Tuyển Việt Nam lặng lẽ về nước sau Cup vô địch Aya Bank Cup

07/06/2016 18:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có khoảng 10 CĐV, chủ yếu là nữ, con số này thậm chí không bằng số phóng viên đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều 7/6 đón thầy trò HLV Hữu Thắng về nước sau chức vô địch Aya Bank Cup 2016.

Sức hút từ AYA Bank Cup không lớn nên mức độ quan tâm của các CĐV Việt Nam dành cho đội tuyển Việt Nam chỉ ở mức vừa phải. Ngoài ra, cơn mưa to từ lúc 13h00 có thể là lý do khiến nhiều CĐV ngại đến sân bay Tân Sơn Nhất chờ đón thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Việc cầu thủ được yêu thích nhất Việt Nam 2015, Nguyễn Công Phượng hay cặp tiền vệ Xuân Trường – Tuấn Anh không về nước lần này có lẽ là một nguyên do nữa để sức hút của đội tuyển Việt Nam giảm sút. Có những CĐV không đến sân bay vì buổi chiều cùng ngày, họ đến sân Thống Nhất để cổ vũ các cầu thủ U16 chủ nhà tiếp U16 Nhật Bản ở một giải giao hữu.


Sau khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, các cầu thủ chia tay nhau để về CLB.Ảnh: Đ.N

Chuyến bay VN 942 di chuyển thẳng từ Myanmar về Việt Nam lúc 15h30. Ngoài số ít CĐV, các thành viên văn phòng VFF khu vực phía Nam đến sân bay với những bó hoa tươi thắm đón đoàn quân áo đỏ trở về. Các CĐV tranh thủ chụp hình với những cầu thủ mà họ yêu thích.

Bề ngoài điển trai của Quế Ngọc Hải hay cầu thủ có thể xem là hay nhất của ĐTQG thời gian qua, Lê Công Vinh nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Các CĐV nhanh chóng “selfie” với những cầu thủ họ yêu thích.

HLV Hữu Thắng nhanh chóng chào các CĐV, từ chối trả lời phỏng vấn của giới truyền thông và bước nhanh vào ga quốc nội để kịp đón chuyến bay về Bắc như nhiều học trò Văn Quyết, Thành Lương, Ngọc Thịnh, Nguyên Mạnh… Cầu thủ được đón chờ nhất, Lê Công Vinh như thường lệ rất cởi mở. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam tỏ ra rất chuyên nghiệp. Công Vinh được vợ là ca sỹ Thủy Tiên ra đón ở sân bay.

Chân sút xứ Nghệ cho biết: “Dù là giải giao hữu nhưng chúng ta đã có những thành công nhất định. Dưới thời HLV Hữu Thắng đội tuyển có sự tiến bộ về chuyên môn, lối đá của đội tuyển Việt Nam đẹp, phù hợp với con người Việt Nam.

Hai trận đấu vừa rồi, mọi người đã thấy đội đã đá đẹp, gắn kết hơn, hiệu quả hơn. Đây là tiền đề để từ HLV trưởng đến các cầu thủ trẻ có niềm tin để thi đấu tốt hơn vào AFF cuối năm nay. Tôi tin tưởng với lối đá hiện tại, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ lấy lại được niềm tin với CĐV Việt Nam”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm