U22 Thái Lan dè chừng bộ tứ tấn công của U22 Việt Nam

23/08/2017 13:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Thái Lan sẽ đối đầu với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 29. Thầy trò HLV Worrawoot Srimaka được khuyên cần cẩn trọng với bộ tứ tấn công của U22 Việt Nam.

Trước trận đấu, ông Witthaya Laohakul – Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho rằng U22 Thái Lan nên chơi pressing để hạn chế kỹ thuật của đối phương: “Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải giúp đỡ nhau trong trận đấu. Nếu bạn không tập trung và để cho U22 Việt Nam có quá nhiều không gian chơi bóng, U22 Thái Lan sẽ đối mặt với vấn đề lớn thật sự”.

GĐKT Laohakul cũng nhắc đến bộ tứ tấn công của U22 Việt Nam gồm Công Phượng, Tuấn Tài, Văn Toàn và Hồng Duy, những người thi đấu trong trận gặp U22 Indonesia vào tối qua (22/8). Dù U22 Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới “The Garuda” nhưng khả năng phối hợp, kỹ thuật và tốc độ của 4 cầu thủ kể trên vẫn khiến U22 Thái Lan cảnh giác.

Chú thích ảnh
GĐKT Witthaya Laohakul cảnh báo U22 Thái Lan về sức mạnh hàng công và kỹ thuật của U22 Việt Nam. Ảnh: Siam Sports.

“U22 Việt Nam là đội tuyển tốt. Lối chơi tấn công của họ hơi rập khuôn nhưng xét tổng thể thì tốt. Chúng tôi biết 4 cầu thủ tấn công trong đội hình của đối phương. Tôi tin họ sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho U22 Thái Lan, nhưng vẫn còn 1 ngày để tập luyện cho các hậu vệ”, ông Laohakul nói.

Trong khi đó, HLV Worrawoot Srimaka cũng đưa ra những nhận xét ngắn gọn với đối thủ ở trận đấu cuối cùng: “Thời tiết lúc 15h00 nắng nóng và những cầu thủ của tôi cảm thấy mệt. Khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu cũng ít nên tôi phải để những người quan trọng được nghỉ. Chúng tôi có trận đấu quan trọng với U22 Việt Nam nên tôi phải lo lắng về vấn đề nhân sự”.

Ông nói thêm: “Nhiều người Việt Nam đã theo dõi chúng tôi thi đấu với U22 Philippines ở SVĐ. Hiện tại, chúng tôi không chắc đội tuyển nào sẽ có vé vàn bán kết ở bảng đầu này”.

Chú thích ảnh
Nguyễn Văn Toàn (số 9) là một trong những cầu thủ tấn công được ban huấn luyện U22 Thái Lan đánh giá cao. Ảnh: AFC.
Hòa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ lọt vào Bán kết

Hòa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ lọt vào Bán kết

Trận hòa trước U22 Indonesia khiến U22 Việt Nam chưa phải là thảm hoạ. Chỉ cần hoà Thái Lan ở lượt cuối, U22 Việt Nam chắc chắn vào Bán kết.

U22 Thái Lan hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng B, có cùng 10 điểm như U22 Việt Nam nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Thầy trò HLV Worrawoot Srimaka vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng để chắc suất lọt vào bán kết, trong khi đó, U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Campuchia và nhiều khả năng sẽ nỗ lực ghi bàn để cải thiện hiệu số bàn thắng bại.

U22 Thái Lan cùng với U22 Việt Nam và U22 Indonesia là 3 đội tuyển sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất SEA Games 29. Cả 3 đội mới chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Xét tổng thể vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29, U22 Thái Lan đã thi đấu 7 trận, giành 4 chiến thắng, 3 trận hòa, ghi được 11 bàn thắng và mới để lọt lưới 2 bàn. Đáng chú ý, cả hai bàn thua của U22 Thái Lan đều do những lỗi của hàng thủ dẫn đến phạt đền. Một lần diễn ra ở trận đấu với U22 Mông Cổ, bàn còn lại là ở trận mở màn gặp U22 Indonesia tại SEA Games 29.

U22 Thái Lan hiện tại chỉ thiếu vắng tiền vệ Chaiyawat Buran do bị treo giò sau 2 trận. Anh nhận thẻ đỏ trong trận gặp U22 Campuchia và bị AFC tăng án treo giò từ cấm 1 trận lên gấp đôi.

HLV Worrawoot Srimaka vẫn còn trong tay những cầu thủ quan trọng ở cả 4 tuyến là thủ môn Nont Muangngam, hậu vệ Suriya Singmui, tiền vệ Worachit, Kevin Deeromram và tiền đạo Chenrop Samphaodi.

Trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 15h00, 24/8 tại SVĐ Selayang, Malaysia.

Highlights U22 Thái Lan 2-0 U22 Philippines, lượt trận thứ 4 bảng B.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm