U20 Việt Nam với bài toán vượt qua chính mình

12/05/2017 18:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn đã từng mạnh dạn tuyên bố: “Các cầu thủ của chúng tôi đã lớn lên rất nhiều, họ hay hơn, hoàn thiện hơn, tự tin hơn nên tôi rất tin tưởng U20 Việt Nam sẽ làm nên chuyện chứ không phải sang Hàn Quốc để du lịch”. Xem U20 Việt Nam thể hiện trước U20 Argentina, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn nhiều việc phải sớm hoàn thiện.

Bất cứ ai theo dõi trận đấu này đều thấy các cầu thủ trẻ U20 Argentina thi đấu trận này đúng tính chất 1 trận giao hữu. Các cầu thủ trẻ Nam Mỹ cập rập ra sân bay, bay nửa vòng trái đất đến Việt Nam, không có nhiều thời gian làm quen với điều kiện thi đấu nhưng khi cần bàn thắng, họ biết cách. Thậm chí, nếu họ cũng biết cả cách thua “đầy tinh tế” trung vệ của Argentina bất chợt nhao lên để Đức Chinh có cơ hội ghi bàn vào phút cuối cùng của trận đấu.

 HLV Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U20 Việt Nam khẳng định đây không phải là điểm rơi phong độ, nhưng các cầu thủ Việt Nam sẽ chơi một trận hay, cống hiến và có thể chơi ngang ngửa với đội bóng từng 6 lần vô địch U20 thế giới. Tuy nhiên, nhìn đội hình ra sân khi Trọng Đại, Đức Chinh ngồi ghế dự bị, còn Thanh Thịnh đá cánh trái thay cho Văn Hậu thì người hâm mộ biết được ông thầy người Khánh Hòa đang có những toan tính khác.

U20 Việt Nam bị chê: Người chê ta là thầy ta

U20 Việt Nam bị chê: Người chê ta là thầy ta

Nhiều người tỏ ra khó chịu, thậm chí không tin vào tai mình khi GĐKT đội tuyển U20 Argentina, Claudio Ubeda “thẳng như ruột ngựa” nói rằng trình độ của U20 Việt Nam thua xa các đối thủ dự FIFA U20 World Cup 2017 tới đây...

Trước hết, phải khẳng định bất luận phương án nào thì U20 Argentina rất mạnh và dễ dàng chiến thắng chủ nhà. Họ ở trình độ cao và đẳng cấp vượt trội so với U20 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn lại đối đầu với đối thủ mạnh như vậy, ngang ngửa U20 Pháp cùng bảng với chúng ta.

Khó có thể trách Thanh Thịnh để sổng Ponce ghi bàn, bởi Marcelo Torres,  Exequiel Palacios liên tục quấy phá cánh phải, dồn đội hình phòng ngự U20 Việt Nam sang cánh phải rồi bất ngờ chuyền bổng sang trái thì khó lòng chống đỡ. 3 bàn thua sau đó cũng chả có gì bàn cãi, đội khách hơn hẳn U20 Việt Nam về chuyên môn và chiến thuật nên cứ đá kiểu... nhởn nhơ giữa sân và mỗi lần họ tăng tốc là có ngay cơ hội.

Mặc dù sau trận đấu HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng: “Trước trận, tôi đã nói với các cầu thủ phải cố gắng khắc phục tâm lý khi chơi bóng với một đối thủ vượt tầm. Tuy nhiên, các cầu thủ đã không làm được điều này, họ ra sân chơi bóng với một sự đè nặng, dẫn đến việc thi đấu chưa đúng sức. Nếu có tâm lý thi đấu tốt hơn, có lẽ U20 Việt Nam sẽ không bị thủng lưới đến 4 bàn”.

U20 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, Tuấn Anh nhận quà sinh nhật tuổi 22

U20 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, Tuấn Anh nhận quà sinh nhật tuổi 22

U20 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc sáng nay, Tuấn Anh nhận quà sinh nhật 22 tuổi là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 12/5.

Nhưng với những người am hiểu bóng đá lại đặt vấn đề, lần đầu tiên tiếp xúc với đội bóng đẳng cấp cao, họ không cho chúng ta tiếp cận bóng, cả về kỹ thuật, tư duy chiến thuật, thể lực đều cao hơn vài bậc, không “khớp” mới là lạ. Kinh nghiệm và bản lĩnh sân cỏ là cái cần thời gian và không phải có được ngay ngày một, ngày hai. Ngoài tiền vệ Hoàng Nam được HLV Claudio Ubeda của U20 Argentina  khen ngợi, rõ ràng Quang Hải, Minh Dĩ là những cầu thủ chơi đạt yêu cầu.

Mọi người hẳn chia sẻ và thông cảm với tâm sự của  đội trưởng Quang Hải: “Trước đối thủ quá đẳng cấp, U20 Việt Nam chơi thiếu tự tin, dẫn đến việc ở một số tình huống không thể thực hiện đúng đấu pháp mà Ban huấn luyện đã đề ra”. U20 Việt Nam thua, đơn giản vì đối thủ quá mạnh. Họ là sản phẩm của một nền bóng đá hàng đầu thế giới nên chúng ta không có gì phải buồn.

Mục tiêu của U20 Việt Nam là vượt qua vòng đấu bảng và các tuyển thủ tới Hàn Quốc tham dự VCK U20 World Cup 2017 không phải là để đi du lịch. Khát vọng đó không phải thiếu cơ sở, nhưng vấn đề quan trọng nhất của thầy trò U20 Việt Nam khi sang Hàn Quốc là vượt qua chính mình, chứ không phải là cái đích quá tầm, vượt qua được một đối thủ mạnh của thế giới.

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm