Tuyển Việt Nam nhận tin vui trước giờ lên đường

30/09/2021 07:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước ngày lên đường sang UAE, đội tuyển Việt Nam nhận được tin rất vui khi trung vệ Đình Trọng đã hoàn toàn hồi phục chấn thương, giúp HLV Park Hang Seo có thêm nhiều sự lựa chọn về nhân sự cũng như chiến thuật.

Vì sao tuyển Việt Nam liên tục đá giao hữu với U22?

Vì sao tuyển Việt Nam liên tục đá giao hữu với U22?

Trận giao hữu nội bộ cuối cùng của ĐT Việt Nam và U22 đã kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về các đàn anh. Đây cũng là trận đấu thứ 5 ở lần tập trung này.

Sau thời gian dài phải tập riêng vì chấn thương, trung vệ Đình Trọng đã có thể tập luyện cùng các đồng đội. Sự trở lại của Đình Trọng được xem là một tin rất vui đối với đội tuyển Việt Nam trước khi di chuyển sang UAE chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 10. Trước đó, Đình Trọng gặp phải chấn thương rách cơ đùi sau trận gặp đội tuyển Saudi Arabia và anh bỏ lỡ trận tiếp đón Úc. Bên cạnh đó, 2 cầu thủ mới được triệu tập bổ sung là Thanh Thịnh và Xuân Mạnh cũng đã nhanh chóng bắt nhịp vận động với toàn đội.

Ở trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, HLV Park Hang Seo sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Minh Vương và Trọng Hoàng. Minh Vương bị tổn thương dây chằng nên đã vắng mặt trong cả hai trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam, trong khi đó Trọng Hoàng đang được điều trị thoát vị đĩa đệm và anh cần khoảng 2 tuần mới có thể tập luyện.

Theo chia sẻ của hậu vệ Hồ Tấn Tài, việc Minh Vương và Trọng Hoàng không đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới là tổn thất không nhỏ. Tấn Tài cũng rất mong, Minh Vương và Trọng Hoàng sớm bình phục chấn thương.

“Toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu để đạt được kết quả cao nhất không chỉ vì thành tích của đội tuyển mà còn là dành tình cảm cho các anh em trong đội. Mong rằng anh Hoàng và Minh Vương sẽ sớm bình phục để góp mặt trở lại đội tuyển”, Hồ Tấn Tài nói.

Hồ Tấn Tài chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho 2 trận đấu sắp tới: “Trong thời gian qua, toàn đội đã rất cố gắng và tập trung tập luyện rất tốt. Điều chúng tôi cần làm là phải phát huy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh truyền thống của đội tuyển Việt Nam và có sự quyết tâm cao nhất trong 2 trận đấu tới”.

Theo đánh giá của Hồ Tấn Tài, trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Oman có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam cũng như đông đảo người hâm mộ mộ bóng đá nước nhà.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Việt Nam vs Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, ĐT việt Nam chốt danh sách, Park Hang Seo, Việt Nam vs Oman
Trung vệ Đình Trọng (thứ 3 từ trái qua) đã hoàn toàn hồi phục chấn thương.  Ảnh: VFF

“Đó là một phần áp lực và toàn đội cần suy nghĩ về từng trận một, làm sao đạt được kết quả tốt nhất để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.Tuy vậy, tôi nghĩ rằng đội tuyển cũng đừng vì áp lực quá lớn đó mà đánh mất đi bản sắc của mình”, Tấn Tài chốt lại.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được điểm số nào. Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng áp chót bảng B. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành điểm ở 2 trận đấu trước đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Oman. Thế nhưng, trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng, không dễ để đội tuyển Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu trước các đối thủ là đội tuyển Trung Quốc và Oman.

Theo thông báo chính thức từ phía Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 19h00 ngày 7/10 (tức 22h00 giờ Việt Nam) trên SVĐ Sharjah tại UAE.

Tuy nhiên, quyết định trên của AFC vấp phải sự phản đối của truyền thông Trung Quốc. Theo trang Sohu (Trung Quốc), AFC đã phớt lờ đề nghị của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và đơn phương đưa ra quyết định thời gian diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam.

Ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc cho rằng, thời tiết ở UAE rất nóng và nếu thi đấu quá sớm thì sẽ ảnh hưởng lớn đến thể lực các cầu thủ. Vì thế, đội tuyển Trung Quốc muốn trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu lúc 21h giờ địa phương (tức 0h00 giờ Việt Nam).

Trong thời gian qua, đội tuyển Trung Quốc đã tích cực tập luyện với cường độ rất cao. Đội tuyển Trung Quốc cũng đón tin vui khi nhiều trụ cột hồi phục chấn thương. Nhiều khả năng, HLV Li Tie sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất khi so tài với đội tuyển Việt Nam.

Trong những buổi tập gần đây, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Zhang Linpeng đã trở lại tập luyện bình thường. 2 nhân tố quan trọng khác của đội tuyển Trung Quốc là Yin Hongbo và Wang Gang cũng đã đạt được thể trạng sức khỏe tốt.Theo kế hoạch, đội tuyển Trung Quốc sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Syria để làm nóng trước cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam. Để đảm bảo tính bí mật chiến thuật, trận đấu này sẽ nói không với giới truyền thông và báo giới.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm