U18 Việt Nam cẩn thận, U18 Indonesia đang sở hữu ‘ma thuật của Messi’

06/09/2017 17:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Cậu ta thật giống Messi”, HLV David Gallego Rodriguez của Espanyol B thốt lên trong phòng họp báo dù đội bóng của ông vừa đánh bại U18 Indonesia 4-2. Cầu thủ khiến HLV Rodriguez thảng thốt như vậy mang tên Egy Maulana Vikri, một tài năng của bóng đá xứ vạn đảo, mặc chiếc áo số 10 và sở hữu cái chân trái đầy “ma thuật”.

Chào Đông Nam Á bằng cú đúp hạ gục chủ nhà

Egy vừa khiến tất cả phải nhắc đến tên anh một lần nữa sau cú đúp vào lưới đội chủ nhà U18 Myanmar trong ngày đầu ra quân ở bảng B Giải U18 Đông Nam Á 2017. Quan trọng hơn, cú đúp ấy giúp U18 Indonesia giành chiến thắng trước một trong hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết. Hạ gục U18 Myanmar, khó khăn còn lại với Egy Maulana và đồng đội tại bảng B gần như chỉ còn U18 Việt Nam (11/9).

Hãy nói một chút về màn trình diễn của Egy Maulana Vikri trong trận đấu với U18 Myanmar. Anh bắt đầu trận đấu khi chơi ở vị trí cầu thủ tấn công cánh trái, sang hiệp 2 anh lại chơi như một tiền đạo thứ hai hoặc di chuyển vào trung tâm để làm hộ công.

Hai bàn thắng của Egy Maulana Vikri vào lưới U18 Myanmar ở lượt trận thứ nhất bảng B (5/9). Nguồn: Sport 4

Egy bắt đầu trận đấu với khả năng di chuyển nhanh nhẹn, xử lý trái bóng mượt mà và tạo nên nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U18 Myanmar. Hơn 1 tiếng đồng hồ đầu tiên, Egy và các đồng đội bất lực trước việc xuyên thủng mảnh lưới U18 Myanmar. Đến 20 phút cuối trận, một cú đánh đầu cận thành, tiếp đến là một pha đi bóng tốc độ từ cánh phải xộc thẳng vào vòng cấm rồi cứa lòng chuẩn xác, Egy đưa U18 Indonesia chuyển bại thành thắng bằng sự bùng nổ ở giai đoạn then chốt của trận đấu.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Egy Maulana Vikri trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2000 vẫn lựa chọn sự khiêm tốn khi trả lời phỏng vấn. “Thật vui mừng vì chúng tôi đã giành chiến thắng, nhưng không phải là nỗ lực của riêng cá nhân tôi, đó là thành công của toàn đội. Tôi sẽ chẳng làm được gì cả nếu không có những đồng đội khác”, Egy nói.

Egy đã thể hiện được phẩm chất từ lúc khoác áo đội tuyển U16 Indonesia. Anh được tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, anh lỡ cơ hội cùng Indonesia thể hiện mình tại giải U16 Đông Nam Á 2015 vì án phạt cấm tham dự các giải đấu quốc tế FIFA giáng xuống bóng đá xứ vạn đảo.

Chính sự vắng mặt ấy khiến truyền thông Đông Nam Á gần như bỏ quên Egy Malauna hai năm trước. Anh cũng lỡ cơ hội so tài với những tài năng trẻ khác của khu vực, nhưng hãy cứ gác lại quá khứ vì giờ Egy Maulana đã có mặt tại Giải U18 Đông Nam Á 2017 và cú đúp vào lưới đội chủ nhà Myanmar coi như lời chào của một tài năng trẻ với bóng đá khu vực.

'Messi Indonesia' tỏa sáng, U18 Myanmar gục ngã tại giải U18 Đông Nam Á 2017

'Messi Indonesia' tỏa sáng, U18 Myanmar gục ngã tại giải U18 Đông Nam Á 2017

Egy Maulana Fikry, tiền đạo được chính truyền thông xứ vạn đảo ví như "Messi Indonesia" đã lập cú đúp, qua đó giúp U18 Indonesia đánh bại chủ nhà U18 Myanmar 2-1 trong ngày đầu ra quân.

“Cậu ta thật giống Messi”

Nguồn gốc sự so sánh này hoàn toàn không phải do truyền thông xứ vạn đảo thêu dệt nên. Câu nói ấy được thốt lên bởi một HLV tới từ Tây Ban Nha, ông David Gallego Rodriguez sau chiến thắng 4-2 của Espanyol B trước U18 Indonesia tại Bandung ngày 14/7/2017.

HLV Rodriguez được chứng kiến màn trình diễn của Egy suốt 90 phút, ông bảo “cậu ta khiến mấy hậu vệ của tôi giận dữ dù họ vừa giành chiến thắng”. Ít nhất hai cầu thủ của Espanyol B bị Egy xỏ háng và dĩ nhiên ông nhớ tới cách Messi làm điều tương tự với các cầu thủ Manchester City trong một trận đấu tại Champions Leagụe 2015-2016.

Chú thích ảnh
Egy (số 10) từng xỏ háng hai cầu thủ của CLB Espanyol B trong trận đấu giao hữu vào ngày 14/7/2017. Ảnh: Bola.

Bất cứ ai lần đầu xem Egy Maulana thi đấu đều có cảm giác tương tự ông Rodriguez còn người Indonesia thì đã quen quá rồi. Họ cảm ơn HLV Indra Sjafri, HLV của U18 Indonesia hiện tại, người đã khám phá ra tài năng của Egy Maulana cách đây 5 năm.

HLV Indra gặp Egy vào năm 2012, khi tiền đạo này 12 tuổi. Ở thời điểm đó, HLV Indra Sjafri đang săn lùng những cầu thủ ở tất cả các vùng đất tại Indonesia trước khi ông đem về thế hệ của Evan Dimas giành chức vô địch Giải U19 Đông Nam Á 2013. Thế rồi, ông gặp Egy ở một Festival do FIFA tổ chức tại vùng Medan năm 2012.

“Thật khó khăn để tìm một tiền đạo. Tôi không chứng kiến được nhiều người giỏi, nhưng với Egy, tôi nghĩ mình đã có một lựa chọn tốt”, HLV Indra Sjafri trong một lần phát biểu về Egy vào tháng 2/2017.

Trước đó, vào một ngày tháng 12/2016, HLV Indra Sjafri đã đăng tải tấm ảnh ông chụp cùng Egy Maulana hồi 12 tuổi trên tài khoản Twitter cá nhân. HLV Indra viết: “Lần đầu tiên tôi khám phá ra tiềm năng của Egy Maulana Vikri (12 tuổi) là ở FIFA Grassroot Festival tại Medan năm 2012”.

Chú thích ảnh
HLV Indra Sjafri (trái) và Egy Maulana Vikri năm 12 tuổi. Ảnh: Indra Sjafri Coach Twitter.

Đó là dấu vết ghi lại một thành công của HLV Indra Sjafri trong việc tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ ở miền tây Indonesia. Egy đem Indonesia đến Gothia Cup 2015 tại Thụy Điển, giải đấu dành cho những đội tuyển U15 trên thế giới. Đầu tháng 6/2017, anh nhận nhiều sự tán thưởng sau màn trình diễn trước U20 Brazil, U20 Scotland và U20 Cộng hòa Séc tại Toulon Tournament 2017 diễn ra tại Pháp. Và giờ, Egy trở thành một phần quan trọng của đội tuyển U18 Indonesia.

Một bằng chứng nữa về chất lượng của Egy trước Giải U18 Đông Nam Á 2017 là danh hiệu cá nhân anh giành được tại Toulon 2017 ở Pháp. Anh được trao giải Jouer Revelation Trophee, một sự ghi nhận cho cầu thủ có ảnh hưởng nhất đến đội tuyển của mình. Một giải thưởng từng được dành tặng cho một loạt các ngôi sao thế giới như Zinedine Zidane hay Cristiano Ronaldo.

Những pha xử lý của Egy Maulana trước Espanyol B và tại giải Toulon 2017. Nguồn: Denny Kris.

Thông tin về Egy Maulana Virki:

Ngày sinh: 7/7/2000

Nơi sinh: Medan, Indonesia

Chiều cao: 1m64

Vị trí thi đấu: Tiền vệ/Tiền đạo cánh/Hộ công

CLB yêu thích: Barcelona

Cầu thủ yêu thích: Lionel Messi

Chú thích ảnh
Egy Maulana Vikri nhận giải thưởng cầu thủ có ảnh hưởng nhất đến đội bóng tại Giải Toulon 2017 ở Pháp. Ảnh: PSSI.

HLV Indra Sjafri và HLV Luis Milla từng bất đồng về Egy Maulana

Sự xuất hiện của Egy bao gồm cả màn khởi động tại giải Toulon 2017 ở Pháp đã thu hút sự chú ý của ông Luis Milla. HLV người Tây Ban Nha rất thích thú và đã đưa Egy vào trại huấn luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên, sau đó HLV Indra Sjafri muốn Egy tập trung nhiệm vụ với U18 Indonesia, ông thậm chí không nhả Egy cho HLV Luis Milla, người đề nghị tài năng trẻ này tăng cường cho đội tuyển U22 Indonesia khi tập luyện tại Bali chuẩn bị cho SEA Games 29.
 

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm