Tuyển Việt Nam có thêm tài trợ

16/05/2016 16:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tin vui thêm với đội tuyển quốc gia nam, nữ và U23 Việt Nam khi 2 năm tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có gói hợp đồng tài trợ giá trị với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki.

Trong buổi lễ ký kết sáng 16/5 tại đại lý của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki, đại diện VFF có Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng và những cầu thủ trụ cột của đội tuyển nam như đội trưởng Công Vinh, trung vệ Ngọc Hải, thủ môn Nguyên Mạnh.

Theo gói hợp đồng tài trợ thời hạn 2 năm, ở những giải đấu mà VFF nắm quyền tổ chức tại Việt Nam, công ty Việt Nam Suzuki sẽ dán logo ở các bảng quảng cáo trong sân, các áp phích quảng cáo trong các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và bên tay trái trang phục tập luyện của đội.


Suzuki đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong 2 năm

Đối tác tài trợ đề xuất khẩu hiệu “Đường đến vinh quang” để ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Suzuki cũng đồng hành với người hâm mộ ủng hộ đội tuyển Việt Nam thông qua các hình thức mua vé thi đấu, thực hiện và tham gia các hoạt động quảng cáo, tiếp thị… Nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt ở giải đấu lớn nhất trong năm nay là AFF Suzuki Cup, nhà tài trợ này sẽ tính toán tặng thêm quà bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “ Các đội tuyển bóng đá Việt Nam khi được nhiều nhà tài trợ đồng hành sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để làm những nhiệm vụ quốc gia quan trọng thời gian tới. Chúng tôi nghĩ với bản hợp đồng tài trợ được ký kết ngày hôm nay, các cầu thủ khi được khoác trên mình màu áo ĐTQG sẽ cảm nhận được sự cổ vũ to lớn của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki và cả cộng đồng đang hướng về họ, mong đội hoàn thành nhiệm vụ, đem về niềm vui cho người yêu bóng đá nước nhà”.

Trong thời hạn hợp đồng 2 năm, Suzuki sẽ đồng hành cùng bóng đá Việt Nam ở những giải đấu như AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay, vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2019, giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016. Về phần đội U23 Việt Nam sẽ hướng SEA Games 2017 và vòng loại U23 châu Á 2018.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Suzuki Ono Shozo cho biết: “Việt Nam là quốc gia có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và chúng tôi mong chờ sự hợp tác này đã từ rất lâu. Hy vọng chúng tôi sẽ đồng hành cùng người yêu bóng đá Việt Nam, luôn bên cạnh để giúp sức cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm