U15 Việt Nam thắng như đi dạo

15/06/2017 05:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đấu tập huấn để chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn trong năm 2017 của U15 Việt Nam đã khởi đầu như một cuộc “dạo chơi”, khi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thắng dễ trước đối thủ quá yếu là U15 Đài Loan Trung Quốc.

Các vị khách đến với giải đấu với tâm thế học hỏi khi HLV Hirata Reiji thừa nhận U15 Đài Loan Trung Quốc là tập hợp của các cầu thủ từ bóng đá học đường và họ cũng chỉ có thời gian ngắn để tham dự.

Trước đối thủ có lối chơi đầy hồn nhiên, lại bị vắt kiệt sức ở những phút cuối trận, U15 Việt Nam không quá khó khăn để đè bẹp đối thủ, dù theo chia sẻ của HLV Vũ Hồng Việt, ông không thể tập trung lực lượng tốt nhất vì những lý do khác nhau.

HLV Hoàng Anh Tuấn làm ‘đặc vụ’ ở giải U15 quốc tế 2017

HLV Hoàng Anh Tuấn làm ‘đặc vụ’ ở giải U15 quốc tế 2017

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ “dò thám” với tư cách cá nhân ở giải đấu U15 quốc tế Cúp Nhựa Tiền phong 2017 sẽ khai mạc tại Đà Nẵng vào chiều ngày mai (14/6).

Trận đấu đầy tính hồn nhiên đúng tính chất của tuổi 15. U15 Đài Loan Trung Quốc dù lép vế trước đội chủ nhà song vẫn thể hiện được phần nào cách chơi của họ. Một vài tình huống tỏa sáng của cá nhân và họ được tưởng thưởng với hai bàn thắng.

Đối thủ quá yếu, U15 Việt Nam vì thế có cuộc “dạo chơi” trên đất Hòa Xuân trong buổi chiều đầy mát mẻ. Vô số cơ hội tạo ra và 5 bàn thắng là quá ít so với những gì các học trò HLV Vũ Hồng Việt tạo ra.

Ông Việt có lý do để không hài lòng khi bày tỏ: “Các em đã chơi không thật sự tốt ở khâu dứt điểm cũng như khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu mà các em đã thi đấu tốt.

U20 Việt Nam là động lực cho các đàn em U15 mơ World Cup

U20 Việt Nam là động lực cho các đàn em U15 mơ World Cup

U20 Việt Nam giành quyền tham dự U20 World Cup là nguồn cảm hứng lớn cho các đàn em tại U15 Việt Nam. HLV Vũ Hồng Việt và các học trò sẽ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn tham dự FIFA U17 World Cup.

Một giải đấu giao hữu rất bổ ích để hướng tới mục tiêu xa hơn. Và trước mắt với chúng tôi là những trận đấu với hai đối thủ được đánh giá mạnh hơn là U15 Indonesia và U15 Myanmar. U15 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm.”

Không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần của một giải đấu giao hữu mang tính chất tập huấn, U15 quốc tế lần này là dịp “tái ngộ” Đà Nẵng sau 17 năm vắng bóng kể từ VCK U16 châu Á 2000. Một trận đấu diễn ra vào giờ công sở nhưng hơn 2.000 cổ động viên đất Đà thành có dịp hồi tưởng những kỷ niệm của gần 20 năm về trước. Ở đó, Hòa Xuân mở ra diện mạo mới cho bóng đá Đà Nẵng.

Kết quả ngày 14/6

U15 Việt Nam - U15 Đài Loan Trung Quốc 5-0

U15 Indonesia - U15 Myanmar 4-1

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm