Tuyển Việt Nam vào nhóm hạt giống số 3 Asian Cup 2019, lập kỷ lục bất bại 6 trận

28/03/2018 11:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam vào nhóm hạt giống số 3, lập kỷ lục bất bại 6 trận tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2019 là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 28/3.

Tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 3 Asian Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 Asian Cup 2019. Sau trận hòa Jordan 1-1 tối qua, đội tuyển Việt Nam đã không thể lọt tốp 100 thế giới. Điểm số FIFA Ranking nhiều khả năng chỉ đủ để điểm Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. BXH FIFA sẽ được cập nhật chính xác hôm 15/4 tới.

Đến ngày 4/5, lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức tại Dubai (UAE). Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải đụng đầu những đại gia châu lục ở nhóm 1 và nhóm 2 như Nhật Bản, Hàn Quốc, Syria, Oman...

Jordan 1-1 Việt Nam: Giữ 1 điểm, tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 với vị trí nhì bảng

Jordan 1-1 Việt Nam: Giữ 1 điểm, tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 với vị trí nhì bảng

Đội tuyển Việt Nam dù có bàn thắng dẫn trước của Anh Đức nhưng vẫn không thể bảo toàn được lợi thế, để Jordan có bàn thắng gỡ hòa, khép lại trận đấu với tỷ số 1-1. Jordan 12 điểm và Việt Nam 10 điểm là hai đội tại bảng C giành vé dự VCK Asian Cup 2019.

3 đội tuyển Đông Nam Á dự Asian Cup

Cùng với Việt Nam, 2 đội tuyển Đông Nam Á khác dự vòng chung kết Asian Cup 2019 là Thái Lan và Philippines. Đội tuyển Philippines và Việt Nam giành quyền tới UAE thông qua vòng loại thứ 3.

Trong khi ấy, Thái Lan là một trong 12 đội tuyển vào thẳng. Trước đó, người Thái đã vượt qua vòng loại thứ 2 và là đội Đông Nam Á duy nhất có mặt ở vòng loại cuối World Cup 2018.

HLV Jordan không hài lòng vì học trò

HLV Jamal Abu Abed tỏ ra không hài lòng sau trận hòa của các học trò trước tuyển Việt Nam: “Chúng tôi đã không thể chơi như cách mình mong muốn ở hiệp đấu đầu tiên. Jordan bị dẫn trước một bàn và mắc phải nhiều sai lầm cá nhân. Phải đến hiệp 2, chúng tôi mới thật sự thi đấu hiệu quả, tạo ra nhiều cơ hội và có được bàn gỡ muộn màng.

Jordan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở trận này. Việc nhiều cầu thủ chấn thương đã ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị của chúng tôi cho trận đấu này. Chúng tôi đang mong chờ kết quả bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019 và tin tưởng đội hình sẽ hoàn thiện, ổn định hơn để hướng đến việc giành kết quả tốt ở sân chơi châu lục”.

Chú thích ảnh
Danh sách các đội vượt qua vòng loại Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

Tuyển Việt Nam là hàng thủ mạnh nhất vòng loại thứ 3

Sau 6 trận vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam chỉ thủng lưới 3 lần, ghi được 9 bàn, có 10 điểm, xếp thứ hai bảng C. Thành tích chỉ để lọt lưới 3 bàn của tuyển Việt Nam là tốt nhất vòng loại này, xếp ngang với những đội tuyển mạnh như Bahrain hay Palestine.

Đội bóng của ông Park cũng duy trì thành tích bất bại, không thua một trận nào trước Jordan và Afghanistan đồng thời thắng cả 2 lần đối mặt Campuchia.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm