U21 HAGL - U21 Myanmar: Danh dự của một thế hệ

24/11/2015 07:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những người tinh ý sẽ nhận thấy sự “ưu ái” của BTC giải U21 quốc tế, người hâm mộ và báo giới dành cho U21 HAGL. Đội bóng phố núi luôn được ưu ái thi đấu vào khung giờ đẹp nhất (18h00), là một trong 2 đội được nghỉ 4 ngày giữa 2 lượt trận. Họ luôn nhận được sự quan tâm lớn nhất, được CĐV cổ vũ cuồng nhiệt nhất...

Nhưng mọi sự ưu ái ấy đều sẽ là vô nghĩa nếu chiều nay, Công Phượng và đồng đội không thể đánh bại U21 Myanmar. Vứt bỏ mọi thứ, khi bước ra sân và đối đầu với nhau, U21 HAGL và U21 Myanmar sẽ phải dốc hết thực lực.

90 phút tại Thống Nhất sẽ là giây phút của sự thật, là bài kiểm tra lại mà lứa Công Phượng không được phép thi trượt. Họ đã thất bại với kỳ thi chính thức trước U19 Hàn Quốc. Một thất bại nữa sẽ tiễn nhà ĐKVĐ về với phố núi. Quan trọng hơn, nếu thua Myanmar, hình ảnh của một thế hệ đầy hy vọng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Trước đấy, ấn tượng về thế hệ HAGL đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau các thất bại ở V-League và sự thất sủng ở U23 Việt Nam.

Họ chỉ còn một sân chơi cuối cùng để bảo vệ niềm tự hào vẫn sót lại. Giải U21 quốc tế là nơi đầu tiên lứa Công Phượng từng vô địch. Đỉnh cao và có thể cả vực sâu của họ sẽ là ở đây.

Sự quyết tâm của U21 HAGL là rất dễ nhận diện. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có lần hiếm hoi “to tiếng” với các học trò trong buổi tập trước trận. BHL U21 HAGL cũng từ chối cho 4 ngoại binh thử việc tập chung để các cầu thủ trẻ có được sự tập trung tuyệt đối.

Thất bại trước U19 Hàn Quốc cho thấy một U21 Myanmar kỷ luật, nhanh, mạnh và đầy tiềm năng. Thế hệ ấy của Myanmar chính là những người đã đánh bại U19 Việt Nam tại Cúp Hassanal Bolkial. Ở vị trí cuối bảng B, U21 Myanmar cũng buộc phải thắng.

90 phút tại Thống Nhất chiều nay hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn khi cả 2 đội bóng đều không còn đường lùi. U21 HAGL sẽ phải chiến đấu vì sự sống còn và danh dự của thế hệ được kỳ vọng nhất trong lịch sử bóng đá Việt.

Đội hình dự kiến

U21 HAGL: Văn Tiến - Văn Sơn, Thắng Toàn, Đông Triều, Đức Lương - Thanh Tùng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy - Công Phượng, Văn Toàn

U21 Myanmar: Thitsar Min - Thein Zaw, Naing Lin Tun, Nan Wai Min, Ye Yint Aung - Than Paing, Kyaw Zay Ya, Soe Moe Tun, Shin Thu Ya - Maung Soe, My Ko Tun

Dự đoán: 2-2

Lịch thi đấu ngày 24/11 (VTV6 trực tiếp)

15h30 U21 báo Thanh Niên – U21 Singapore

18h00 U21 HAGL – U21 Myanmar


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm