Tuyển nữ Việt Nam: Vị tướng già và đội quân tóc dài

23/05/2022 06:15 GMT+7 | Các ĐTQG

HLV Mai Đức Chung xứng đáng là tài năng kiệt xuất của bóng đá Việt Nam sau những chiến công vang dội, không chỉ với đội tuyển nữ Việt Nam mà cả mọi cấp độ đội tuyển quốc gia khác đến CLB bóng đá nam. Nhiều CĐV có lý khi ông Chung “xe ca” cần được tôn vinh bằng hình thức đặc biệt với những đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Khoảnh khắc ấn tượng HLV Mai Đức Chung ăn mừng HCV cùng tuyển nữ Việt Nam

Khoảnh khắc ấn tượng HLV Mai Đức Chung ăn mừng HCV cùng tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung gần như vỡ òa cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam vs Thái Lan

Kỳ tích

Dưới tài thao lược của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam, ông Chung “xe ca” đã biến bóng đá nữ Việt Nam thành đội tuyển số 1 khu vực với 10 danh hiệu vô địch các giải ở Đông Nam Á.

Cụ thể, đội tuyển nữ Việt Nam đã 7 lần vô địch SEA Games 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2022 và 3 lần lên đỉnh cao giải vô địch Đông Nam Á năm 2006, 2012 và 2019. Thái Lan đã 9 lần vô địch các sân chơi này và 5 trong đó là các HCV SEA Games. Tuy nhiên, những năm 1985 và 1995 tổ chức Đại hội có môn thể thao này thì bóng đá nữ Việt Nam chưa tham dự.

6 danh hiệu của tướng Chung nhiều hơn hẳn tất cả 3 đồng nghiệp Steve Darby (HCV SEA Games 2001), Trần Ngọc Thái Tuấn (vô địch AFF Cup 2006) và ông thầy người Trung Quốc, Trần Vân Phát (HCV SEA Games 2009, vô địch AFF Cup 2012) làm được. Từ SEA Games đến AFF Cup 4 lần gần nhất, HLV Mai Đức Chung đều giành thành tích cao nhất. Ngoài ra, lịch sử sẽ luôn khắc tên ông với kỳ tích đưa các cô gái Việt Nam dự VCK World Cup 2023.

Ông Chung “xe ca” đang là nỗi khốn khổ của các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. Các đội tuyển trong khu vực như Myanmar, Philippines hay Thái Lan đã dùng rất nhiều cách để nâng tầm đội tuyển nữ nước nhà, nhưng rồi tất thảy đều thất bại dưới tay chiến lược gia họ Mai cùng các học trò. Trong đó, Philippines sử dụng dàn cầu thủ nhập tịch và HLV Stajcic đẳng cấp thế giới. Thái Lan cũng dùng HLV người Nhật Bản, cựu cầu thủ từng dự World Cup Miyo Okamoto thay thế cho HLV nội để mong “đổi vận”, nhưng chưa thể thành công.

Đội tuyển nữ Việt Nam càng thăng hoa, ông thầy 71 tuổi càng được đề cao. Khả năng kiểm soát đội ngũ cùng hiểu biết cặn kỹ từ tâm lý đến chuyên môn các học trò giúp cựu HLV B.Bình Dương liên tiếp thành công.

HLV tạm quyền của đội tuyển Việt Nam năm 2017 cũng khiến những ai nghĩ mình "ăn may" trước đây phải thay đổi quan niệm. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất nhịp nhàng, ban bật đoạn ngắn hiệu quả dựa trên nền tảng “biết mình, biết ta”. Trận chung kết tối 21/5 ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) thêm một lần minh chứng những thay đổi của tướng Chung hữu hiệu thế nào để đánh bại nỗ lực của đội tuyển nữ Thái.

Chú thích ảnh
Các “nữ chiến binh sao vàng”… và “vị tướng già” Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công ngôi vô địch thật thuyết phục. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu HLV U22 Việt Nam vô địch Merdeka 2008 tại Malaysia sẵn sàng “cất” Hải Yến để thay bằng Nguyễn Thị Vạn, làm đối thủ bất ngờ. Khi cầu thủ nguy hiểm nhất của chủ nhà Huỳnh Như mở tỷ số, HLV Mai Đức Chung đã lựa chọn thế trận chặt chẽ để bảo toàn cách biệt vừa đủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa hề biết thua đối thủ nào trong khu vực dưới thời ông thầy sinh năm 1951. Với sự chuẩn bị cho tương lai từ dàn cầu thủ có kinh nghiệm như Thùy Trang, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Kim Thanh đến sức trẻ của Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn, Vạn Sự, Hải Linh… bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn có thể khởi sắc dưới tay HLV họ Mai.

Hướng về World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam sau chiến tích SEA Games 31 có thể nhận thưởng thêm hàng chục tỷ đồng, bằng 1/3 số tiền họ đã nhận được khi lần đầu có vé đến World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau nỗ lực tột cùng để mang vinh quang về quê hương.

Các cô gái vàng của thể thao Việt Nam sẽ được tận hưởng niềm vui thêm một thời gian trước khi nghĩ về World Cup 2023, đấu trường họ sẽ chính thức chuẩn bị bằng chuyến tập huấn giao hữu trên đất Pháp. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ hàng đầu thế giới vào ngày 1/7 tại Orleans. Trận đấu này được xem là những bước chuẩn bị cuối cùng cho đội tuyển nữ Pháp trước khi dự Vòng chung kết EURO 2021. Việc mời đội tuyển đang đứng hạng 32 thế giới ở châu Á như Việt Nam đá giao hữu cũng có thể xem là thành công với Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ có thêm một bước tiến lớn trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.

So với các chuyến tập huấn ở châu Á, những trải nghiệm ở trời Âu tạo ra một sự thay đổi để các học trò ông Chung “xe ca” có thể thích nghi khi chạm trán mọi đối thủ tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

Với những gì đã làm được, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang khiến người yêu thể thao nước nhà nức lòng. Các cô gái Việt Nam ngoài khẳng định vị thế số 1 trong khu vực, họ còn góp phần vào thành công của kỳ SEA Games 31 rất trọn vẹn trên quê nhà mình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm