U16 Việt Nam sớm vào bán kết

16/07/2016 18:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã có trận hòa đầy kịch tính 3-3 trước U16 Philippines trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A giải U16 Đông Nam Á. Với kết quả này, U16 Việt Nam vẫn chắc chắn lọt vào bán kết và đứng đầu bảng đấu.
Giành 3 chiến thắng thuyết phục trước 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết khiến HLV Đinh Thế Nam đủ lý do để cất các trụ cột trên băng ghế dự bị trong cuộc đối đầu với U16 Philippines. Trong đó, những cầu thủ tấn công quan trọng như Khắc Khiêm, Duy Khiêm, Hữu Thắng được cho nghỉ giữ sức.
 
Nhưng không vì thế mà sức công phá của U16 Việt Nam suy giảm. Các cầu thủ trẻ vẫn dồn ép đối phương nhưng giống với trận đấu trước gặp U16 Myanmar, U16 Việt Nam bị thủng lưới trước ở phút 27. Cuối hiệp 1, tiền vệ đội trưởng Trọng Long có bàn thắng quân bình tỉ số phút 45.


U16 Việt Nam phải rất vất vả mới có một trận hòa trước đối thủ U16 Philippines (Ảnh: VFF).
 
Những tưởng sau bàn thắng này, U16 Việt Nam sẽ lại có một chiến thắng áp đảo, đặc biệt sau khi Khắc Khiêm vào sân và nâng tỉ số lên 2-1 trên chấm phạt đền ở phút 62. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội khiến U16 Việt Nam phải trả giá.
 
Phút 72, U16 Philippines được hưởng quả 11m và gỡ hòa 2-2. Đúng 10 phút sau, tỉ số đã là 3-2 cho Philippines. Bị ngược dòng bất ngờ, các cầu thủ U16 Việt Nam vẫn dồn lên tấn công và những nỗ lực của các chàng trai trẻ cũng được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 3-3 của Quang Độ ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2.
U16 Việt Nam đại thắng U16 Myanmar

U16 Việt Nam đại thắng U16 Myanmar

U16 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà 5-1 trước U16 Myanmar trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 bảng A giải U16 Đông Nam Á. Với 1 cú đúp, cùng một đường kiến tạo, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng là người chơi nổi bật nhất trong đội.

 
Chỉ giành được 1 điểm, U16 Việt Nam dù bị rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 2 là U16 Australia xuống còn 3 điểm, sau khi đội bóng đến từ xứ sở Chuột túi giành chiến thắng 5-2 trước U16 Singapore ở trận đấu cùng giờ.

Tuy nhiên U16 Việt Nam vẫn chắc chắn có vé vào bán kết và dẫn đầu bảng đấu khi giải U16 Đông Nam Á xét thứ hạng theo hiệu số đối đầu. Thứ hạng bảng A hiện tại, U16 Việt Nam dẫn đầu với 10 điểm, xếp thứ 2 là U16 Australia với 7 điểm.

U16 Myanmar và U16 Malaysia lần lượt xếp thứ 3 và 4 với 4 điểm và còn 2 trận chưa đấu. Chính vì vậy, U16 Việt Nam có thể an nhàn thi đấu giữ sức ở lượt trận cuối cùng gặp U16 Singapore vào chiều 18/7 tới đây.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm