Tuấn Anh trở lại, HAGL sẽ lợi hại

17/04/2017 08:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB HAGL kết thúc lượt đi Toyota V-League 2017 với vị trí thứ 10, thứ hạng tốt nhất trong 2 mùa giải đã qua. Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định, HAGL sẽ mạnh hơn khi có những cầu thủ tốt hơn như Tuấn Anh trong đội hình. Đồng thời, HAGL sẽ đáng gờm hơn nếu có một Trưởng đoàn tốt hơn ông Tấn Anh.  

Những tiến bộ của HAGL tại V-League 2017 được thể hiện qua những thống kê rất nhỏ về tỷ lệ thắng hòa thua. Kết thúc lượt đi năm nay, HAGL có 4 trận thắng, 2 trận hòa, 7 thất bại. Những con số này ở 2 mùa giải trước đó lần lượt là 2 - 3 - 8 (V-League 2015) và 3 - 2 - 8 (V-League 2016).

3 trận đấu cuối lượt đi, người hâm mộ chứng kiến HAGL đánh bại hiện tượng Quảng Nam 1-0, suýt khiến FLC Thanh Hóa ôm hận khi dẫn trước 2-0. Ở vòng 13, HAGL 2 lần gỡ hòa trước Than Quảng Ninh. Trận hòa 2-2 là lần đầu tiên trong mùa giải, HAGL giành được điểm khi bị đối phương dẫn trước.

Những tín hiệu ấy khiến chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định: “HAGL thay đổi nhiều. Lực lượng thi đấu ngày càng tốt hơn, tự tin hơn, mạch lạc hơn. Đó là sự tiến bộ của lớp trẻ. Lớp trẻ của HAGL đã tiến lên chứ không đứng nguyên tại chỗ như nhiều người tưởng. Thành tích tốt hơn, lối chơi đa dạng hơn. Các cầu thủ đá với màu cờ sắc áo rõ nét hơn, ý chí vươn lên rất rõ rệt. Đó là dấu hiệu đáng mừng cho HAGL”.

Vị chuyên gia lão làng này cũng khẳng định HAGL đạt được những kết quả tốt nhờ nền tảng phòng ngự vững chắc hơn hẳn. Lượt đi V-League 2015, HAGL thủng lưới 28 bàn. 13 trận đầu tiên ở V-League 2016, con số ấy là 29. Còn ở mùa giải này, HAGL chỉ thủng lưới 17 bàn/13 trận. Một sự thay đổi đáng kinh ngạc.

“HAGL tổ chức phòng ngự tốt hơn giúp thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Cầu thủ người Nhật Ideguchi được kéo xuống đá trung vệ. Tân binh Mobi Fehr trẻ, thi đấu thông minh giúp HAGL chống bóng bổng tốt hơn. Chúng ta không còn nhìn thấy HAGL thua tan nát với 4, 5 bàn thua”, cựu HLV Hòa Phát Hà Nội phân tích.  

Những con số không biết nói dối và ông Vinh cho rằng, “nếu HAGL đầu tư về ngoại binh thì thành tích của họ còn tốt nữa. Hiện tại họ chủ yếu dùng cầu thủ nội, cầu thủ ngoại ít có đất vì định hướng của đội, chất lượng cũng không quá cao nên thành tích chung vẫn còn ở mức tầm thấp”.

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Văn Toàn, Văn Thanh vắng mặt nhưng HAGL còn có Công Phượng trong vai trò đội trưởng, người kiến tạo cho Ngọc Quang ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước chủ nhà Than Quảng Ninh.

Chưa dừng lại ở đó, ông Vinh chờ đợi sự trở lại của Tuấn Anh: “Nếu Tuấn Anh đá được thì HAGL còn đáng sợ hơn. Một cầu thủ tài năng như Tuấn Anh với khả năng chuyền bóng tốt thì sẽ còn khiến HAGL tăng số cơ hội trong mỗi trận đấu. Dĩ nhiên chấn thương của Tuấn Anh không cho phép HAGL mơ tưởng nhiều”.

Chuyên gia Thành Vinh cũng phân tích theo chiều hướng khác khi nhận thấy, lãnh đạo HAGL nhiều trường hợp còn không bình tĩnh như các cầu thủ trẻ. “Một đội bóng trẻ cần một người lãnh đạo chín chắn, đàng hoàng. Nếu không bình tĩnh sẽ xảy ra các tình huống như trận Long An. Trưởng đoàn phải có trách nhiệm, bản lĩnh, chín chắn giải quyết các tình huống trên sân.

Tôi nói thế vì thấy vị trí của anh Tấn Anh chưa tương xứng với đội bóng có nhiều cầu thủ giàu năng lực, tài năng. Nếu không cẩn thận các cầu thủ sẽ sa vào những thứ ngoài chuyên môn”, vị chuyên gia này bày tỏ quan điểm.

4 ấn tượng về V-League của chuyên gia Thành Vinh

1. Đội bóng ấn tượng nhất: Quảng Nam “Quảng Nam có những thời điểm vươn lên cực kỳ mạnh mẽ với 7 trận bất bại liên tiếp, cạnh tranh cả ngôi đầu bảng dù lực lượng không bằng FLC Thanh Hóa hay Hà Nội”.

2. HLV ấn tượng nhất: Petrovic (FLC Thanh Hóa) “FLC Thanh Hóa may mắn vì có ông này. HLV Petrovic đem đến một làn gió mới ở Thanh Hóa. Đội bóng chơi kỷ luật, chặt chẽ. Các cầu thủ tự thấy đá tốt nên sẵn sàng cống hiến cho ông ấy”.

3. Cầu thủ ấn tượng nhất: Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) “Cậu ấy có ảnh hưởng nhất trong số tất cả các cầu thủ mang băng đội trưởng ở lượt đi. Chưa hết, cậu ấy còn được tín nhiệm làm cả đội trưởng ĐTQG”.

4. Dự đoán đội vô địch: Hà Nội FC “Họ trẻ, khỏe mà lại rất bản lĩnh. Họ thi đấu với lòng tự trọng, luôn muốn giành thành tích cao cho Thủ đô. Không chỉ cầu thủ nội tốt, cầu thủ ngoại của họ cũng tốt nhất ở V-League nên tôi dự đoán chức vô địch thuộc về họ”.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm