chúng tôi. Đội chủ nhà là đối thủ mạnh, tôi đã xem băng hình U20 Việt Nam ở FIFA U20 World Cup vừa qua và nhận thấy họ có kỹ chiến thuật nhỉnh hơn chúng tôi”.

19h00 ngày 19/7, U22 Việt Nam - U22 Timor Leste: Cơ hội để thắng đẹp và đậm

19h00 ngày 19/7, U22 Việt Nam - U22 Timor Leste: Cơ hội để thắng đẹp và đậm

Bóng đá luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ song U22 Timor Leste chưa “đủ tuổi” để xếp ngang hàng với U22 Việt Nam. Đây là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Hữu Thắng thắng đẹp lẫn thắng đậm.

Trong buổi họp báo trước giải, HLV U22 Macau cũng chia sẻ không ít về đội bóng của mình: “U22 Macau sẽ mang tinh thần chiến đấu cao nhất ở mọi trận đấu. Giải đấu này rất khó khăn vì các đối thủ của chúng tôi đều rất mạnh. Vì thế chỉ có tinh thần quyết tâm cao mới hy vọng có kết quả khả quan.

Hiện tại, giải VĐQG Macau chưa kết thúc và hầu hết các cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Trước khi đến đây chúng tôi đã thi đấu vài trận giao hữu và hy vọng tại đây chúng tôi sẽ cho mọi người thấy bóng đá Macau phát triển như thế nào. Chúng tôi sẽ tạo ra khó khăn cho những đối thủ khác. Bảng đấu này tôi nghĩ Việt Nam và Hàn Quốc là 2 đội mạnh nhất và nhiều khả năng họ sẽ chiếm 2 vị trí đầu bảng. Bóng đá Việt Nam thời gian gần đây có sự tiến bộ rõ nét và chứng tỏ khả năng vươn ra tầm châu lục và chúng tôi hy vọng bóng đá Macau cũng sẽ làm được điều tương tự”.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm