U19 Việt Nam vượt khó lấy điểm trước U19 Iraq

20/10/2016 05:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đội tuyển U19 Việt Nam có thể vượt qua tổn thất lực lượng do sự vắng mặt của Trọng Đại và Văn Hậu để có được 1 điểm cần thiết từ U19 Iraq, qua đó giành quyền vào VCK U19 châu Á 2016.

Văn Hậu đã nhận đủ 2 thẻ vàng và đội trưởng của U19 Việt Nam Trọng Đại cũng phải nhận thẻ đỏ gián tiếp ở trận hòa U19 UAE nên chắc chắn không thể góp mặt trong trận gặp U19 Iraq vào lúc 23h30 tối nay 20/10.

“Đội hình của U19 Việt Nam sẽ thiếu vắng trung vệ đội trưởng và hậu vệ cánh trái, đó là những cầu thủ tốt, vì thế trận đấu này rất khó khăn với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho trận đấu tiếp theo U19 Việt Nam đã có 4 điểm và tình hình không phải quá xấu. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói chuyện với các cầu thủ để động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của họ”, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định ở buổi họp báo, trao đổi thông tin trước lượt trận cuối cùng bảng B VCK U19 châu Á 2016.


HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin vào việc cầm hòa U19 Iraq.Ảnh: AFC

U19 Iraq sau hai chiến thắng trước U19 UAE cùng U19 Triều Tiên đã chắc chắn giành quyền đi tiếp nhưng 1 điểm nếu có trước U19 Việt Nam sẽ đảm bảo chắc chắn cho họ ngôi đầu bảng B. Nhưng tham vọng của HLV trưởng Abbas Atiyah còn lớn hơn thế, đó là chiến thắng.

“U19 Việt Nam là một trong những đội bóng tiến bộ nhất giải đấu năm nay. Họ đã gây ngạc nhiên cho các đối thủ ở hai trận đấu trước đó. U19 Việt Nam có điểm mạnh và điểm yếu riêng và chúng tôi cố gắng có 3 điểm từ trận đấu này”, ông Abbas Atiyah tuyên bố.

HLV Hoàng Anh Tuấn cần được 'tiếp lửa'

HLV Hoàng Anh Tuấn cần được 'tiếp lửa'

HLV Hoàng Anh Tuấn đã cảm thán trên trang cá nhân của mình: “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, nếu bạn là người Việt Nam! Họ là con của hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam chứ không phải của riêng ai. Thân ái!”.

Trong khi U19 Việt Nam chỉ cần 1 điểm là cầm chắc tấm vé đi tiếp thì U19 UAE buộc phải vượt qua U19 Triều Tiên nếu muốn níu giữ cơ hội của riêng mình.

“Đôi khi có những chi tiết nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Chúng tôi đã cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình nhưng việc chỉ ghi được 2 bàn thắng và từ chấm đá phạ đền là không tốt. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ở hai trận đấu trước và giờ không được phép mắc sai lầm”, HLV trưởng U19 UAE Jakub Dovalil nói.

U19 Triều Tiên dù đã bị loại sau hai trận thua nhưng HLV Ri Song Ho vẫn kêu gọi các học trò thể hiện tinh thần thi đấu hết mình ở cuộc đối đầu U19 UAE: “Tôi hy vọng các học trò thu được một số bài học kinh nghiệm từ giải đấu này và sẽ chơi tốt ở trận đấu cuối cùng. Tôi phải động viên các cầu thủ, nhắc nhở họ thất bại đã ở trong quá khứ, chúng ta phải nhìn về tương lai và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm