Tuyển nữ Việt Nam đá trên sân có mái che tại World Cup

26/10/2022 15:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Hà Lan ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2023 trên một SVĐ có mái che tại Dunedin (New Zealand).

HLV Mai Đức Chung: ‘Có bỏ tiền cũng khó mời Mỹ hay Hà Lan thi đấu’

HLV Mai Đức Chung: ‘Có bỏ tiền cũng khó mời Mỹ hay Hà Lan thi đấu’

HLV Mai Đức Chung cho rằng World Cup chính là cơ hội tốt để các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu với những đối thủ hàng đầu thế giới như Mỹ hay Hà Lan mà có bỏ tiền cũng khó mời được họ.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Dunedin là thành phố thuộc đảo Nam New Zealand có thời tiết khá lạnh vào mùa đông.

Được biết, trong thời gian diễn ra VCK FIFA World Cup nữ 2023, nhiệt độ tại đây có thể xuống tới âm độ vào buổi tối.

Vì thế, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và sức khoẻ cho các cầu thủ, BTC bố trí các trận đấu tại SVĐ Dunedin (Forsyth Barr) với mái che và có sức chứa hơn 30.000 khán giả.

Hôm nay (26/10), HLV Mai Đức Chung đã có chuyến khảo sát tại thành phố Dunedin, nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng VCK FIFA World Cup nữ 2023.

Sân tập chính thức cũng được bố trí cách đó chỉ 5 phút di chuyển bằng ô tô. Bên cạnh hệ thống sân thi đấu đạt chuẩn quốc tế, tất cả các sân tập được sử dụng tại VCK FIFA World Cup nữ 2023 đều đang trong quá trình cải tạo, tu sửa nhằm đáp ứng các yêu cầu của FIFA và các đội tham dự về chất lượng sân cỏ, hệ thống đèn chiếu sáng và các phòng chức năng.

Mai Đức Chung, HLV Mai Đức Chung, vff, world cup, world cup nữ, Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
SVĐ tại thành phố Dunedin (New Zealand) có mái che.Ảnh: VFF

Trong thời gian thi đấu tại Dunedin, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lưu trú tại khách sạn Scenic Southern Cross.

Đây là khách sạn nằm tại trung tâm thành phố Dunedin với tiêu chuẩn 4,5 sao. Với sự bố trí chu đáo của FIFA và BTC địa phương, sau chuyến khảo sát, HLV Mai Đức Chung yên tâm về các điều kiện tại đây trong thời gian đội chuẩn bị và thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu gặp nữ Hà Lan tại Dunedin vào lúc 19h30 (giờ địa phương) ngày 1/8/2023.

Trước đó 1 ngày, đoàn cán bộ VFF cùng HLV trưởng Mai Đức Chung cũng đã khảo sát các địa điểm liên quan tại Hamilton, thành phố sẽ diễn ra trận đấu thứ hai gặp đội giành chiến thắng tại bảng A vòng play-off liên lục địa.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai tại VCK FIFA World Cup 2023 tại SVĐ Waikato, Hamilton, cách trung tâm thành phố Auckland khoảng 1 tiếng 30 phút di chuyển bằng ô tô. SVĐ Waikato có sức chứa 25.000 khán giả.

Sau đó, đoàn di chuyển tới khách sạn Distinction, nơi lưu trú của đội trong thời gian thi đấu tại thành phố Hamilton.

Đánh giá về khách sạn này, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Điều kiện tại đây khá tốt. Không gian phòng và giường rộng rãi. Khuôn viên bên ngoài cũng rất phù hợp để sử dụng cho một số bài tập”.

Ngày 24/10, HLV Mai Đức Chung cùng đoàn công tác VFF thăm sân đấu Eden Park. Đây là sân thi đấu thể thao lớn nhất tại New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả, nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và ĐKVĐ Mỹ.

HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Thi đấu tại đây sẽ là một trải nghiệm đầy hưng phấn. Trước đây, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có cơ hội thi đấu tại một số sân thi đấu khá đẹp và đây cũng sẽ là một trong những sân đấu tuyệt vời.

Các phòng chức năng có sự kết nối và được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Được thi đấu trên một sân vận động có chất lượng tốt với các đối thủ hàng đầu thế giới sẽ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để tiến bộ về tất cả các mặt”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm