Tuyển thủ nữ mơ World Cup từ giải VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017

04/11/2017 06:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ngoài việc thi đấu tích cực để lọt vào mắt xanh của HLV Mai Đức Chung, BTC giải Quả bóng vàng Việt Nam cũng đang “rục rịch” lên danh sách và đó lại thêm động lực để các cầu thủ nữ “chiến” hết khả năng.

“Cô gái vàng” mơ hat-trick

Theo lịch thi đấu chiều ngày 6/11, lượt về giải đấu tranh cúp Thái Sơn Bắc sẽ khởi tranh tại 2 tỉnh Hà Nam và Nam Định. Vẫn như mọi năm, cuộc đua vô địch là chuyện nội bộ của các “đàn chị” TP.HCM 1, Phong Phú Hà Nam, Than khoáng sản Việt Nam và Hà Nội 1, 4 CLB đang chứng tỏ sự vượt trội sau khi kết thúc lượt đi.

Cuộc đua tranh hứa hẹn sẽ không khoan nhượng khi các CLB đang tỏ ra rất sung sức sau thời gian chuẩn bị đến 5 tháng. TP.HCM 1 vẫn chứng tỏ ưu thế số 1 khi nhà ĐKVĐ đang thống trị ngôi đầu bảng sau 7 lượt trận.

Cô trò Kim Chi quyết tâm hoàn tất cú hat-trick danh hiệu, điều chưa có trong lịch sử bóng đá thành phố lẫn bất cứ một cầu thủ nữ nào đến với nghiệp HLV. Từ ngày lên ngồi ghế lái trưởng, “cô gái vàng” của bóng đá Việt Nam cho thấy mình ngày càng mát tay. Điều thuận lợi nữa với Kim Chi ngoài tiếng nói có trọng lượng với lớp đàn em, cựu đội trưởng ĐTQG đang sở hữu một thế hệ tài năng toàn diện ở mọi vị trí.

Từ Kiều Trinh trong khung gỗ, trung vệ Chương Thị Kiều, tiền vệ Thùy Trang – Bích Thùy, tiền đạo Huỳnh Như… TP.HCM 1 quá khó đánh bại.

Huỳnh Như (đỏ) và các đồng đội TP.HCM 1 mơ lập hat-trick vô địch. Ảnh: Duy Anh
Huỳnh Như (đỏ) và các đồng đội TP.HCM 1 mơ lập hat-trick vô địch. Ảnh: Duy Anh

Trong thời gian qua, cô trò Kim Chi đã có chuyến rèn thể lực ở Vũng Tàu, Long An trước khi ra Hà Nội để dự giao hữu rồi sau đó di chuyển xuống Hà Nam dự giải. Đặc biệt, họ có trận giao hữu quốc tế rất bổ ích với đối thủ đến từ nền bóng đá nữ phát triển là Hàn Quốc. Dù thua Gyeongsangbuk-do 0-1 trong trận đấu diễn ra vào ngày 22/10 trên sân Thống Nhất nhưng TP.HCM 1 đã cho thấy, họ không hề kém cạnh đội bóng đến từ xứ kim chi.

Sẵn sàng lật đổ

Điều “áy náy” với cô trò Kim Chi trong việc hướng tới kỳ tích năm nay chính là họ không còn được ưu thế sân nhà ủng hộ. Đi làm khách tại Hà Nam lần này được dự báo lành ít dữ nhiều với đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Phong Phú Hà Nam chắc hẳn sẽ không muốn phí hoài cơ hội lần này.

Một động lực nữa để Phong Phú Hà Nam chiến đấu là ngày 30/10 vừa qua, Hội CĐV Hà Nam được thành lập. Có thể thấy, đây là đội bóng nữ đầu tiên có hội CĐV và ai cũng biết người Hà Nam có tình yêu vào dạng đặc biệt nhất với bóng đá nữ. Không phải ngẫu nhiên mà VFF quyết đưa lượt về giải năm nay đến Hà Nam.

Sau mùa bóng rất thành công năm ngoái, HLV Nguyễn Thế Cường cho thấy ông khá phù hợp với Phong Phú Hà Nam. Trải qua 5 tuần tập huấn ở Hà Nội và Nam Định với nhiều đối thủ mạnh như Hà Nội I, Than khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam càng thêm tự tin. Động lực của Tuyết Dung và các đồng đội ở giải năm nay là nếu thành công, nhiều khả năng mang về chiếc Cúp lịch sử cho quê hương, cô gái vừa được FIFA trò chuyện sẽ “ẵm” luôn giải Quả bóng vàng danh giá nhất năm.

Tuyết Dung đang có một năm rất thành công. Phong Phú Hà Nam được cho là đối trọng số 1 với ĐKVĐ khi họ vốn là khắc tinh của cô trò Kim Chi.

Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam không dễ đứng yên nhìn TP.HCM 1 bảo vệ thành công chức vô địch năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Duy Anh
Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam không dễ đứng yên nhìn TP.HCM 1 bảo vệ thành công chức vô địch năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Duy Anh

 “Chúng tôi đã sẵn sàng cho lượt về trên sân nhà. Phong Phú Hà Nam chưa một lần vô địch nên toàn đội rất khát khao. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để biến giấc mơ ấy thành hiện thực”, HLV Nguyễn Thế Cường cho biết.

HLV nữ Thái Lan ‘tố’ Việt Nam được ‘dọn cỗ’ cho HCV bóng đá nữ

HLV nữ Thái Lan ‘tố’ Việt Nam được ‘dọn cỗ’ cho HCV bóng đá nữ

Phát biểu sau trận hoà 1-1 giữa Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận thứ 3 môn bóng đá nữ tại SEA Games 2017, HLV Justin Spencer của Thái Lan cho biết: “Hiệp 1 chúng tôi chơi rất tốt nhưng lại xuống sức ở hiệp 2. Kết quả này khiến cho chúng tôi phải chờ tới trận cuối mới biết mình có đoạt được HCV hay không.

Về phía Á quân Hà Nội 1, HLV Đặng Quốc Tuấn có lý do để lo ngại dù vẫn nằm trong top 4 khi kết thúc lượt đi. 2 năm qua, Hà Nội 1 đi xuống khi các trụ cột như Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thành… treo giày trong khi các cầu thủ trẻ chưa kịp trưởng thành. Nhưng cũng không ai dám đánh giá thấp đội bóng Thủ đô khi “đẳng cấp là mãi mãi”.

Hà Nội 1 có thể không hay nhưng khi cần, họ có thể rất “quái” để hoàn thành mục tiêu. Đội hình của họ vẫn còn những tài năng sáng giá như Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Muôn…

Hà Nội 1 (đỏ) luôn rất khó lường trong khi Phong Phú Hà Nam (vàng) có ưu thế sân nhà giải năm nay. Ảnh: Duy Anh
Hà Nội 1 (đỏ) luôn rất khó lường trong khi Phong Phú Hà Nam (vàng) có ưu thế sân nhà giải năm nay. Ảnh: Duy Anh

“Ngựa ô” của giải năm nay vẫn là Than khoáng sản Việt Nam, đội bóng sử dụng rất nhiều cầu thủ thuộc U19 để làm nền tảng cho tương lai. “Do có đến 10 cầu thủ khoác áo U19 quốc gia để dự VCK U19 châu Á 2017 vừa qua nên chúng tôi cũng gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị khi không đủ đội hình để rèn về chuyên môn. Ở lượt về này, đội đã bổ sung 2 cầu thủ”, HLV  Đoàn Minh Hải cho biết.

VFF khẳng định luôn công bằng với bóng đá nữ, U22 Thái Lan sợ mất vàng vì trọng tài

VFF khẳng định luôn công bằng với bóng đá nữ, U22 Thái Lan sợ mất vàng vì trọng tài

VFF khẳng định luôn công bằng với bóng đá nữ, U22 Thái Lan sợ mất vàng vì trọng tài là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 28/8.

Lượt về sẽ diễn ra từ ngày 6-27/11. Để đảm bảo điều kiện sân bãi thì bên cạnh sân chính Hà Nam, có 10 trận được tổ chức trên sân Thiên Trường (Nam Định). 4 đội dẫn đầu sau vòng tròn 2 lượt về sẽ đá VCK theo thể thức loại trực tiếp để xác định các thức hạng.

Chính cách thức thi đấu này buộc các đội phải tính toán khoa học và bất cứ sai lầm nào cũng có thể khiến họ biến công sức cả mùa thành công cốc.

Lịch thi đấu lượt trận khai màn lượt về (vòng 8):

Thứ 2, ngày 6/11:

15h00, sân Thiên Trường: TNG Thái Nguyên – Sơn La

15h30, sân Hà Nam: Phong Phú Hà Nam – Than Khoáng sản Việt Nam (TTTT)

Thứ 3, ngày 7/11:

15h30, sân Hà Nam: Hà Nội 1 – Hà Nội 2

18h00, sân Hà Nam: TP.HCM 1 – TP.HCM 2

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm