Tuyển Việt Nam lên đường sang Myanmar, HLV Calisto khen HLV Park cao tay

17/11/2018 18:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam lên đường sang Myanmar, HLV Calisto khen HLV Park cao tay là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 17/11.

So với AFF Cup 2016, đội hình Myanmar 2018 mạnh hay yếu hơn?

So với AFF Cup 2016, đội hình Myanmar 2018 mạnh hay yếu hơn?

So với hai năm trước, đội hình Myanmar đã có ít nhiều thay đổi, song một số cái tên đáng chú ý thì vẫn hiện diện, và sẽ là thách thức không nhỏ với đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách tại Yangon vào thứ Ba tới.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Myanmar

Vào lúc 16h30 ngày 17/11, HLV Park Hang Seo và học trò lên đường đến Myanmar để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà ngày 20/11. Chuyến bay dự kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ, cất cánh lúc 16h30 và đến Yangon vào lúc 18h giờ địa phương (múi giờ Yangon là GMT+6,5).

Tuy nhiên, máy bay đến trễ nên giờ dự kiến bay đã thay đổi. Công Phượng và đồng đội phải đợi thêm ít nhất 30 phút vì máy bay chưa đến sân bay Nội Bài để đưa tuyển Việt Nam đi Myanmar. Vào buổi sáng cùng ngày, cả đội đã có buổi tập thả lỏng trên sân tập của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Ngay sau trận thắng Malaysia 1 ngày, thầy trò HLV Park lên đường sang Myanmar

HLV Calisto khen HLV Park cao tay

Theo đánh giá của HLV Calisto, tuyển Việt Nam đã xây dựng rất tốt lối chơi phòng ngự phản công. Ông thầy từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 cũng dành những lời có cánh cho HLV Park Hang Seo.

Ông Calisto nhận xét: “Tuyển Việt Nam đá phòng ngự phản công quá tốt. Trong trận đấu, Malaysia giữ thế trận và tấn công nhiều hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam thực tế mới là những người chủ động. Tuyển Việt Nam chủ động buộc đối thủ chơi theo cách mình mong muốn và chờ đúng thời điểm kết liễu đối phương. Tôi rất thích cách chơi mà HLV Park Hang Seo đã xây dựng cho tuyển Việt Nam”.

Cũng theo đánh giá của "phù thuỷ" người Bồ Đào Nha, lứa cầu thủ hiện tại của Malaysia không tốt, vì vậy, việc họ thất bại 0-2 trước đội bóng của HLV Park Hang Seo là "không quá ngạc nhiên".

Chú thích ảnh
HLV Calisto (bên phải) dẫn dắt tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Thủ môn tuyển Malaysia tiếc nuối sau trận thua Việt Nam

Phát biểu sau trận đấu, thủ thành Khairul Fahmi cho biết, ĐT Malaysia mới là đội bóng chơi hay hơn. Chia sẻ trên trang chủ AFF Suzuki Cup, Khairul Fahmi tỏ rõ sự tiếc nuối: “Đó là bóng đá, chúng tôi chơi hay hơn ĐT Việt Nam. Theo tôi đánh giá, đội đã chơi tốt hơn hẳn so với hai trận đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, ở hai tình huống mắc sai lầm, chúng tôi đã để ĐT Việt Nam trừng phạt và đó chính là điểm khác biệt của trận đấu. Trận đấu này cho thấy chúng tôi cần phải cải thiện sự tập trung trong suốt 90 phút.

Chúng tôi đã thua vì mất tập trung tuy nhiên chúng tôi vẫn còn cơ hội ở lượt trận cuối cùng và đó là mục tiêu mà cả đội cần hướng tới lúc này.”

HLV Myanmar tự tin đối đầu Việt Nam

Chia sẻ sau trận thắng vất vả trên sân Lào, HLV ĐT Myanmar, Antoine Hey, vẫn cho thấy sự tự tin rất lớn trước khi đối đầu với ĐT Việt Nam ở lượt trận sắp tới. Phát biểu trước khi đối đầu với ĐT Việt Nam, HLV Antoine Hey vẫn tỏ ra rất tự tin về khả năng có được một kết quả tích cực.

“Đây là lần thứ hai liên tiếp chúng tôi bị thủng lưới trước. Tôi không rõ tại sao các cầu thủ ĐT Myanmar lại nhập cuộc chậm chạp như vậy ở hiệp đấu đầu tiên. Đây chắc chắn là điều chúng tôi không mong muốn, cả đội sẽ sớm tìm cách khắc phục vấn đề này.

Dù sao với những cải thiện trong hiệp 2, chúng tôi đã kịp trở lại và có được chiến thắng. Điểm số vẫn là điều rất quan trọng. Chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân nhà ở lượt trận sắp tới”, HLV Antoine Hey cho hay. Trận đấu giữa ĐT Myanmar và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/ 11 tới.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm