U18 Việt Nam: 3 điểm và hẹn quyết đấu Thái Lan

12/08/2019 09:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ sự hài lòng với chiến thắng của đội nhà trước U18 Singapore tối 11/8 trên sân Gò Đậu. Tuy nhiên ông thầy của U18 Việt Nam cũng khẳng định thử thách rất lớn đang chờ họ phía trước là U18 Thái Lan.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/8: Trực tiếp U18 Đông Nam Á, trực tiếp cúp quốc gia Đức

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/8: Trực tiếp U18 Đông Nam Á, trực tiếp cúp quốc gia Đức

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U18 Đông Nam Á 2019. Trực tiếp vòng 1 cúp quốc gia Đức. Lịch bóng đá ngày 12/8, rạng sáng 13/8.

U18 Việt Nam đã khiến đội khách U18 Singapore phải bất ngờ khi nhập cuộc trận đấu tối 11/8. Thất bại 1-4 trước U18 Australia trước đó không hề ảnh hưởng đến tinh thần các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Ngược lại, đội chủ nhà đã quên nhanh trận thua để quyết tâm đả bại U18 Singapore nhằm duy trì cơ hội đi tiếp.

Và với đối thủ thiếu vắng nhiều trụ cột do chưa quen thời tiết, điều kiện sân bãi và chấn thương, U18 Việt Nam không khó để tích luỹ thêm 3 điểm.

Mạnh Quỳnh là người giúp U18 Việt Nam vươn lên với bàn thắng đẹp mắt trong hiệp đầu. Đến hiệp 2, đội trưởng U18 Việt Nam trận này Nguyên Hoàng đã toả sáng với bàn nhân đôi cách biệt. Kim Nhật là người ấn định chiến thắng 3 sao cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chiến thắng này đã giúp U18 Việt Nam lấy lại ngôi nhì bảng B từ tay U18 Malaysia, đội đã đánh bại U18 Campuchia 3-0 trước đó.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Đương nhiên thắng thì phải vui rồi nhưng nhìn về góc độ chuyên môn thì còn nhiều điều, khiếm khuyết nhỏ phải suy nghĩ và chỉ ra cho các cầu thủ. Thực sự thì thắng U18 Singapore không phải là gì đó rất vui mừng. Trận đấu tới tôi phải dặn dò cầu thủ của mình tập trung cao độ cho trận gặp U18 Thái Lan lượt tới. Dù họ đang chỉ có 1 điểm nhưng họ chơi rất tốt.

Chú thích ảnh
U18 Việt Nam đã mau chóng đứng dậy sau trận thua Australia để đánh bại Singapore.
Ảnh: VFF

Bằng chứng là ở trận thua U18 Australia vừa rồi, U18 Thái Lan tạo ra thế trận tốt và tôi nghĩ họ sẽ có bàn thắng 10 phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, họ lại xuống sức nhanh quá sau đó và thua liền 3 bàn”.

“Đối thủ nào chúng tôi cũng tôn trọng. Vấn đề của người Thái Lan thì họ hiểu rõ hơn tôi. Họ thực sự đã chơi không tệ. Có thể họ đá sân Thành Long, thể lực tiêu hao nhanh quá, không thích nghi điều kiện thi đấu.

Chúng ta đều biết rằng bóng đá Thái Lan từng sang đây nhiều lần. Họ có thể chưa tung ra đội hình mạnh nhất, tuỳ năm họ sẽ gửi đội sang. Họ có thể phải chia sẻ lực lượng nhiều mặt trận. Không thể nhìn nhận bóng đá trẻ của họ từ giải đấu này, dù kết quả họ thất bại nhưng tôi rất tôn trọng họ”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

“Mục tiêu sau mỗi trận đấu các em như thế nào, tiến bộ như thế nào mới là quan trọng. Còn mục tiêu của BHL U18 Việt Nam là làm sao các em tiến bộ hơn, không đặt nặng quá về thành tích, các em còn thời gian dài để phát triển. Làm sao các em có thể lên cống hiến cho ĐTQG sau này mới là thành công”, cũng theo HLV họ Hoàng.

Về phía đội khách U18 Singapore, HLV Mohamed Fadzuhasny phát biểu: “Đội hình xuất phát của chúng tôi bị ảnh hưởng khi các cầu thủ trụ cột không thể ra sân do bệnh tật, chấn thương. Do đó đội hôm nay đã thi đấu không tốt. Chúng tôi cũng thiếu vắng tiền đạo chủ lực trận này, nhưng đó là bóng đá thì phải chấp nhận”.

Trả lời về câu hỏi của phóng viên Việt Nam về 2 đối thủ sẽ chạm trán nhau lượt trận thứ 4 sắp tới là U18 Việt Nam và U18 Thái Lan lúc 19h30 tối 13/8 ở sân Thống Nhất, HLV Mohamed Fadzuhasny nói: “U18 Việt Nam và U18 Thái Lan là 2 đội bóng mạnh. U18 Thái Lan đã không may mắn nên mới thua mà thôi.

Giải năm nay họ tạo ra nhiều cơ hội không tận dụng được. Còn U18 Việt Nam, họ là đội chủ nhà và tinh thần chiến đấu tốt. Bằng chứng là dù thua đậm U18 Australia ở lượt trận thứ 2 nhưng đến lượt thứ 3, họ đã trở lại vững vàng để thể hiện được 100% sức lực của mình khi gặp chúng tôi. Tôi đánh giá cao cầu thủ đội trưởng số 11 của U18 Việt Nam (Nguyên Hoàng-PV). Cậu ấy mạnh mẽ, nhanh nhẹn và rất khéo”.

Theo lịch thi đấu, U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Thái Lan lúc 19h30 ngày 13/8. Trước đó, lúc 15h30, U18 Australia sẽ chạm trán U18 Malaysia. Lúc 16h30 là cuộc đọ sức giữa U18 Singapore và U18 Campuchia.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm