Tuyển nữ Việt Nam sẽ dùng hàng thủ lần đầu đá cùng nhau?

06/07/2022 19:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc Chương Thị Kiều, Lương Thị Thu Thương và Diễm My chưa thể trở lại, ĐT nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ thi đấu với hàng trung vệ lần đầu chơi cùng nhau.

Chương Thị Kiều chấn thương, nữ Việt Nam khó chồng khó

Chương Thị Kiều chấn thương, nữ Việt Nam khó chồng khó

Chấn thương tái phát của trung vệ Chương Thị Kiều ở trận giao hữu thua Pháp 0-7 mới đây khiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào giải vô địch Đông Nam Á với nhiều khó khăn chống chất.

Hôm nay (6/7), ĐT nữ Việt Nam có buổi tập làm quen với sân đấu Binan sau hơn 3 ngày đặt chân đến Philippines tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Đây là cơ hội tập dượt cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước khi bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng đoạt được 3 năm trước.

Dù vậy, ông thầy người Hà Nội đang phải đối diện với vô vàn khó khăn khi không thể có được bộ đôi trung vệ đã chơi rất ăn ý cùng nhau trong nhiều năm trở lại đây. Trong khi Chương Thị Kiều bị tái phát chấn thương dây chằng chéo đầu gối thì Lương Thị Thu Thương bị tái phát viêm gối, lật cổ chân nhẹ.

Bộ đôi này gần như không thể ra sân ở trận khai màn gặp Campuchia. Bên cạnh đó, trung vệ từng được HLV Mai Đức Chung “ươm mầm” trong vài năm qua là Lê Thị Diễm My cũng bị lật cổ chân sau trận giao hữu gặp ĐT Pháp và chưa thể tập luyện trở lại. Cầu thủ thuộc biên chế Than Quảng Ninh nhiều khả năng không được ông Chung đăng ký trong danh sách 23 cái tên nộp lên BTC.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Chương Thị Kiều khó lòng tham dự trận đấu với Campuchia. Ảnh: Hoàng Linh

Với tình hình lực lượng này, HLV Mai Đức Chung sẽ phải tung ra sân một hàng hậu vệ chưa từng thi đấu với nhau là Nguyễn Thị Mỹ Anh, Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Thu, Trần Thị Thu Thảo và Hoàng Thị Loan.

Trong trường hợp trở lại với sơ đồ 4-4-2, ông thầy người Hà Nội sẽ cất Lan Anh lên băng ghế dự bị. Cầu thủ trẻ thuộc biên chế CLB nữ Hà Nội mới chỉ có 2 lần tập trung cùng ĐTQG và còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế rất nhiều.

Dù vậy, sự trở lại của Mỹ Anh phần nào sẽ giúp HLV 71 tuổi an tâm hơn về hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, việc chỉ phải gặp đối thủ yếu như Campuchia giúp ông Chung có thể “xuề xoà” với tính toán của mình hơn.

Dẫu vậy, trên hàng công, HLV Mai Đức Chung vẫn sẽ tung gần như đội hình mạnh nhất để đua hiệu số cùng ĐT nữ Myanmar để có phần tự quyết trong việc lựa chọn đối thủ gặp ở vòng bán kết nếu vượt qua vòng bảng. Các cầu thủ trẻ như Vạn Sự, Thanh Nhã, Trúc Hương có thể sẽ được dùng đan xen cùng Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến…

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và nữ Campuchia sẽ diễn ra lúc 18 giờ (giờ Việt Nam) ngày 7/7. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung được nghỉ ngơi 1 ngày trước cuộc chạm trán ĐT nữ Lào.

Trận đấu nhiều khả năng quyết định tới ngôi đầu bảng gặp nữ Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 13/7.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm