Tuyển Việt Nam: Lo hàng thủ, mừng tấn công

28/09/2021 09:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo nhận thêm một tin không vui khi ông sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ kỳ cựu Trọng Hoàng ở chuyến làm khách tới sân của đội tuyển Trung Quốc. Đây được xem là tổn thất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam trước thềm các lượt trận trong tháng 10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bù lại, hệ thống tấn công đang có tín hiệu vui.

Việt Nam quyết lấy điểm trước đội tuyển Trung Quốc

Việt Nam quyết lấy điểm trước đội tuyển Trung Quốc

2 trận đấu với Saudi Arabia cùng Australia thực sự là những bài test mạnh để đội tuyển Việt Nam “vỡ” ra nhiều điều quý giá. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có nhiều điều chỉnh, bổ sung để hứa hẹn cuộc chạm trán rất thú vị trước Trung Quốc sắp tới.

Hậu vệ Trọng Hoàng sẽ lỡ hẹn 2 lượt trận gặp đội tuyển Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10) trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cụ thể, tuyển thủ thuộc biên chế Viettel gặp vấn đề về thoát vị đĩa đệm. Dù chấn thương của Trọng Hoàng không ở mức quá nghiêm trọng nhưng anh vẫn cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Trong thời gian tới, Trọng Hoàng sẽ được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân đội 108.

Việc thiếu vắng Trọng Hoàng được xem là mất mát lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ gốc Nghệ An này được xem là cậu học trò cưng của chiến lược gia người Hàn Quốc. Trên thực tế, nếu Trọng Hoàng đạt thể trạng sức khỏe tốt thì anh thường xuyên được HLV Park Hang Seo mặc định cho một suất đá chính.

Dù bước sang tuổi 32 nhưng Trọng Hoàng có độ bền bỉ và dẻo dai mà những lứa cầu thủ đàn em cũng phải rất nể phục. Không chỉ chơi mạnh mẽ và quyết đoán trong khâu phòng ngự, anh còn có khả năng tấn công mang tính đột biến cao của đội tuyển Việt Nam.

Chắc chắn, không dễ để HLV Park Hang Seo có thể tìm ra phương án thích hợp để thay thế vai trò của Trọng Hoàng trong lối chơi của đội bóng áo đỏ. Hiện tại, Tuấn Tài (Bình Định) và Văn Kiên (Hà Nội FC) có thể chơi được ở vị trí này. Dẫu vậy, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của Văn Kiên và Tuấn Tài chưa thể so sánh với người đàn anh.

Có thể nói, với thêm trường hợp chấn thương của Trọng Hoàng, HLV Park Hang Seo vẫn đang phải đau đầu với bài toán nhân sự nơi hàng thủ. Trong 2 lượt trận đấu Saudi Arabia và Úc, chưa trận nào hàng thủ của đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất.

Trước đó, Văn Hậu đã sớm nói lời chia tay vòng loại thứ 3 vì chấn thương. Thủ thành Văn Lâm cũng không may trật khớp vai trong một buổi tập tại CLB Osaka (Nhật Bản) và cần tới 4 tháng mới có thể trở lại.

VTV5, VTV6, Việt Nam vs Trung Quốc, Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Park Hang Seo, Việt Nam vs Oman, VFF, bảng xếp hạng
Sự vắng mặt của Trọng Hoàng ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống phòng thủ của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

thi đấu đỉnh cao. Ngoài ra, các nhân tố quan trọng như trung vệ Tiến Dũng, Đình Trọng, Thành Chung cũng thường xuyên trong tình trạng không lành lặn vì chấn thương.

Thời gian gần đây, HLV Park Hang Seo cũng đã những giải pháp vá hàng thủ bằng cách triệu tập bổ sung nhân sự. Sau khi Văn Lâm dính chấn thương, HLV Park Hang Seo gọi thủ thành Viettel Nguyên Mạnh lên thay thế.

Mới đây nhất, 2 hậu vệ Thanh Thịnh và Xuân Mạnh cũng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam. Xuân Mạnh và Thanh Thịnh từng là những gương mặt quen thuộc trong các đợt tập trung trước đây của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Tuy nhiên, bộ đôi cầu thủ này đã vắng mặt trong thời gian khá dài nhằm điều trị dứt điểm chấn thương. Không dễ để Xuân Mạnh và Thanh Thịnh có thể sớm bắt nhịp tập luyện cùng các đồng đội trên tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam phải căng sức trên cả 2 mặt trận là vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Suzuki Cup 2020, những cầu thủ được triệu tập bổ sung là những phương án dự phòng vô cùng cần thiết.

Nếu như hàng thủ chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng chấn thương thì trên hàng tấn công, Tiến Linh và Công Phượng mang lại những tín hiệu tích cực. Ở trận đấu nội bộ của đội tuyển Việt Nam mới đây, cả Công Phượng (1 bàn) và Tiến Linh (2 bàn) đều lập công.

Trước đó, Tiến Linh chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng sau 2 lượt trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2020. Việc bị chăm sóc kỹ và phải đối đầu những trung vệ có đẳng cấp cao của Saudi Arabia và Úc khiến Tiến Linh không có nhiều đất diễn.

Dẫu vậy, trước hệ thống phòng ngự không được đánh giá quá cao của đội tuyển Trung Quốc, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đang trông chờ Tiến Linh sẽ bén duyên với mảnh lưới đối thủ. Trong quá khứ, khi còn khoác áo U22 Việt Nam, Tiến Linh từng ghi 2 bàn vào lưới U22 Trung Quốc và giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng chung cuộc 2-0 ngay trên đất Vũ Hán năm 2019.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm