U19 Hàn Quốc không cần chuẩn bị trước trận gặp HAGL?

20/11/2015 09:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tiết lộ từ HLV trưởng An Iksoo, U19 Hàn Quốc gần như không có thời gian chuẩn bị trước trận gặp U21 HAGL tại giải bóng đá quốc tế U21 quốc tế Báo Thanh Niên – Cúp Clear Men lần 9 năm 2015 vào hồi 18h00 chiều nay tại sân Thống Nhất.

Trái với một buổi tập khớp sân thông thường, buổi tập chiều tối qua (19/11) của U19 Hàn Quốc đã diễn ra rất lâu, kết thúc lúc gần 19h30, dài hơn gần 30 phút so với thời gian dự tính của BTC. Trong bối cảnh trận đấu khai mạc giải chỉ còn cách chưa đầy 24 giờ, buổi tập của U19 Hàn Quốc thực sự rất bất thường.

HLV An Iksoo tiết lộ: “Chúng tôi phải tập nhiều vì U19 Hàn Quốc không có nhiều thời gian chuẩn bị. Ở Hàn Quốc, chúng tôi chỉ vừa mới tập trung và có rất ít thời gian. Vì thế, khi sang Việt Nam, dù biết mai là ngày thi đấu, các cầu thủ vẫn phải tập luyện đầy đủ.

Buổi tập hôm nay rất quan trọng với chúng tôi bởi đây là cơ hội cho các cầu thủ rèn chiến thuật và khớp đội hình, thích ứng lại với nhau. Họ đã không được chơi cạnh nhau khá lâu rồi”.

18h00 ngày 20/11, U21 HAGL – U19 Hàn Quốc: Tìm lại ngày xưa

18h00 ngày 20/11, U21 HAGL – U19 Hàn Quốc: Tìm lại ngày xưa

Không chỉ đơn giản là bảo vệ chức vô địch giải đấu, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” phải tận dụng cơ hội này để lấy lại những gì gọi là bản ngã của họ.


Từ sau vòng loại giải U19 châu Á hồi tháng 10, U19 Hàn Quốc chưa tập trung trở lại. Họ chỉ mới hội quân cách đây vài ngày trước khi lên đường sang Việt Nam. Dù vậy, với phần lớn quân số thuộc đội hình chính ở vòng loại U19 châu Á 2016 (đứng đầu bảng H với 12 điểm tuyệt đối), U19 Hàn Quốc vẫn cực kỳ đáng gờm.

HLV Iksoo khẳng định ông và các học trò chỉ quan tâm tới chính mình chứ không để ý nhiều tới các đối thủ, tính cả U21 HAGL: “Đây chỉ là một giải đấu giao hữu. Vì thế chúng tôi không quá quan tâm tới kết quả giải đấu. Điều quan trọng là các cầu thủ của tôi có khả năng thể hiện như thế nào ở giải đấu, họ có thể tích lũy được điều gì, họ có mắc sai lầm không. Nếu có, họ sẽ học hỏi từ sai lầm ấy như thế nào.

Việt Nam có nhiều CLB, chúng tôi không biết nhiều thông tin về HAGL hay các CLB khác. Nhưng với tôi, điều quan trọng vẫn chỉ là cầu thủ của tôi sẽ chơi như thế nào. Tôi hy vọng đội bóng sẽ thể hiện tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự.”

Sức mạnh của U19 Hàn Quốc

U19 Hàn Quốc là đội bóng trẻ nhất ở giải U21 quốc tế 2015 lần này. Phần lớn các cầu thủ U19 Hàn Quốc nằm trong độ tuổi từ 1997 tới 1999. Dù vậy, sức mạnh của họ là rất đáng gờm. Ở vòng loại giải U19 châu Á 2016 vừa qua, U19 Hàn Quốc đứng đầu bảng H với 12 điểm tuyệt đối, đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 2-1, đè bẹp U19 Singapore tới 6-2.

Khác với các đội bóng trẻ khác, U19 Hàn Quốc tỏ ra không hề “hiền lành”. Họ cao to, biết đá tiểu xảo, sẵn sàng phạm lỗi và dùng chiêu trò gây ức chế cho đối phương. Ở trận gặp U19 Thái Lan chủ nhà, ĐT U19 mạnh nhất Đông Nam Á, U19 Hàn Quốc dù mạnh hơn vẫn giở nhiều chiêu trò và có thắng lợi 2-1.

Tại vòng loại ấy, đội bóng của ông Iksoo toàn thắng với 26 bàn (trung bình 6,5 bàn/trận), chỉ để lọt lưới 4 lần. Đội bóng Đông Á sở hữu bộ đôi tấn công Kang Ji-hun - Lee Dong-jun với 4 bàn mỗi người tại vòng loại. Họ cũng có 3 cầu thủ khác đã lập công 3 lần - bằng chứng cho sự toàn diện ở tuyến trên.

1 năm về trước, chính lứa Công Phượng khi còn khoác áo U19 Việt Nam đã thảm bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc. Dù Công Phượng và các đồng đội đã có thêm một năm học hỏi ở V-League, nhưng khoảng cách giữa 2 bên vẫn là tương đối lớn.

Đối thủ đầu tiên U19 Hàn Quốc vì thế có thể cũng chính là đối thủ mạnh nhất của U21 HAGL.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm