U21 Yokohama gây 'sốc' tại giải U21 Quốc tế

20/12/2016 20:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U21 Yokohama, đội trẻ CLB hạng Nhì J-League tỏ ra vượt trội so với U21 Myanmar. Đội bóng trẻ của Đông Nam Á dường như không có động lực thi đấu.

U21 Myanmar chơi bóng như vô hồn và điều tất yếu họ phải chịu trận trước lối đá ban bật sở trường của U21 Yokohama. Nhìn cách triển khai bóng của đội trẻ đến từ Nhật Bản, người xem cảm nhận những sự tương đồng ở các CLB Nhật Bản và hình ảnh đội tuyển quốc gia nước này. U21 Yokohama chơi bóng điềm tĩnh dù bất cứ hoàn cảnh nào.

U21 Yokohama khiến đối thủ U21 Myanmar như đuổi hình bắt bóng, chỉ biết chịu trận. HLV Kyi Lwin cho hay: “Hôm nay chúng tôi chơi rất tệ, nhất là ở hàng phòng ngự. Các cầu thủ đã không theo kịp nhịp độ trận đấu. Đến với giải lần này, thành phần của đội có những cầu thủ chất lượng tham dự giải U20 thế giới nhưng do một số cầu thủ vừa mới tham dự AFF Cup nên gặp vấn đề thể lực. Cộng với việc thời gian tập luyện cùng nhau không nhiều giữa khiến cho chúng tôi không có được sự chuẩn bị tốt nhất”.


U21 Yokohama (trái) quá mạnh so với đối thủ U21 Myanmar.Ảnh: Quang Liêm

Chê học trò vừa non kinh nghiệm vừa không có động lực thi đấu, HLV Kyi Lwin cũng không quên đánh giá cao đối thủ đến từ Nhật Bản. “U21 Yokohama thật sự rất mạnh, có kỹ thuật và tốc độ. Việc các cầu thủ có nhiều thời gian chơi bóng chung với nhau khiến cho những mảng miếng phối hợp của họ trở nên rất ăn ý và nhuần nhuyễn”.

Điển hình là ở bàn thắng thứ 2 của U21 Yokohama, hơn 15 đường chuyền thành công trước khi bóng lọt vào lưới đội bóng trẻ Đông Nam Á. Một bàn thắng cho thấy sự nhẫn nại, ăn ý và đẳng cấp người Nhật.

Thắng trận thuyết phục 4-1, U21 Yokohama là đội đầu tiên bảng A vào bán kết và họ sẽ gặp chủ giải vào lượt trận cuối diễn ra chiều 22/12. U21 Myanmar có thể toại nguyện về nhà sớm như cách chơi của họ. Trong khi đó, đội bóng Nhật Bản là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

HLV Tomonobu Hayakawa (Yokohama) cho hay: “Đội chúng tôi đã cố gắng rất nhiều và có một kết quả tốt đẹp. Ở trận đấu tới với đội chủ nhà, chúng tôi hy vọng sẽ có được kết quả tốt.  U21 Việt Nam có lối đá rất khó chịu, nhất là cầu thủ số 9 ( Hà Đức Chinh-PV) nhanh nhẹn và khỏe”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm