'Tuyển Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ'

26/05/2021 07:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các chuyên gia bóng đá đều kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có thể tạo nên bất ngờ trong lối chơi sau khi HLV Park Hang Seo chốt danh sách cầu thủ sang UAE.

Văn Lâm sẽ tập trung tuyển Việt Nam đúng lịch hẹn

Văn Lâm sẽ tập trung tuyển Việt Nam đúng lịch hẹn

Thủ môn Đặng Văn Lâm không được đăng ký thi đấu khi Cerezo Osaka tiếp Sanfrecce Hiroshima trên sân nhà tại vòng 15 J.League 1 chiều 23/5 và gần như chắc chắn sẽ kịp tập trung đội tuyển Việt Nam tại Dubai (UAE) sau ngày 26/5.

Hôm qua (25/5), HLV trưởng Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách 30 tuyển thủ Việt Nam sẽ tham gia thi đấu 3 trận còn lại trong khuôn khổ bảng G, Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong danh sách 30 cầu thủ được HLV Park Hang Seo lựa chọn, có 28 cầu thủ nằm trong lực lượng 37 cầu thủ đã tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 2 cầu thủ còn lại là tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long từ U22 Việt Nam và thủ môn Đặng Văn Lâm, hiện đang thi đấu cho CLB Cezero Osaka (Nhật Bản). Hà Nội FC và HAGL là 2 CLB đóng góp quân số nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam. Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, ông kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hoàn thành mục tiêu giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt ở Vòng loại cuối cùng World Cup.

"Có những sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam phải chia tay những cầu thủ tốt như Văn Triền, Văn Vũ. Mỗi HLV đều có cách lựa chọn nhân sự riêng nên tôi tôn trọng và tin tưởng với những quyết định của HLV Park Hang Seo.

Những cầu thủ đã cùng ông trải qua nhiều thành công như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải... và các gương mặt trẻ của lứa U22 như Hai Long, Việt Anh sẽ giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam đa dạng và khó bắt bài hơn. Đội tuyển Việt Nam đang nắm những lợi thế nhất định và sẽ đạt được mục tiêu góp mặt ở Vòng loại cuối cùng World Cup", chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho biết.

Còn HLV Đặng Phương Nam kỳ vọng những cầu thủ U22 sẽ tạo ra sự đột biến và mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam. "Từ trước đến nay chưa bao giờ có một ai dự đoán chính xác danh sách của HLV Park Hang Seo. BHL luôn có cách chọn lựa rất đặc biệt khiến tất cả việt vị. Nhưng nhìn vào cách phân chia nhân sự theo 2 sơ đồ 3-4-3 vs 3-5-2 thì có lẽ yếu tố dễ nhìn thấy là các cầu thủ được lựa chọn phải chơi tốt cả 2 đội hình.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, ĐT Việt Nam, Park Hang Seo, dtvn, Việt Nam vs Jordan, vòng loại World Cup, bảng G vòng loại World Cup
Các chuyên gia tin rằng mục tiêu làm mới ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã thành công với bản danh sách sang UAE. Ảnh: VFF

Trên đội tuyển vẫn không có nhiều cơ hội cho những nhân tố mới như Văn Triền, Văn Vũ, Văn Hoàng, Văn Phong, Minh Tùng nhưng lại có suất cho một loạt cầu thủ U22 và thủ thành Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh, Hoàng Anh, Hai Long, Văn Xuân.

Những cầu thủ U22 có mặt để học hỏi, trải nghiệm. Nhưng cũng không loại trừ một số cầu thủ có thể cống hiến được ngay như: Văn Xuân, Hoàng Anh, Hai Long. Đó sẽ là đột biến, là mới mẻ mà chúng ta mong đợi", HLV Đặng Phương Nam chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Phương Nam tiếc nuối về một số trường hợp phải chia tay đội tuyển: "Có những sự nuối tiếc nhất định cho Văn Triền, Văn Vũ, Xuân Mạnh. Họ ra về với những lời động viên của thầy Park và lời hứa hẹn gặp lại. Lý do dễ nhìn thấy nhất của các cầu thủ kể trên là chưa phù hợp. Cụ thể họ chưa phù hợp với cách vận hành chung của chiến thuật toàn đội và yêu cầu cho từng vị trí.

Ngoài ra, vẫn có một số cầu thủ chưa đạt 100% thể lực nhưng vẫn có mặt là Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Xuân, Xuân Trường, Hoàng Đức, Minh Vương. Lý do có sự mạo hiểm này là quy định mới của FIFA khi mỗi đội được đăng ký 28 cầu thủ cho cả giải và 23 cầu thủ cho mỗi trận. BHL vẫn có thể mạo hiểm và chờ các cầu thủ hồi phục ở những thời điểm cuối cùng. Tuyển Việt Nam có chút lo lắng ở khả năng phòng ngự của cặp tiền vệ trung tâm nhưng chắc BHL cũng đã có tính toán. Có thể trận đấu với Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ đá 3-5-2 tấn công giành 3 điểm, 2 trận sau chuyển 5-4-1 để kiếm từ 1 tới 3 điểm là thành công. Những lần trước, HLV Park Hang Seo đã đúng và tôi hy vọng lần này thầy vẫn đúng".

Trong khi đó chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương lý giải lý do vì sao tiền vệ Cao Văn Triền, Nguyễn Anh Đức không được HLV Park Hang Seo lựa chọn: "Nói về vị trí và nhiệm vụ, Cao Văn Triền là tiền vệ phòng ngự còn Đỗ Hùng Dũng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hai cầu thủ này đóng vai trò khác nhau trong sơ đồ chiến thuật.

Dư luận cho rằng Cao Văn Triền chơi giống Hùng Dũng nhưng điều đó là không đúng. Hơn nữa, Văn Triền không có khả năng phát động tấn công. Việc loại hay giữ anh ấy là lựa chọn của HLV Park thôi, với những tiền vệ còn lại, ví dụ như Tuấn Anh, cậu ấy chơi vị trí đó rất tốt.

Do đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn những cầu thủ quen thuộc ở vị trí trên, ưu thế là họ đã quen với lối chơi và triết lý của ông ấy. Việc HLV Park Hang Seo loại Cao Văn Triền tôi cũng không ngạc nhiên. Với tính chất của 3 trận sắp tới, sẽ không có chỗ cho những cầu thủ mới, trừ những trường hợp thực sự là xuất sắc".

"Việc loại Anh Đức là điều không bất ngờ. Ở tuổi 36, tiền đạo này vẫn còn chơi tốt ở giải hạng Nhất nhưng so với các cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam thì không bằng. Tôi nghĩ việc gọi Anh Đức lên đội tuyển phần nào mang tính chất động viên, tạo sự khích lệ cũng như cạnh tranh. Nhưng nhìn chung, ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, Tiến Linh đang là số một", BLV Quang Tùng đưa ra quan điểm.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đang tạm đứng đầu bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau 5 lượt trận. Theo kế hoạch, chiều nay (26/5), đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE bằng chuyên cơ riêng. Sau đó đội tuyển sẽ có trận giao hữu với Jordan vào ngày 31/5 trước khi chính thức bước vào các trận đấu của Vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6 tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm