U19 Việt Nam lại gieo sầu cho U19 Myanmar ở giải quốc tế

06/08/2022 00:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau thắng lợi ở giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 ở Indonesia tháng trước, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn không cho U19 Myanmar có thể gây bất ngờ trên sân nhà trong trận mở màn giải U19 Quốc tế 2022 tối 5/8.

U19 Việt Nam 2-0 U19 Myanmar: Văn Trường và Văn Khang tỏa sáng, U19 Việt Nam thắng thuyết phục

U19 Việt Nam 2-0 U19 Myanmar: Văn Trường và Văn Khang tỏa sáng, U19 Việt Nam thắng thuyết phục

Văn Khang và Văn Trường đã tỏa sáng để giúp U19 Việt Nam thắng 2-0 trước U19 Myanmar.

Sau trận hoà 0-0 của U19 Malaysia và U19 Thái Lan trước đó, U19 Việt Nam càng có động lực đánh bại U19 Myanmar ở trận đấu diễn ra vào buổi tối để có ngôi đầu bảng.

Văn Khang vẫn là đầu tàu giúp U19 Việt Nam vượt qua U19 Myanmar tối 5-8 trên sân Bình Dương. Ảnh: Ngọc Dương
Văn Khang vẫn là đầu tàu giúp U19 Việt Nam vượt qua U19 Myanmar tối 5-8 trên sân Bình Dương. Ảnh: Ngọc Dương

Và các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã không mất nhiều sức lực để khiến đối thủ nhận bàn thua sớm từ phút thứ 7 của Văn Trường. U19 Việt Nam nhìn chung vẫn sử dụng đội hình chính gồm những người đã dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 vừa qua.

Những Văn Trường, Quốc Việt, Châu Phi, Đình Bắc và đặc biệt là Văn Khang vẫn là hy vọng chính của đội chủ nhà. Văn Khang vẫn khiến U19 Myanmar ngán ngại khi đội trưởng U19 Việt Nam là nguồn cảm hứng chính trong mọi đợt lên bóng và chính tiền vệ trẻ của Viettel là người góp công lớn vào cả 2 bàn thắng của đội nhà trong hiệp 1.

Hơn 10 phút trước giờ nghỉ giữa hiệp, Ngọc Mỹ là người có bàn thắng thứ 2 cho U19 Việt Nam. Điều này giúp đội chủ nhà dễ dàng tính toán và thay hàng loạt cầu thủ trẻ khác để họ thử sức trong hiệp 2.

Tuy nhiên, HLV Đinh Thế Nam không thể hài lòng với các học trò, đặc biệt là hàng thủ vẫn hớ hênh như những gì đã diễn ra ở Indonesia tháng trước. Trong hiệp 1 cũng như hiệp 2, đội khách có không ít cơ hội có thể ghi bàn. Vấn đề là may mắn không đứng về phía các cầu thủ U19 Myanmar. Thiha Zaw đã có 2 lần đưa bóng trúng xà ngang đội chủ nhà trận này.

Cuối trận, HLV Đinh Thế Nam cũng lo ngại khi phải thay gấp đội trưởng Văn Khang và tiền vệ Thái Sơn ra sân vì họ gặp chấn thương. Thời gian hồi phục của họ cho trận đấu với U19 Malaysia chỉ là 2 ngày.

Với thắng lợi 2-0 trước U19 Myanmar vào tối 5/8, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã lên ngôi nhất bảng sau lượt trận đầu giải U19 Quốc tế 2022 đang diễn ra ở Bình Dương.

HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Tôi rất vui khi đội đã giành chiến thắng ở trận đầu tiên. Các cầu thủ chơi tạm chấp nhận được trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 thì họ chỉ tạo được một số cơ hội. Tôi muốn đội phối hợp ăn ý hơn.

Trận này, một số cầu thủ mới được triệu tập chưa có tâm lý ổn định. Chúng tôi phải chỉnh sửa nhiều, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Các cầu thủ cần có khả năng hỗ trợ, bọc lót, gây áp lực với đối phương từ sớm”.

Cựu tiền vệ Thể Công cũng cho biết nếu có dịp gặp gỡ HLV Gong Oh Kyun của U23 Việt Nam, ông sẽ khuyên ông Gong ngoài gọi những Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt thì có thể cân nhắc gọi tiền vệ Đăng Dương, thủ môn Huy Hoàng, trung vệ Đức Anh hay tiền vệ Thái Sơn để thử họ thêm.

“Họ là các cầu thủ vẫn còn nhỏ tuổi nhưng sẽ tạo được sự cạnh tranh, thúc đẩy các cầu thủ lớn nếu được gọi lên U23 Việt Nam”, HLV Đinh Thế Nam cho biết.

Tiền vệ Văn Khang cho biết thêm: “Đối thủ U19 Myanmar gặp lần này không có gì khác so với khi chúng tôi thi đấu với họ ở Indonesia vừa qua. Họ đã hiểu U19 Việt Nam, chúng tôi cũng biết lối chơi của họ.

U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Malaysia trận đấu với và nó sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, toàn đội sẽ xem đây là cơ hội để trả món nợ đã thua họ hồi tháng trước ở vòng bán kết”.

Ở trận đấu thứ 2 giải này diễn ra vào 18h30 tối 7/8 cũng trên sân Bình Dương, U19 Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia. Đội khách đã thay đổi rất nhiều sau chức vô địch U19 Đông Nam Á 2022 với chỉ 10 cái tên được giữ lại.

Đoàn quân của HLV Sazali đã khiến U19 Thái Lan vất vả ở ngày ra quân, nhưng họ rõ ràng yếu hơn tập thể đã vô địch U19 Đông Nam Á tháng trước.

Với nhiều thay đổi trong đội hình, U19 Malaysia khó lòng đánh bại U19 Việt Nam sắp tới. Nhưng đội khách rất mạnh về thể lực và đó cũng là bài toán khó cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam có thể hoá giải đối thủ.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm