Tuyển Việt Nam giảm sức 'nóng'

01/11/2016 06:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Paju (Hàn Quốc) và đã trở về Việt Nam vào tối 30/10. Tất cả những thông tin về đội tuyển diễn ra khá yên ắng và xem ra HLV Hữu Thắng cùng toàn đội cũng thích thế.

Các cầu thủ được nghỉ xả hơi trong ngày hôm qua và không phải thực hiện bất kỳ bài tập nào. Các cầu thủ ở Hà Nội có thể về thăm gia đình, trong khi đó, những cầu thủ ngoại tỉnh vẫn sinh hoạt tại nơi đóng quân quen thuộc là khách sạn La Thành.

HLV Hữu Thắng không quá khắt khe trong việc để các cầu thủ tiếp xúc với bên ngoài, đặc biệt là báo chí. “Nếu mình phải trả lời báo chí thì HLV cũng có khắt khe một chút, phải hỏi ý kiến HLV trước. HLV Hữu Thắng cũng nhắc rằng gặp gỡ với báo chí thì bình thường nhưng cũng mong báo chí truyền thông đừng làm mọi chuyện lớn quá”, thủ thành Nguyên Mạnh chia sẻ.

Thủ thành của CLB SLNA cho biết thêm: “Ở bên trung tâm tập luyện ở Paju thì ăn uống tập luyện là quá tốt rồi. Trong khu trung tâm đó là đầy đủ hết, có sân tập, đẹp hơn sân Việt Nam nhiều, thêm phòng gym, khu hồi phục thể lực. Khâu ăn uống, họ cũng cố gắng làm thức ăn cho hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình.


Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường về nước giúp HLV Hữu Thắng hoàn thiện mảnh ghép.Ảnh: Phạm Tuân

Chuyến tập huấn này rất tốt cho đội tuyển. Thời tiết có chút lạnh nên tập sức bền hoặc sức nhanh thì nhanh cải thiện hơn khi tập dưới thời tiết nóng. Đợt này đi thể lực của đội tuyển sẽ được cải thiện hơn vì có cả sự trợ giúp của HLV Martin Forkel”.

Tiếp xúc với những phương pháp kiểm tra thể lực hiện đại của chuyên gia Martin Forkel, Nguyên Mạnh cảm thấy rất thích thú vì ở CLB không có những điều này. “Ở CLB thì chắc chắn không có những người như thế này. Những bài tập của ông ấy đối với mình một phần là tập cơ và tập sức bật còn chuyện thể lực thì ông có đồng hồ và thiết bị hiện đại lắm.  

Tuyển Việt Nam chờ một cuộc 'lột xác'

Tuyển Việt Nam chờ một cuộc 'lột xác'

2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, gần 1 tháng dưới giáo án của HLV thể lực Martin Forkel, HLV Nguyễn Hữa Thắng, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện một hình ảnh khác trước khi AFF Cup 2016 chính thức khởi tranh.

Ông Forkel làm theo kiểu chuyên nghiệp hơn nước mình nhiều. Còn các cầu thủ thì ông không tự sắp xếp việc tập riêng cho mỗi cầu thủ, nếu mình cần tập riêng thì mình hỏi riêng và chuyên gia sẽ bày cho mình các bài tập, cách thức tập luyện ra làm sao”, thủ thành 26 tuổi nói về nhân tố rất quan trọng ở ĐT Việt Nam.  

Nói về ĐT Việt Nam ở hiện tại, Nguyên Mạnh cho rằng đội tuyển đã kiểm soát bóng tốt hơn trước. ĐT Việt Nam giành hai chiến thắng, một trận hòa sau 3 trận giao hữu tại Hàn Quốc trước các đối thủ là FC Seoul, Đại học Jeonju và CLB Pocheon. Đây chưa phải thuốc thử liều cao với đội tuyển nhưng cũng giúp mỗi cầu thủ thu lại được những kinh nghiệm quý báu.

Với riêng Nguyên Mạnh, anh cho rằng: “3 trận giao hữu vừa rồi ở Hàn Quốc cũng rất tốt. Mình quan sát được môi trường bóng đá, học hỏi được từ đối thủ. Tất nhiên đối thủ chưa phải mạnh lắm nhưng mình thắng họ thì cũng không dễ. Họ có thể lực tốt hơn nhiều. Còn về phần ĐT Việt Nam thì kiểm soát bóng tốt nên cũng có được lợi thế nhất định”.

Tích cực rèn quân cho trận giao hữu gặp Indonesia

Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ có 2 buổi tập tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF. Toàn đội sẽ bắt nhịp trở lại với cường độ tập luyện cao như những gì đã làm tại Paju (Hàn Quốc) trong thời gian qua.

HLV Hữu Thắng đã đón tin không vui khi hậu vệ Trần Đình Hoàng không thể cùng đồng đội tham dự AFF Suzuki Cup 2016 do phải phẫu thuật chấn thương đầu gối. Ông Thắng vẫn chưa có động thái sẽ bổ sung thêm nhân sự ở vị trí hậu vệ cánh vì trong tay ông lúc này có đến 4 lựa chọn là Sầm Ngọc Đức, Âu Văn Hoàn, Đình Luật và Văn Thanh. Những trường hợp chấn thương khác là Ngọc Hải và Huy Hùng đều đang hồi phục tốt.

Toàn đội sẽ có khoảng 7 ngày tập luyện trước trận giao hữu với Indonesia vào tối 8/11 tại SVĐ QG Mỹ Đình. Sau đó, toàn đội sẽ bay vào Cần Thơ để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Avispa Fukuoka của Nhật Bản vào ngày 12/11, đây cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi HLV Hữu Thắng chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự giải đấu số 1 của Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục danh hiệu AFF Suzuki Cup lần thứ hai bằng trận đấu gặp đội chủ nhà Myanmar vào ngày 20/11.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm