Tuyển Việt Nam và duyên nợ với Malaysia, Thái Lan

22/09/2021 07:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Những chiến binh sao vàng” đã lần thứ 3 liên tiếp rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Malaysia. Đội tuyển Việt Nam thực sự rất có duyên với đối thủ này, bên cạnh đối trọng hàng đầu Thái Lan đang dồn sức soán ngôi thầy trò ông Park.

HLV Park Hang Seo và những bài toán cần lời giải

HLV Park Hang Seo và những bài toán cần lời giải

Sau 2 lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, hàng công đội tuyển Việt Nam chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Trong khi đó, cơn bão chấn thương tiếp tục càn quét hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 chiều 21/ 9 đã đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Á quân Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Đây là kỳ AFF Cup thứ 3 liên tiếp, Malaysia cùng bảng với tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2016, Malaysia thua Việt Nam 0-1 ở vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia từ năm 2016 tới nay. Ảnh: Hoàng Linh
Đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia từ năm 2016 tới nay. Ảnh: Hoàng Linh

Đến AFF Cup 2018, Malaysia thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng. Đến chung kết, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe lại thua đội tuyển Việt Nam với tổng tỉ số 2-3.

Duyên nợ của bóng đá Malaysia với đội tuyển Việt Nam còn kéo tới vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Malaysia nằm ở bảng G với Việt Nam và thua cả 2 trận với tổng tỷ số 3-1. Tính tổng số 5 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Malaysia thua đến 5 trận, hoà 1 và không thắng nổi trận nào.

Cú đá phạt đền hỏng ăn phút bù giờ trận bán kết AFF Cup 2018 của Adisak khiến Thái Lan bị Malaysia loại và "Voi chiến" luôn xem Malaysia là đối thủ kỵ giơ. Ảnh: TL
Cú đá phạt đền hỏng ăn phút bù giờ trận bán kết AFF Cup 2018 của Adisak khiến Thái Lan bị Malaysia loại và "Voi chiến" luôn xem Malaysia là đối thủ kỵ giơ. Ảnh: BKP

Đây sẽ là điều HLV Tan Cheng Hoe phải nghĩ đến khi 2 đội sẽ lại gặp nhau tháng 12 này ở AFF Cup 2021. Ở UAE hồi tháng 6 vừa qua, ông Tan đã đối diện với sức ép nặng nề khi lại thua đội tuyển Việt Nam và không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Malaysia sẽ được LĐBĐ nước này tạo điều kiện tập trung sớm trước tháng 12 và có ít nhất 2 trận giao hữu quốc tế chuẩn bị cho AFF Cup 2021. Đội tuyển Malaysia quyết hạ bệ Việt Nam ở bảng B kỳ AFF Cup năm nay và đó cũng là cơ sở để HLV Tan Cheng Hoe được tín nhiệm thay vì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của CĐV quê nhà.

Rõ ràng, chiến lược gia của Malaysia khó giữ ghế khi không thể thắng nổi đội bóng của HLV Park Hang Seo từ năm 2018 tới nay.

Đội tuyển Malaysia đầy duyên nợ với Việt Nam, nhưng họ chất chứa nhiều kỷ niệm buồn hơn niềm vui. Điều này khác hẳn khi so sánh với Thái Lan, đối thủ ưa thích của Malaysia. Có thể vì lý do luôn đánh bại đội tuyển có biệt danh “Voi chiến” nhiều năm qua nên HLV Tan Cheng Hoe đã giữ được chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia của mình.

Malaysia đã thắng Thái Lan từ bán kết AFF Cup 2018 tới cả 2 trận bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. “Những chú Hổ” từ nhiều năm qua chỉ xếp dưới cái bóng của đội tuyển Việt Nam, do đó HLV Tan Cheng Hoe vẫn còn được việc với Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Kết quả bốc thăm mới đây ở giải khu vực lại đưa đẩy Malaysia cùng bảng với Việt Nam tại bảng B, còn ở bảng A thì Thái Lan xem ra không khó để giành ngôi nhất bảng khi so sánh thực lực của họ với phần còn lại. Điều này có thể khiến nhiều người mường tượng ra kịch bản khó khăn ở vòng bán kết khi những tên tuổi lớn của bóng đá khu vực như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan có thể đụng độ nhau ở TOP 4.

Đội tuyển Thái Lan từ lâu chưa thể lên đỉnh khu vực và họ đang làm mọi cách để lấy lại vị thế. Khi bước vào giải đấu chính thức tháng 12 tới, có thể họ sẽ lại tính toán để đối đầu với đội tuyển nào ở bán kết.

Lịch sử đối đầu của Thái Lan cho thấy họ e ngại Malaysia hơn hẳn Việt Nam. Đội tuyển của HLV Park Hang Seo chỉ duy nhất 1 lần vượt qua họ ở giải giao hữu King’s Cup 2019. Còn lại, đội tuyển Việt Nam chưa hề thắng Thái Lan tại giải chính thức.

CĐV Thái Lan cho biết họ thậm chí sợ hãi Malaysia hơn hẳn Việt Nam khi đọ tài ở cấp độ đội tuyển. Chính mối duyên nợ này có thể sẽ khiến “Voi chiến” phải vừa đá vừa dõi theo tình hình bảng đấu đối diện.

Đội tuyển Việt Nam cũng cần chú tâm điều này. Trên lý thuyết, nhà vô địch cần chiến thắng mọi đối thủ dù ở hoàn cảnh nào. Nhưng trên chặng đường dài, với tư cách nhà đương kim vô địch, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng cần tính toán điều gì tốt nhất cho mình để bảo vệ mục tiêu cần đạt được.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm