Tuyển Việt Nam: Khi đối thủ lớn nhất là… chính mình

26/10/2018 07:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim vô địch Thái Lan không mang tới đội hình mạnh nhất. Đương kim á quân Indonesia thay tướng ngay trước giờ G. Malaysia, Singapore, Philippines đều đang không có phong độ tốt. Phải chăng đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn nhất?

Lý do chính khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà kỳ vọng vào đội tuyển Việt Nam tại kỳ AFF Cup này chính là những thành tích ấn tượng ở giải U23 châu Á (á quân) và ASIAD 2018, và trước đó nữa là kỳ tích lần đầu tiên tham dự World Cup U20 hồi năm ngoái. U23 là cấp độ lớn nhất của bóng đá trẻ, và những cầu thủ U23 cũng là những người đã đạt tới độ trưởng thành nhất định. Kỳ vọng họ sẽ tỏa sáng trong màu áo ĐTQG, vì thế, cũng là dễ hiểu.

Việc thành công ở những sân chơi lớn hơn thường khiến niềm tin về khả năng đăng quang ở sân chơi khu vực của chúng ta trở nên thái quá. Nhưng lịch sử đã chỉ ra rằng không hề có tính chất bắc cầu nào giữa hai sân chơi ấy cả. Tại Asian Cup 2007, Việt Nam đội duy nhất trong số 4 đồng chủ nhà lọt vào đến tứ kết (thua Iraq, đội sau đó vô địch), và sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng như Quang Thanh, Công Vinh, Vũ Phong, Thanh Bình,… Tham dự SEA Games 25, họ được đánh giá là ứng viên hàng đầu, nhưng rồi thất bại ê chề, đặc biệt là trận thua cay đắng 0-5 trước Singapore ở Nakhon Ratchasima trong trận tranh HCĐ. Nhưng chỉ một năm sau, thế hệ ấy bước vào AFF Cup 2008 với 10 trận không thắng thì lại tiến thẳng đến ngôi vô địch.

Sự tự tin là cần thiết, nhưng tự tin thái quá thì dễ gây ảo tưởng. Những thành công ở VCK U23 châu Á và ASIAD có thể là một cái bẫy tâm lý với thầy trò Park Hang Seo. Còn về mặt duy tâm, không ít người đã nghĩ đến chu kỳ 10 năm vào chung kết của đội tuyển Việt Nam, sau vị trí á quân năm 1998 và vô địch 2008. Cá nhân ông Park cũng được quan tâm hơn rất nhiều sau những thành công vừa qua, và việc ông liên tục được Korea Times và Yonhap đưa tin, phỏng vấn là một minh chứng. Trong khi đó, các đối thủ cũng sẽ nhìn đội tuyển Việt Nam với một cái nhìn khác. Đội lớn thì thận trọng hơn rất nhiều, còn đội nhỏ thì quyết tâm thêm gấp bội.

HLV Park Hang Seo lo ngại AFF Cup bị dàn xếp tỷ số, ông Hải 'lơ' lo cho U19 Việt Nam

HLV Park Hang Seo lo ngại AFF Cup bị dàn xếp tỷ số, ông Hải 'lơ' lo cho U19 Việt Nam

HLV Park Hang Seo e ngại AFF Cup bị dàn xếp tỷ số, Lê Thụy Hải lo lắng về lứa U19 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 24/10.

Được biết, VFF đã bàn bạc để đưa ra những biện pháp giúp đội tuyển Việt Nam giữ khoảng cách với giới truyền thông. Đó cũng là điều nên làm nhằm giúp các cầu thủ tập trung tối đa vào chuyên môn, tránh được những sự xao lãng không đáng có trước giờ G.

Biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm