Từ chối sang châu Âu, Văn Thanh ở lại Việt Nam để giành ‘Vàng’ SEA Games

11/07/2017 12:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo HAGL đã từ chối cơ hội đưa Vũ Văn Thanh sang châu Âu để giữ cầu thủ này ở lại cho mục tiêu giành HCV SEA Games của U22 Việt Nam.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận CLB Vojvodina của Serbia đã gửi thư mời Văn Thanh sang thi đấu cho họ. HAGL và Vojvodina đã đạt được các thỏa thuận chuyển nhượng cơ bản.

Hợp đồng của Văn Thanh là hợp đồng theo dạng cho mượn, có thời hạn 2 năm. Tiền vệ sinh năm 1996 có thể thi đấu ngay lập tức mà không cần trải qua thử việc.

Chú thích ảnh
 Văn Thanh từ chối sang châu Âu chơi bóng để ở lại U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Tuy nhiên, khi hợp đồng gần như hoàn tất, HAGL đã từ chối ký kết chính thức. Đội bóng Seriba muốn Văn Thanh rời Việt Nam ngay sau trận gặp FLC Thanh Hóa tại V-League hôm 2/7. Nếu tới Vojvodina, Văn Thanh sẽ ở lại tới hết mùa giải 2017/18 (theo lịch châu Âu). Điều đó sẽ khiến anh mất cơ hội dự vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 2017.

Nguồn: Kajihufootball

Trước lựa chọn ấy, HAGL đã từ chối. Bầu Đức quyết định giữ Văn Thanh ở lại để tập trung tối đa cho mục tiêu giành HCV SEA Games của HAGL. Bản thân Văn Thanh cũng khá thoải mái với lựa chọn này. Cầu thủ quê Hải Dương và lãnh đạo đội bóng đều tin rằng họ còn nhiều cơ hội.

Ông Tấn Anh cũng xác nhận sau SEA Games, Vojvodina vẫn giữ nguyên lời đề nghị. Văn Thanh chắc chắn sẽ sang Vojvodina trong tương lai gần. Mùa trước, Vojvodina về thứ 3 ở giải vô địch quốc gia Serbia và đã giành quyền dự vòng sơ loại thứ nhất Europa League.

PVF 'nhường' HAGL gặp Viettel tại VCK U17 quốc gia - Thái Sơn Nam 2017

PVF 'nhường' HAGL gặp Viettel tại VCK U17 quốc gia - Thái Sơn Nam 2017

Với lợi thế đã có vé đi tiếp và chỉ thi đấu sau cùng, PVF đã quyết định lựa chọn đối thủ TP.HCM thay vì Viettel ở bán kết. Trong khi đó, các CĐV HAGL không giấu nổi vui mừng với việc đội nhà có ngôi nhất bảng B.

Bản thân Văn Thanh đã hoàn thành thủ tục visa và mọi giấy tờ để sang Serbia. Hộ chiếu của anh phải làm ở Indonesia vì Việt Nam không có đại sứ quán Serbia. Văn Thanh cũng đã giành thêm 1 tiếng học tiếng Anh mỗi ngày suốt vài tháng trở lại đây.

Tiền vệ sinh năm 1996 hiện là một trong 2 ngôi sao thành công nhất của lò đào tạo HAGL JMG (người còn lại là Xuân Trường). Hiện Văn Thanh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại V-League đang tập trung ở U22 Việt Nam.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm