Từ chối Quaresma, CLB Hà Nội vẫn chưa có duyên với ‘sao bự’

12/07/2019 04:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Được người đại diện của Ricardo Quaresma liên hệ để ký hợp đồng khi thời hạn đăng ký bổ sung cầu thủ cho giai đoạn 2 của V-League 2019 đã trôi qua, CLB Hà Nội đã để lỡ mất cơ hội chiêu mộ đồng đội của Cristiano Ronaldo, đồng thời cho thấy cái duyên làm việc với sao bự của bóng đá thế giới vẫn chưa mỉm cười với đội bóng Thủ đô.

VIDEO: Quaresma làm bẽ mặt Karius với một cú Rabona điệu nghệ

VIDEO: Quaresma làm bẽ mặt Karius với một cú Rabona điệu nghệ

Ricardo Quaresma đã khiến Loris Karius phải làm nền cho siêu phẩm Rabona của anh trong một buổi tập của Besiktas.

Theo tiết lộ của lãnh đạo CLB Hà Nội, cách đây 1 tuần, đội bóng này có nhận được thư của Oscar Soler Sola, người đại diện của Quaresma, để mời chào cựu sao bóng đá Bồ Đào Nha sang chơi bóng ở V-League.

Quaresma sinh năm 1983, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sporting Lisbon như Ronaldo, và đã từng khoác áo nhiều đội bóng nổi tiếng ở châu Âu như Porto, Barcelona, Inter Milan, Chelsea.

Quaresma thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh và nổi danh với những pha xử lý kỹ thuật rebona (cú đá vắt chéo chân) và trivela (vẩy má ngoài). Tại World Cup 2018, Quaresma đã gây sốt cộng đồng mạng với cú sút trivela hiểm hóc và kỹ thuật làm tung lưới Iran trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Hiện tại Quaresma đang là cầu thủ của CLB Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) và còn thời hạn hợp đồng với đội bóng này tới ngày 30/6/2020, nhưng theo Oscar Soler Sola, nếu CLB Hà Nội đưa ra đề nghị hợp lý thì Quaresma sẵn sàng tới Việt Nam thi đấu.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội không có ý định chiêu mộ Quaresma vào thời điểm này, bởi họ đã chốt xong danh sách ngoại binh cho giai đoạn 2 của V-League 2019 là Papa Ibou Kebe và Sajad Moshkel Pour để thay thế trung vệ Brandon Marquee McDonald và tiền đạo Ganiyu Bolayi Oseni.

Trên trang web định giá chuyển nhượng cầu thủ transfermarkt, đơn vị đại diện cho Quaresma được ghi là Gestifute. Đây là công ty của siêu cò số một thế giới Jorge Mendes, người đại diện của hàng loạt tên tuổi lừng lẫy như Ronaldo, Jose Mourinho.

Cách đây 10 năm, thông qua sự giới thiệu của HLV Henrique Calisto, bầu Hiển từng gặp Mendes tại Bồ Đào Nha và được siêu cò này giới thiệu ký hợp đồng với Ruud van Nistelrooy, Deco và Guti khi 3 cầu thủ này chuẩn bị kết thúc hợp đồng với Real Madrid.

Lúc đó, bầu Hiển đã trực tiếp nói chuyện với đại diện của Real Madrid cũng như cả 3 cầu thủ nói trên, nhưng cuối cùng không ai trong số này đồng ý tới Việt Nam chơi bóng.

Sau đó, bầu Hiển giải thích thêm rằng ông có đủ khả năng tài chính để đáp ứng yêu cầu kinh tế của Ruud van Nistelrooy, Deco và Guti, nhưng ở thời điểm mà bầu Hiển liên hệ, cả 3 cầu thủ này đều chưa có khái niệm gì về bóng đá Việt Nam cũng như V-League nên họ không muốn gia nhập CLB Hà Nội.

Thực tế là sau khi chia tay Real Madrid thì Van Nistelrooy ở lại Tây Ban Nha, Deco sang Brazil, Guti qua Thổ Nhĩ Kỳ chứ không cầu thủ nào sang châu Á thi đấu.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm