Tuyển Việt Nam thắng đội hình hai FC Seoul 3-0

20/10/2016 15:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một đối thủ FC Seoul sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng đánh bại đội bóng của Hàn Quốc với tỉ số đậm đà 3-0.

Sau 3 ngày tập luyện tại Trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc), thầy trò HLV Hữu Thắng đã có trận giao hữu với FC Seoul, CLB đang chơi bóng tại giải K-League. FC Seoul từng sang Việt Nam thi đấu vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League và đánh bại nhà đương kim vô địch V-League 2016 Hà Nội T&T với tỷ số đậm 7-0.

Tuy nhiên, trong trận giao hữu với tuyển Việt Nam, FC Seoul đã không thể tung ra đội hình mạnh nhất khi họ mới tham dự trận lượt về bán kết AFC Champion League 2016 với đối thủ CLB Jeonbuk Hyundai Motors vào ngày 19/10. Dù giành chiến thắng 2-1 trước Jeonbuk Hyundai Motors nhưng FC Seoul đã phải dừng bước vì sau 2 lượt trận đi và về, FC Seoul thua chung cuộc với tỉ số 5-3.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu,  tuyển Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn và giành quyền kiểm soát thế trận với lối chơi phối hợp nhỏ, ít chạm quen thuộc. Bên ngoài sân, thầy trò HLV Hữu Thắng còn nhận được sự cổ vũ tinh thần của một số CĐV là người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận được sự cổ vũ của một số CĐV Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc

Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, đội tuyển Việt Nam là đội bóng chơi hay hơn khi các học trò HLV Hữu Thắng đã tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành FC Seoul. Phút 37, Văn Quyết “mở hàng” bàn thắng  bằng một dứt điểm quyết đoán.

Xuất phát một tình huống phản công nhanh, Đình Đồng thực hiện đường căng ngang cho Văn Quyết. Và trong thế 1 đối 1, tiền vệ của Hà Nội T&T đã khéo léo đi bóng vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi tung cú đá chìm hiểm hóc, làm bó tay thủ thành FC Seoul.

Bước sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng quyết định thử nghiệm nhân sự khi chiến lược gia người Nghệ An thay thế tới 7 cầu thủ. Cụ thể, Văn Lâm, Văn Hoàn, Phi Sơn, Huy Toàn, Minh Tuấn và Trọng Hoàng được đưa vào sân thay cho Nguyên Mạnh, Thanh Trung, Thành Lương, Văn Toàn và Văn Thắng.

Lúc này Minh Tuấn đá cặp tiền đạo với Văn Quyết, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng. Phi Sơn đá tiền vệ cánh phải còn Huy Toàn chơi ở vị trí tiền vệ trái sở trường.

Tuyển Việt Nam chơi lấn lướt đội hình 2 của FC Seoul

Dù thay tới hơn nửa đội hình nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có được lối chơi lấn áp đối thủ. Từ một tình huống ném biên bên cánh trái, Trọng Hoàng  chuyền bóng rất nhanh cho Văn Quyết phối hợp đập nhả 1 chạm rồi kiến tạo cho Minh Tuấn. Trong thế đối mặt với thủ môn, tiền vệ đang chơi cho Than Quảng Ninh dễ dàng nâng tỉ số 2-0 cho tuyển Việt Nam ở phút thứ 50.

Sau bàn thua thứ 2, FC Seoul đẩy cao đội hình gây sức ép hóng tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chủ động thay đổi đấu pháp, chuyển sang chơi phòng ngự - phản công.

Phút thứ 78, từ đường tạt bóng của hậu vệ Văn Hoàn bên hành lang cánh phải, Văn Quyết bật cao đánh đầu ấn định tỉ số chung cuộc 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam nóng lòng so tài FC Seoul

Tuyển Việt Nam nóng lòng so tài FC Seoul

Trước trận đấu giao hữu với CLB FC Seoul vào ngày mai 20/10, BHL đội tuyển Việt Nam đã nhả dần khối lượng tập luyện trong buổi tập ngày hôm nay và thầy trò HLV Hữu Thắng đang rất nóng lòng chạm trán với CLB hàng đầu của Hàn Quốc.

Như vậy là thầy trò HLV Hữu Thắng đã có sự khởi đầu suôn sẻ trong quá trình tập huấn và thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc bằng chiến thắng đậm đà 3-0 trước FC Seoul.

Tuy nhiên, do đối phương sử dụng đội 2 nên chưa thể khẳng định hay đánh giá đúng mức sức mạnh của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tới đâu. Ngày 25/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập thứ hai với CLB Jeonju University.

Hy vọng rằng, phía Jeonju University sẽ ra sân đội hình mạnh nhất để tuyển Việt Nam có cơ hội cọ xát quý giá để bộc lộ những ưu, nhược điểm giúp HLV Hữu Thắng sớm khắc phục điểm yếu để hoàn thiện lối chơi trước thềm AFF Cup 2016.

Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm