Tuấn Anh nghỉ ít nhất 2 tháng sau phẫu thuật

16/12/2016 14:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết tiền vệ Tuấn Anh đã phẫu thuật thành công ở Singapore và mất hơn 2 tháng để chữa trị hẳn chấn thương gặp phải khi tập luyện tại Nhật Bản.

Cách đây 2 tháng, Tuấn Anh đã bị chấn thương sụn gối khi đang tập luyện cùng CLB Yokohama FC. Chấn thương này khiến tiền vệ gốc Thái Bình phải chia tay với AFF Suzuki Cup 2016. Sau khi trở về HAGL, bầu Đức đã sốt sắng đưa tiền vệ này đi khám, chữa trị. Dù đã được khám kỹ ở Thái Lan nhưng phía HAGL vẫn cẩn trọng đưa tiền vệ này sang Singapore khám lại.

Với kết quả trùng với chẩn đoán bên Thái Lan, Tuấn Anh đã được phẫu thuật nội soi. “Các bác sĩ chẩn đoán sụn chêm đã bị rách và buộc phải nối lại. Ca mổ đã thành công tốt đẹp”, ông Tấn Anh cho biết.

Bố Tuấn Anh sợ con hỏng cả sự nghiệp

Bố Tuấn Anh sợ con hỏng cả sự nghiệp

Ông Nguyễn Văn Dung, bố đẻ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tuấn Anh không giấu được sự lo lắng trước tình hình chấn thương của con trai mình, nhất là khi có thông tin tiền vệ này phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu chừng 6 tháng.


Theo vị Trưởng đoàn này, Tuấn Anh sẽ được điều trị theo lộ trình là sau một tuần thì chữa bằng cách đạp xe và tập tạ nhẹ, sau hai tuần thì tập bơi và sau một tháng thì tập chạy. Nếu chấn thương tiến triển tốt đẹp thì sau hai tháng, Tuấn Anh sẽ tập bóng cùng với đồng đội, đồng nghĩa với việc Tuấn Anh có thể trở lại ngay trong giai đoạn 1 V-League 2017.

Hiện tại, Tuấn Anh sẽ lưu lại Singapore 1 tuần để các bác sĩ theo dõi. Sau đó, tiền vệ này sẽ về Pleiku để tiếp tục quá trình chữa trị chấn thương.

Tuấn Anh được xem là nhân tố quan trọng cho mục tiêu giành huy chương Vàng tại SEA Games 29. Thế nên, HAGL đang dốc hết sức để Tuấn Anh có thể đạt phong độ cao nhất ở giải đấu này.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm