Tuyển nữ Việt Nam dùng 'vũ khí tinh thần' đấu Australia

18/02/2020 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tinh thần là yếu tố được đánh giá cao nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận play-off sắp tới gặp Australia tại vòng play-off Olympic Tokyo 2020.

Tuyển nữ Úc, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam, mạnh cỡ nào?

Tuyển nữ Úc, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam, mạnh cỡ nào?

ĐT nữ Úc sở hữu đẳng cấp vượt trội và sẽ là thử thách lớn cho ĐT nữ Việt Nam trong trận play-off để xác định vé dự vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Với việc phải gặp đối thủ quá mạnh như đội tuyển nữ Australia tại vòng play-off Olympic Tokyo 2020, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ rất khó để làm nên bất ngờ. Xét trên phương diện thể hình, thể lực cũng như kỹ thuật, các cô gái áo đỏ đều tỏ ra thua xa so với đối thủ.

Tuyển nữ Australia hiện tại cũng đang đứng vị trí thứ 7 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA. Trong đội hình Australia lúc này có tới 5 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là: Logarzo, Caitlin Foord, Emily Gielink, Hayley Raso và đội trưởng Sam Kerr.

Tại VCK nữ châu Á 2018, đội bóng xứ sở chuột túi cũng đã vào tới trận chung kết và chỉ chịu thất bại trước tuyển nữ Nhật Bản với tỷ số 0-1. Trước đó, ở kỳ FIFA World Cup 2015 dành cho nữ, họ cũng lọt tới vòng tứ kết giải đấu được tổ chức ở Canada.

Còn chiều ngược lại, thành công nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục chỉ là hạng 4 tại ASIAD. Trong quá khứ, chúng ta cũng chưa từng giành chiến thắng trước Australia.

Ở trận đấu gần nhất giữa 2 đội năm 2018, HLV Mai Đức Chung và các học trò cũng đã để thua đối thủ với tỷ số 0-4. Thậm chí, năm 2015, chúng ta còn phải nhận thất bại tới 11 bàn không gỡ.

Rõ ràng chênh lệch về trình độ, khoảng cách giữa 2 nền bóng đá là rất lớn. Tuyển thủ nữ Chương Thị Kiều cũng cho rằng việc đối đầu với Australia là rất khó khăn: “Từ trước đến nay thì họ đã rất mạnh và chênh lệch với Việt Nam rồi. Giờ gặp đối thủ này thì chỉ cố gắng chơi hết sức thôi”.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam không chịu áp lực tâm lý nào khi đá với Australia. Ảnh: Hoài Vũ

Cùng chung quan điểm với người đàn chị, cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự cũng cho biết: “Đối thủ sắp tới rất mạnh. Chúng ta thua kém họ ở mọi mặt nên sẽ cố gắng giữ tinh thần thật thoải mái trước khi bước vào trận đấu và cống hiến những gì mình có, thi đấu hết sức mình thôi”.

Điểm mạnh duy nhất của tuyển nữ trước Australia là tinh thần. Việc không đặt nặng vấn đề thành tích sẽ là lợi thế không nhỏ cho tuyển nữ Việt Nam: “Bóng đá cũng không nói trước được điều gì. Nếu tinh thần mình cao hơn họ, quyết tâm hơn và bứt phá được trong một số tình huống thì cũng không biết được thế nào cả” - Chương Thị Kiều chia sẻ thêm.

Ngay cả HLV Mai Đức Chung cũng không tin vào một chiến thắng dành cho tuyển nữ Việt Nam ở 2 trận đấu sắp diễn ra này. Ông sẽ nỗ lực để toàn đội có tinh thần thoải mái nhất trong hai lần đối đầu sắp tới: “Chúng ta thua đội bạn rất nhiều mặt, từ tầm vóc, chiến thuật đến kỹ thuật, sức mạnh, họ hơn chúng ta rất nhiều, nhưng đã vào đến đây thì tất cả phải rất quyết tâm.

Nói vui thôi, nếu thi đấu bằng tinh thần, ý chí thì đội tuyển nữ chúng ta phải vô địch thế giới, không sợ đội nào cả. Nhưng đây là chuyên môn, chúng tôi biết điều đó. Chính vì thế, chúng tôi sẽ thi đấu bằng tinh thần, quyết tâm cao nhất trong hai trận này”.

Vị chiến lược gia lão làng cũng ý thức được sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như trình độ của 2 nền bóng đá. Việc san lấp trong thời gian ngắn là không thể thực hiện. Đặc biệt với bóng đá nữ thì khoảng cách lại càng trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Vì thế, ông Chung coi đây là cơ hội để các học trò của mình có thể học hỏi, cọ xát với nền bóng đá hàng đầu châu lục, thế giới. Được thi đấu với những ngôi sao hàng đầu sẽ giúp các cầu thủ nữ Việt Nam biết được mình ở đâu để hoàn thiện, cải thiện mình trong tương lai.

Ở vòng play-off, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu theo hình thức lượt đi và lượt về. Trận đấu lượt đi diễn ra ngày 6/3 trên sân nhà đội tuyển Australia. Sau đó 5 ngày (11/3), HLV Mai Đức Chung và các học trò trở về sân nhà Cẩm Phả để đón tiếp đối thủ.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm