Tuyển Thái Lan sợ hãi Việt Nam

20/11/2019 13:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thất vọng não nề hiện rõ lên gương mặt các học trò HLV Akira Nishino sau trận hoà Việt Nam tối 19/11, dù công bằng mà nói trận đấu này người Thái sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn hơn chủ nhà.

 

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, UAE

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, UAE

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: BXH bóng đá Việt Nam, World Cup 2022 khu vực châu Á. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G. Xem bóng đá trực tiếp VTC1, VTV6, VTV5, VTC3.

Lịch thi đấu và bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G, bang xep hang bang G vong loai WC 2022, BXH, bang xep hang WC 2022, bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Thái Lan

* Việt Nam 0-0 Thái Lan

https://www.youtube.com/watch?v=97lfsoBhw_M

* Malaysia 2-0 Indonesia

 

Bất chấp việc bị áp đảo, Thái Lan đã tỏ ra họ có đẳng cấp nhất định của một “Nhà Vua” từng nhiều năm thống trị bóng đá Đông Nam Á. Không phải ngẫu nhiên Thái Lan có thể đứng vững trước sức ép như nước vỡ bờ của Việt Nam khoảng 2/3 thời gian thi đấu chính thức trước khi HLV Nishino quyết tấn công mạnh mẽ chủ nhà khi thấy Việt Nam đuối sức cuối trận.

Người Thái đã thực sự bị choáng ngợp với sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và có lẽ đó chính là lý do họ không đủ tỉnh táo để nhẹ nhàng dứt điểm đánh bại đội chủ sân Mỹ Đình như trong quá khứ.

Những thống kê sau hơn 12 năm không biết thua Việt Nam ở Mỹ Đình có vẻ đã không thể khiến cầu thủ Thái Lan trỗi dậy niềm tự hào, mà trong trí nhớ họ có lẽ chỉ ý thức rằng Việt Nam hơn 4 năm qua chưa thua ở sân nhà.

Từ lúc bị ép sân đến khi có thế trận thuận lợi với chủ nhà, Thái Lan cũng không tin mình có thể ghi bàn vào lưới Việt Nam. Đỉnh điểm của sự tiếc nuối với CĐV xứ Chùa Vàng là tình huống phối hợp tốt của họ gần cuối trận.

Chú thích ảnh
Quang Hải và đồng đội đã khiến Thái Lan không thể đòi lại vị trí nhất bảng. Ảnh: Hoàng Linh

Lại là Punya đứng trước cơ hội ra sân đệm bóng vào khung thành trống sau khi Supachok có cơ hội tiếp theo ở lượt về đối diện Văn Lâm (lượt đi Supachok có cơ hội đối diện Văn Lâm phút bù giờ nhưng không thể ghi bàn), nhưng cầu thủ 20 tuổi đã sợ hãi khi bị hậu vệ chủ nhà vờ làm động tác cản phá.

Hai cầu thủ trẻ hay nhất hiện tại của bóng đá Thái Lan cũng chịu chung hoàn cảnh như Bunmathan. Và rồi sau đó, cơ hội lại được trao cho Narubodin, nhưng cầu thủ này vẫn chậm chạp để Văn Hậu lăn xả cản phá được.

Thái Lan có lẽ đã mang tư tưởng bị ám ảnh bởi bóng đá Việt Nam sau sự trỗi dậy của “Rồng Vàng” dưới thời HLV Park Hang Seo. Những trận thua liên tiếp của các đội tuyển xứ Chùa Vàng có vẻ đã không thể giúp học trò HLV Nishino tự tin như cách họ chưa đá đã chắc thắng Việt Nam chỉ cách đây vài năm.

Thời thế đã thay đổi và có rất nhiều lý do để người ta tin rằng “Thái Lan đã bị Việt Nam hoá” thời điểm từ 2015 trở về trước. Và càng có lý do để CĐV Việt Nam tin vào việc thầy trò ông Park sẽ thay mặt Thái Lan để là đại biểu duy nhất của Đông Nam Á vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 như cách Thái Lan đã làm 4 năm trước.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm