Tuyển Việt Nam và Thái Lan bị 'đe dọa' bởi chấn thương trước AFF Cup

07/11/2016 08:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới tình hình chuẩn bị của các đội bóng trước thềm AFF Cup 2016 và U19 nữ Việt Nam là tâm điểm bản tin sáng ngày 7/11.
Nhiều tuyển thủ Việt Nam bị quá tải


Nhiều tuyển thủ Việt Nam đang dính các chấn thương nhẹ hoặc quá tải trước thềm trận giao hữu với Indonesia diễn ra hôm 8/11. Trong buổi tập tối qua của đội tuyển, bốn cái tên Đình Tùng, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Tiến Thành đều không thể tập trung với các đồng đội.

Đình Tùng và Hoàng Thịnh chỉ có thể chạy bộ quanh sân và không được tham gia các bài tập phức tạp. Trong khi đó, Tuấn Anh và Tiến Thành gần như chỉ ngồi im một chỗ.

Đặc biệt, trường hợp của Tuấn Anh phức tạp hơn khi cầu thủ này phải truyền huyết tương để đẩy nhanh tiến trình hồi phục. Khi trận gặp Indonesia chỉ còn cách 1 ngày, khả năng 4 cầu thủ này ra sân là không cao.

Ở chiều ngược lại, ngôi sao của tuyển Indonesia Stefano Janjte Lilipaly cũng mới chỉ hội quân đội tuyển tối qua. Cả hai đội đều khó lòng có lực lượng hoàn hảo cho trận đấu tại Mỹ Đình.
Xuân Trường: ‘Tuyển Việt Nam muốn thắng tất cả các trận tại AFF Cup’

Xuân Trường: ‘Tuyển Việt Nam muốn thắng tất cả các trận tại AFF Cup’

Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ đầy tự tin với Thể thao & Văn hóa về bản thân mình sau mùa giải đầu tiên ở K-League và sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2016.


Thái Lan tiếp tục mất người

Cùng với Việt Nam và Indonesia, tuyển Thái Lan cũng đang chịu tổn thất trước thềm AFF Cup 2016. Cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương của đội Thái là hậu vệ phải Narubadin Weerawatnodom. Anh bị đau bả vai sau buổi tập hôm 4/11 của tuyển Thái Lan và đã được gạch tên khỏi danh sách dự trận gặp Australia tại vòng loại World Cup 2018 hôm 15/11.

Cầu thủ này sẽ cần 3 tới 4 tuần để hồi phục và gần như chắc chắn lỡ mất toàn bộ vòng bảng AFF Cup. Bác sỹ của tuyển Thái than phiền với Goal Thái Lan: “Sau khi tiến hành chụp cắt lớp, chúng tôi xác định dây chằng bả vai của Narubadin bị tổn thương rất nặng, thậm chí đã gần rách. Anh ấy sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần và nhiều khả năng sẽ còn phải phẫu thuật để chữa trị dứt điểm”.

Dù mới 22 tuổi nhưng Weerawatnodom đã là thành viên kỳ cựu của U19 Thái Lan, U23 Thái Lan và tuyển Thái Lan. Khi mới 20 tuổi, Weerawatnodom đã đá chính trong đội hình Thái Lan vô địch AFF Cup 2014.

U19 nữ Việt Nam giành quyền dự VCK giải châu Á 2017

Với việc đánh bại U19 nữ Iran 2-0 trong trận cuối bảng D vòng loại U19 nữ châu Á 2017 diễn ra chiều qua (6/11), chủ nhà Việt Nam đã giành vị trí nhất bảng và sẽ tham dự vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc vào cuối năm 2017.

Các bàn thắng của U19 nữ Việt Nam được ghi do công Nguyễn Thị Nụ và Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Kết thúc bảng D, U19 nữ Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối và sẽ dự VCK với U19 nữ Australia, Uzbekistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và một đối thủ chưa xác định.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm