U19 Việt Nam thiếu quân vì V-League

17/08/2016 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận U19 Việt Nam đang thiếu hụt rất nhiều nhân sự chủ chốt - những người đã góp công lớn đưa đội bóng vào chung kết giải Đông Nam Á hồi năm ngoái.

Hôm qua (16/8), U19 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF. U19 Việt Nam vừa trải qua 2 tuần tập huấn ở Nha Trang và đang bước vào những ngày tập luyện cuối cùng trước chuyến đi Myanmar dự giải giao hữu KBZ Bank Cup 2016. Nhưng gần tới ngày lên đường, đội bóng còn vắng rất nhiều trụ cột.


HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Jurgen Gede trong buổi tập của U19 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Ông Hoàng Anh Tuấn lo lắng: “Chúng tôi vắng một số cầu thủ đã từng là trụ cột của đội hồi năm ngoái vì vướng lịch đấu hạng Nhất và V-League. Một số cái tên như Nguyễn Quang Hải, Phan Thanh Hậu hoặc một số cầu thủ Bình Dương như tiền đạo chủ lực Tiến Linh, Duy Khánh đều chưa thể tập trung vì V-League.

Chuyện triệu tập thêm cầu thủ còn phụ thuộc vào thời gian. V-League kết thúc vào lúc giải U19 Đông Nam Á gần kết. Giải đấu kết thúc ngày 24/9 còn V-League kết thúc ngày 18/9. Ngày 18 và 24 nằm ở cuối vòng bảng và chung kết. Nếu triệu tập các em đang ở V-League thì khi đăng ký danh sách giải Đông Nam Á, chúng tôi buộc phải bỏ các trị trí này. Việc này phải tính toán và phải xem xét rất kỹ.

Mình mạo hiểm đăng ký mà cầu thủ đó không tham dự được vì chấn thương V-League thì rất nguy. Tôi và ban huấn luyện sẽ tập trung hết sức với lực lượng hiện tại đã”.

Mặt tốt duy nhất của vấn đề là sự vắng mặt ấy lại tạo cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ: “Đây cũng là điều kiện tốt cho một số cầu thủ mới, nhất là một số cầu thủ nhỏ tuổi sinh năm 1998, 1999. Đó là cơ hội cho các em được vào sân”.

Ông Tuấn cũng khẳng định mình không lo rằng tổn thất nhân sự sẽ ảnh hưởng tới thành tích của đội bóng tại giải U19 Đông Nam Á: “Bóng đá trẻ không nên chạy theo thành tích. Mình không nên chỉ tập trung vào những cầu thủ ấy mà còn phải tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ nữa. Từ đó, chúng ta sẽ có một mặt bằng rộng để tạo nhiều nhân tố cho ĐTQG. Chứ mục tiêu của chúng ta không nên là thành tích của U19”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm