Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan coi nhẹ Việt Nam sau khi vô địch SEA Games

30/08/2017 11:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games, Công Phượng giành danh hiệu vua phá lưới là những thông tin chính của bản tin bóng đá Việt ngày 30/8

Trưởng đoàn Thái Lan đề cao Myanmar và Timor  Leste

Với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Malaysia trong trận chung kết, U22 Thái Lan đã lần thứ ba liên tiếp giành HCV SEA Games.

Sau khi giành chức vô địch, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan là bà Watanya Wongopasi đã chỉ ra những đối thủ khó khăn của U22 Thái Lan tại SEA Games 29.

“Trận khó nhất đối với chúng tôi là gặp Myanmar ở bán kết, cầu thủ của họ chơi kiên cường, nhanh nhẹn khiến chúng tôi vô cùng vất vả. Ngoài ra, trận hòa Indonesia ở lượt đầu hay chật vật đánh bại Timor Leste sau đó cũng rất khó khăn. Chúng tôi chịu sức ép nhưng rồi dễ dàng vượt qua Việt Nam để vào bán kết.”

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Watanya Wongopasi 

Công Phượng giành danh hiệu vua phá lưới

Với 4 bàn thắng, tiền đạo Công Phượng chính thức giành danh hiệu vua phá lưới SEA Games 29 cùng hai cái tên khác là Thanabalan (Malaysia) và Aung Thu (U22 Myanmar).

4 bàn thắng của Công Phượng được ghi trong các trận đấu gặp U22 Timor Leste, U22 Campuchia và U22 Philippines trong khuôn khổ vòng bảng.

Hôm nay SEA Games 29 bế mạc

Vào lúc 19h00 tối nay, lễ bế mạc SEA Games 29 sẽ chính thức diễn ra trên SVĐ Bukit Jalil.

Tính tới trưa ngày 30/8, Đoàn thể thao Việt Nam hiện đang xếp vị trí thứ 3 với 58 HCV, 50 HCB, 59 HCĐ. Trong ngày bế mạc, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn 1 VĐV tham gia thi đấu, đó là Hoàng Tấn Tài ở nội dung 85 kg nam môn cử tạ.

Lo cho U22 Việt Nam

Lo cho U22 Việt Nam

VFF “chữa cháy” cho thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 với việc đưa HLV Mai Đức Chung tạm quyền dẫn dắt đội tuyển. Động thái được xem rất khôn ngoan để xoa dịu dư luận...

Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên

Chiều hôm qua (29/8), đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia ngày 5/9 tại vòng loại ASIAN Cup 2019. Theo kế hoạch, sáng nay (30/8) toàn đội đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia vào ngày 5/9 tới.

Để thích nghi với điều kiện thi đấu tại Campuchia, đội tuyển Việt Nam sẽ được tập luyện trên sân bóng cỏ nhân tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm