Trước trận HAGL-SLNA: Khi 'núi' đụng 'sông'

24/05/2018 10:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng phố Núi và SLNA vốn có quá nhiều duyên nợ. Hai đội gồm nhiều tuyển thủ trẻ lần này hứa hẹn sẽ tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt, chất lượng.

Trận đấu toàn sao

Không kể thủ môn Nguyên Mạnh bị chấn thương thì hơn nửa đội hình của SLNA đang và đã ăn cơm tuyển quốc gia. Đó là 4 tuyển thủ quốc Khắc Ngọc, Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh ngoài ra Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Tuấn Tài, Văn Khánh…vốn từng có thời nổi đình, nổi đám.

Đội khách đang có 2 chân sút cùng chia nhau dẫn đầu số bàn thắng tại V-League 2018 và Cúp quốc gia. Phan Văn Đức cùng với Lê Hoàn Thiên (Sài Gòn FC) là hai chân sút nội tốt nhất ở V.League 2018 tính đến thời điểm hiện tại với 4 bàn thắng. Trong khi đó, cũng với 4 bàn thắng, Hồ Tuấn Tài và Công Phượng cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Cúp quốc gia 2018.

Ngoài bộ đôi đã ghi tổng cộng 5/8 bàn cho SLNA ở V.League, 6/7 bàn ở Cúp quốc gia 2018 thì HLV Đức Thắng còn có nhạc trưởng Khắc Ngọc cũng có 5 pha kiến thiết thành bàn. Nhưng khá ngạc nhiên khi đội khách vẫn chỉ có 8 điểm, đứng thứ 13 chỉ hơn đội bét bảng Nam Định 3 điểm.

Đội chủ nhà cũng sở hữu “Made in Việt Nam” chất lượng cao như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều, Minh Vương, Hồng Duy, Xuân Trường nhưng cũng chỉ có 2 trận thắng trước Nam Định, SHB Đà Nẵng. Phương án chọn ngoại binh làm tường để “chia lửa” với Công Phượng phá sản, Rimario đã bị đẩy lên ghế dự bị, còn “ngôi sao” Công Phượng đã nhiều lần được cho ra sớm.

HLV Dương Minh Ninh cũng đã xoay khá nhiều phương án nhân sự, trong đó Xuân Trường, Văn Thanh được coi là con bài chủ lực tạo đột biến. Nhưng lối chân khá rối rắm của Công Phượng khiến cho các đường lên bóng của HAGL trở nên chậm đi khá nhiều.

Khai thác sai lầm

Điểm yếu nhất của chủ nhà HAGL nằm ở thủ môn Văn Tiến, trong 14 bàn thua của phố Núi có khá nhiều tình huống cầu thủ số 22 này phán đoán sai tình huống. Khi mà cánh phải SLNA không tạo đủ áp lực thì họ vẫn phải phụ thuộc nhiều vào Văn Đức, cầu thủ ghi 4/8 bàn thắng của SLNA. Trong sơ đồ 4-4-1-1, do ngoại binh Olaha đá thấp nên trung phong Tuấn Tài có 527 phút ra sân (7 trận) nhưng chỉ có duy nhất 1 bàn thắng. Nhiều khả năng Osmar sẽ ra sân trận này sau một thời gian dài dưỡng thương, nhưng khả năng có bàn thắng không cao.

SLNA níu chân Quảng Nam ở nhóm dưới

SLNA níu chân Quảng Nam ở nhóm dưới

Tiền đạo Phan Văn Đức một lần nữa chứng tỏ mình đang là “gà son” của HLV Nguyễn Đức Thắng. Pha lẻn xuống rất nhanh, cùng lúc với việc trung vệ và thủ môn Phạm Văn Cường của Quảng Nam không hiểu ý, đã giúp Đức “cọt” có bàn thắng ở phút 35 của trận đấu.

Hàng công của chủ nhà HAGL có nhiều cầu thủ ghi bàn hơn Minh Vương, Xuân Trường đã có mỗi người 3 bàn thắng, Công Phượng cũng có 2 bàn, Hồng Duy, Văn Toàn có 1 bàn. Hàng phòng ngự SLNA sẽ phải trả giá, nếu phạm lỗi trước vòng 16,5m bởi Xuân Trường đã có 2 bàn thắng có thể đưa vào sách dạy bóng đá. Trong khi đó Minh Vương mới là cầu thủ tạo sự đột biến, bất ngờ lớn nhất phía HAGL, cuộc đối đầu giữa Đình Hoàng (6- SLNA) sẽ rất thú vị.

SLNA rất muốn có ít nhất 1 điểm, thậm chí là 3 điểm trước khi rời Pleiku về sân Vinh đón tiếp ứng cử viên vô địch Hà Nội FC. Với thế-lực như hiện nay, đó cũng là một kết cục hợp lý, bởi SLNA vẫn biết cách vượt khó khi bị dồn vào thế đường cùng.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm