Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn nhất lịch sử

09/12/2019 13:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thành tích vô tiền khoáng hậu của thầy trò HLV Mai Đức Chung khi vượt quaThái Lan để có tấm HCV SEA Games thứ 6 đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ chưa từng diễn ra trong lịch sử bóng đá nước nhà.

 'Người hùng' tuyển nữ Việt Nam 'truyền lửa' cho thầy trò HLV Park Hang Seo

'Người hùng' tuyển nữ Việt Nam 'truyền lửa' cho thầy trò HLV Park Hang Seo

Bàn thắng quý như vàng mười của Hải Yến vào lưới Thái Lan tối 8/12 ngoài giúp Việt Nam khẳng định vị thế số 1 của bóng đá khu vực, nó còn làm nên lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam khi vượt mặt chính người Thái để giành tấm HCV SEA Games thứ 6.

Cụ thể tính đến trước trận chung kết, thầy trò HLV có biệt danh Chung “xe ca” đã nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng. Ngay sau trận chung kết khép lại, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện ra quyết định thưởng cho tuyển nữ số tiền 1 tỷ đồng. Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games tuyên bố thưởng 1,5 tỷ đồng từ tiền cá nhân.

Mới nhất, Tập đoàn Novaland cũng đã chính thức thông báo tặng thưởng 850 triệu đồng để thay cho lời chúc mừng đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào sáng 9/12. Thành tích xuất sắc khi lần thứ 6 bước lên ngôi vị cao nhất ở sân chơi SEA Games khiến lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn này hứng khởi và truyền cảm hứng tinh thần rất nhiều đến không khí làm việc của họ.

Do đó, ngoài số tiền 500 triệu đồng thưởng cho toàn đội bóng, Novaland thưởng thêm cho các cá nhân xuất sắc. Điển hình như thủ môn Kim Thanh nhận thưởng 100 triệu, đội trưởng Huỳnh Như nhận thưởng 100 triệu, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Vạn nhận thưởng 50 triệu, hậu vệ Chương Thị Kiều nhận thưởng 50 triệu, HLV Mai Đức Chung nhận thưởng 50 triệu.

Sự quả cảm của các cô gái đã được xã hội ghi nhận bằng mức thưởng khổng lồ. Ảnh: Hoàng Linh
Sự quả cảm của các cô gái đã được xã hội ghi nhận bằng mức thưởng khổng lồ. Ảnh: Hoàng Linh

Thành tích HCV thứ 6 của Việt Nam đã vượt qua Thái Lan ở các kỳ SEA Games môn bóng đá nữ. Đây là một kỷ lục và cũng sẽ động lực lớn để đội bóng đá nam U22 Việt Nam có được kết quả thành công trong trân chung kết sẽ diễn ra vào ngày 10/12.

Điều này cũng chứng tỏ những “cô gái vàng” của làng thể thao Việt Nam không bao giờ đơn độc. Họ được tưởng thưởng những thành quả để có thêm bứt phá trong sự nghiệp, tiếp tục nâng cao hình ảnh và thứ hạng thể thao nói chung và bóng đá nữ Việt Nam trên làng thể thao thế giới. Trước đó, Tập đoàn Novaland cũng tài trợ cho Liên đoàn bóng rổ TP.HCM với mức kinh phí 10 tỷ đồng.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng nhận được những sự tri ân. Ảnh: Hoàng Linh
Thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng nhận được những sự tri ân. Ảnh: Hoàng Linh

Hiện tại, số tiền thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam từ các mạnh thường quân trong xã hội đã lên tới khoảng 13 tỷ đồng. Một số tiền chưa hề có tiền lệ trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Điển hình như AFF Cup 2019 này, dù vô địch sau 7 năm chờ đợi, các học trò HLV Mai Đức Chung được thưởng 1,3 tỷ đồng. Ở kỳ SEA Games trước đó, Việt Nam cũng hạ bệ Thái Lan và số tiền thưởng dành cho các cô gái trong lần thứ 5 vô địch Đại hội là khoảng 4 tỷ đồng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm