U20 Việt Nam 'thử' đã rất kêu…

03/05/2017 05:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều tín hiệu lạc quan và cũng lắm những thách thức với U20 Việt Nam sau quá trình tập trung vừa qua. Tuy nhiên,  U20 World Cup là một sân chơi danh giá, chất lượng cao song hết đỗi lạ lẫm với bóng đá Việt Nam. Và trước mắt, liệu có là bầu trời với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn?

Thu hoạch rất nhiều “sàng khôn”

Tấm vé tham dự sân chơi U20 World Cup là một sự kiện mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam. Để tương xứng với thành quả đó, VFF cũng đã đầu tư mang tính chiến lược và trọng điểm. Một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra. Đầu tiên là chuyến tập huấn thể lực đầy lý tưởng ở Nha Trang. Sau đó, U20 Việt Nam được rèn luyện ở trung tâm bóng đá hàng đầu tại Đức với sự hỗ trợ nhiệt tình của Liên đoàn bóng đá Đức.

Để tăng tính cọ xát, VFF cũng tìm ra những “quân xanh” chất lượng như U23 Monchengladbach và đặc biệt là U20 Argentina. Bên cạnh đó, điều kiện ăn, ở, tập luyện luôn được trang bị một cách tốt nhất. Sự kiện mang tính bước ngoặt với bóng đá Việt Nam là đội ngũ hùng hậu các cán bộ hỗ trợ, phục vụ cho HLV Hoàng Anh Tuấn. Mỗi người mỗi mảng, họ tỉ mẫn từng chi tiết nhỏ và công việc của các cầu thủ chỉ là tập luyện và đá bóng. Hình ảnh tiêu biểu là khi Tiến Linh gặp chấn thương ở trận đấu tập với Bình Định, có tới tận 3 bác sĩ là Trương Công Dũng, Nguyễn Trọng Thủy và Pablo Sawicki vào sân để chẩn đoán chấn thương ngay tức thì.

Một hình ảnh cho thấy sự tận tình, khoa học và chuyên nghiệp. Từ đó là tiền đề để các ĐTQG cũng như các câu lạc bộ nhìn vào để ước ao bởi lâu nay, hiếm đội bóng nào ở Việt Nam lại được chăm sóc “tận răng” như vậy. Nói như HLV Hoàng Anh Tuấn thì “Đó không phải là cú hích mà là sự thay đổi về chuyên môn để các nhà làm bóng đá, các đội bóng, học viện nhìn vào đó để đánh giá tầm quan trọng của y học và vấn đề thể lực. Đội ngũ đó là sự đóng góp cần thiết. Để thúc đẩy bóng đá phát triển thì bộ phận này phải rất là giỏi”.

Bên cạnh đó, việc được cọ xát với các đối thủ mạnh cũng giúp U20 Việt Nam thu hoạch điều khá nhiều điều bổ ích. Hay như vấn đề thể lực của các cầu thủ được chính những chuyên gia hàng đầu của Đức rất bất ngờ và đánh giá khá cao.

“Chúng tôi đã được trải qua những đợt kiểm tra y tế, thể lực với yêu cầu rất cao tại Đức. Tôi rất hài lòng khi các học trò của mình đều vượt qua, thậm chí nhiều cầu thủ được các chuyên gia Đức đánh giá rất cao như Tấn Tài, Văn Hậu… Sau chuyến tập huấn này, U20 Việt Nam đã có rất nhiều sự tiến bộ đầy lạc quan từ lối chơi cho đến thể lực”, HLV Hoàng Anh Tuấn là chuyến tập huấn được xem là bản lề ở Đức. Nó cô đọng cho những gì mà U20 Việt Nam đạt được trong suốt quá trình dài vừa qua.

U20 Việt Nam cần phải vượt giới hạn

Bất kể quá trình hay sự việc nào diễn ra, khó có sự toàn bích. U20 Việt Nam cũng không ngoại lệ. Gạt sang câu chuyện sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa VFF cùng các câu lạc bộ trong việc tập hợp quân số thì vấn đề nan giải của U20 Việt Nam là chấn thương.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tôi cần 21 cầu thủ ở U20 Việt Nam, ai lo lắng nên ở nhà'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tôi cần 21 cầu thủ ở U20 Việt Nam, ai lo lắng nên ở nhà'

U20 Việt Nam còn chính xác 20 ngày chuẩn bị trước khai mạc U20 World Cup. HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng ông rất tin tưởng các học trò và mong muốn lớn nhất của ông là “có đủ 21 cầu thủ và ai trong đội lo lắng thì nên ở nhà”.

Suốt các buổi tập từ Nha Trang, Hà Nội cho đến Đức, quân số luôn biến động từng ngày do nhiều cầu thủ gặp chấn thương khác nhau. Thậm chí, ở chuyến tập huấn tại Nha Trang, nhiều thời điểm, HLV thủ môn Trần Minh Quang phải xỏ găng vào hỗ trợ các học trò để tránh sự giảm tải cho họ.

Mới đây nhất, U20 Việt Nam buộc lòng phải chia tay tiền vệ đánh chặn Bùi Tiến Dụng và tiền vệ Trương Văn Thái Quý cũng đang chạy đua với thời gian để có thể chiếm một suất đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, với triết lý không ai không thể thay thế, HLV Hoàng Anh Tuấn luôn có nhiều phương án nhân sự cho mình. “Tôi hài lòng và chỉ lăn tăn một chút xíu về những trường hợp chấn thương. Tôi cũng không lo về khí hậu. Nếu thể lực các em tốt, các em sẽ vượt qua. Ngày sang Hàn Quốc, thời tiết bên đó sẽ mát, yếu tố khách quan vì thế không phải trở ngại”, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sau chuyến tập huấn ở Đức. Và mới đây, chiến lược gia gốc Khánh Hòa nêu bật quan điểm cứng rắn của mình rằng: “Tôi muốn có 21 cầu thủ trước ngày đi World Cup. Khi đó thì chẳng cần lo gì nữa. Nếu lo thì ở nhà, khỏi đi”.

“Biển” lớn đang chờ đón U20 Việt Nam. Phía trước có là bầu trời hay không thì vẫn cần thời gian. Tuy nhiên, sự chuẩn bị khoa học, chuyên nghiệp của U20 Việt Nam đem lại niềm tin lớn cho người hâm mộ ở kỳ U20 World Cup sắp tới.

1. Bùi Tiến Dụng là cái tên đầu tiên phải chia tay giấc mơ World Cup vì chấn thương.

3. Sẽ có thêm 3 cầu thủ bị loại trước ngày lên đường sang Hàn Quốc.

21. Số lượng cầu thủ đăng ký lên FIFA để tham dự U20 World Cup 2017

 

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm