Tuyển Việt Nam không ngại UAE ở vòng loại World Cup

13/03/2021 16:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam dù gặp bất lợi khi phải đến UAE thi đấu 3 trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 nhưng không có lý do để e ngại đội chủ nhà.

Trực tiếp bóng đá Việt Nam: Đà Nẵng vs Hà Tĩnh (17h00 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá Việt Nam: Đà Nẵng vs Hà Tĩnh (17h00 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá Việt Nam: Đà Nẵng vs Hà Tĩnh. Trực tiếp V-League 2021. BĐTV, VTV6. Xem bóng đá trực tuyến V-League. Đấu bù vòng 3 V-League. Trực tiếp BĐTV, BĐTVHD, App Next Sports.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 31/5 tới 15/6 tới, trong đó bảng G thi đấu từ ngày 3 đến 15/6.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6), và UAE (15/6). Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, xếp trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia chưa có điểm nào.

đội tuyển Việt Nam, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo, UAE, bảng G vòng loại World Cup 2022, Quang Hải, Công Phượng, V-League
Đội tuyển Việt Nam nếu thắng Indonesia có thể sẽ khiến các đối thủ đua bất lợi. Ảnh: Hoàng Linh

Đội bóng của HLV Park Hang Seo đang có tính toán rất kỹ lưỡng để đến UAE dự giải đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc dự trù cả bất lợi về thời tiết đến con người cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại sắp tới.

Để đối diện với cái nắng nóng từ 37 đến 43 độ C, HLV Park Hang Seo có thể mang quân sang Tây Á sớm hơn dự kiến và tìm đối thủ đá giao hữu để làm quen mọi điều kiện.

HLV Park Hang Seo khẳng định sẽ nỗ lực giành 6 điểm ở 3 trận còn lại và như thế, Việt Nam sẽ vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 mà không cần quan tâm đối thủ còn lại ở cùng bảng G.

Ưu thế liên tục tới với thầy trò ông Park khi lịch thi đấu ủng hộ và mới đây, các cầu thủ Viettel đã không cần phải bung sức đá AFC Champions League vào tháng 4 và 5 sau khi AFC đã thông báo lịch đấu mới diễn ra vào tháng 6,7.

HLV Park Hang Seo có thể sẽ sử dụng được đội hình tốt nhất dự vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam nếu có 3 điểm trước Indonesia ở trận đấu tiếp theo sẽ sở hữu đến 14 điểm, điều này khiến cơ hội của các đối thủ bám đuổi càng ít đi. 

Trong cuộc đua này, Malaysia tuy vẫn có lợi thế nhưng nếu thất bại trước UAE, hoặc trường hợp hai đội này hoà nhau hôm 3/6, cục diện bảng G sẽ dễ dàng hơn nữa cho đội tuyển Việt Nam nếu vượt qua Indonesia.

Trong trường hợp Malaysia quyết đấu Việt Nam hôm 11/6, Việt Nam nếu hoà đối thủ này cũng sẽ tràn trề lợi thế đi tiếp. Trong tình thế hiện tại, UAE phải thắng cả 3 trận đấu để tích luỹ thêm 9 điểm như vậy mới san bằng được cách biệt so với Việt Nam (trường hợp Việt Nam có thêm 4 điểm trước Indonesia và Malaysia).

Nếu đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia sau khi thắng Indonesia sẽ có 17 điểm và UAE có 15 điểm, biến trận đấu cuối cùng giữa Việt Nam và UAE thành chung kết bảng G.

Những khả năng đó chỉ là chủ quan, bởi ở bảng đấu này, cục diện vẫn khó đoán do những đối thủ cùng Đông Nam Á như Malaysia và Thái Lan không đến UAE để dạo chơi.

Trong lịch sử đối đầu ở giải năm nay, UAE không thực sự đáng sợ như nhiều người nghĩ khi đã bị cả Thái Lan lẫn Việt Nam đánh bại.

Đội bóng Tây Á thuyết phục được AFC trao quyền tổ chức nhưng tình thế hiện tại có thể tiền cũng không giải quyết được vấn đề cho thầy trò HLV Van Marwijk.

Chỉ cần đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia ngày 7/6 , có thể thầy trò HLV Park Hang Seo đã sở hữu 80% khả năng đi tiếp.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm