U19 Việt Nam mất 'sát thủ', HLV Troussier đau đầu

07/11/2019 15:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo Kim Nhật được chiến lược gia người Pháp tin dùng tuyệt đối thời gian qua đã dính chấn thương ngay ngày khai màn vòng loại bảng J U19 châu Á 2020 trên sân Thống Nhất vừa qua khiến HLV Troussier phải đau đầu.

Kết quả bóng đá: Thanh Khôi và Văn Tùng ghi bàn, U19 Việt Nam thắng dễ U19 Mông Cổ 3-0

Kết quả bóng đá: Thanh Khôi và Văn Tùng ghi bàn, U19 Việt Nam thắng dễ U19 Mông Cổ 3-0

U19 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước U19 Mông Cổ nhờ các bàn thắng của Thanh Khôi, Văn Tùng cùng với pha đá phản lưới nhà của Erdenezolboo.

Kim Nhật là một trong ba tiền đạo được HLV Troussier sử dụng ngày ra quân với U19 Mông Cổ tối 6/11 vừa qua. Cùng với Mạnh Quỳnh và Văn Tùng, tiền đạo thuộc biên chế Viettel được nhà cầm quân người Pháp tin dùng ở giải này và đó cũng là bất ngờ lớn khi HLV Troussier đã loại đi những cái tên cũ như Xuân Tạo và đặc biệt là Nguyên Hoàng cho chiến dịch U19 châu Á.

HLV Troussier đã cho thấy sự kiên nhẫn của ông là không sai khi Kim Nhật thi đấu năng nổ và góp công vào chiến thắng của U19 Việt Nam. Ở bàn thắng thứ 3 của Văn Tùng, chính tiền đạo Viettel là người mang về quả 11m cho đồng đội lập công ấn định chiến thắng 3 sao cho đội nhà.

Kim Nhật là tiền đạo được HLV Troussier đánh giá cao. Ảnh: Linh Phạm
Kim Nhật là tiền đạo được HLV Troussier đánh giá cao. Ảnh: Linh Phạm

Tuy nhiên, Kim Nhật đã dính phải chấn thương khiến HLV Troussier rất lo ngại sau trận đấu. Trong phòng họp báo khi khép lại cuộc đối đầu với U19 Mông Cổ, HLV người Pháp nói: “Điều đáng quan tâm nhất là chấn thương của Kim Nhật. Chấn thương này không hề nhẹ. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ hơn”.

Đến hiện tại, U19 Việt Nam vẫn đang bỏ ngõ khả năng ra sân của tiền đạo này khi gặp U19 Guam tối 8/11. Ngoài ra, ngày 10/11, đội chủ sân Thống Nhất sẽ phải tiếp đối thủ rất mạnh U19 Nhật Bản nhằm phân định ngôi đầu bảng J và lấy vé trực tiếp đến dự vòng chung kết U19 châu Á 2020 ở Uzbekistan. Trong đội hình của HLV Troussier tuyển chọn ở giải này, còn những cầu thủ chơi tiền đạo khác như Văn Tùng (Hà Nội), Tấn Thành (Phố Hiến) và Quốc Đạt (Thanh Hoá).

Tuy nhiên, việc mất đi cầu thủ được HLV Troussier đánh giá tốt với phong độ cao hiện tại là điều khiến ông phải lo lắng. Kim Nhật đã thể hiện phong độ ấn tượng thời gian qua dưới tay HLV người Pháp. Chính chân sút Viettel là người lập công mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của U19 Việt Nam trước U19 Sarajevo ở trận giao hữu mới đây. Kim Nhật cũng là một trong những cầu thủ được HLV đối thủ đánh giá rất cao sau khi khép lại trận giao hữu với khả năng dứt điểm và chạy chỗ.

HLV Troussier vẫn chờ đợi tiền đạo này sẽ trở lại khi gặp U19 Guam và U19 Nhật Bản. Ảnh: Linh Phạm
HLV Troussier vẫn chờ đợi tiền đạo này sẽ trở lại khi gặp U19 Guam và U19 Nhật Bản. Ảnh: Linh Phạm

Trước giải đấu này, chiến lược gia có biệt danh “phù thuỷ trắng” đã tiếc nuối chia sẻ ông không thể có được sự phục vụ của cầu thủ có kinh nghiệm Tiến Sinh. U19 Nhật Bản là đối thủ rất mạnh phía trước và U19 Việt Nam phải có đầy đủ con người tốt nhất mới có thể mong chờ điều bất ngờ khi đương đầu đội bóng trẻ xứ phù tang.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm