Trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt ‘mơ’ về đất Cảng và bóng đá Việt Nam

13/07/2017 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Adriano Schmidt, trung vệ có bố người Hòa Bình đến từ CLB TSV Schwabmünchen tại Đức đã có những kỷ niệm và ấn tượng khá đặc biệt về môi trường bóng đá Việt Nam sau khoảng một tháng thử việc tại CLB Hải Phòng và Than Quảng Ninh trước thềm lượt về Toyota V.League 2017.

Adriano Schmidt hiện đang là trụ cột nơi hàng phòng ngự của CLB TSV Schwabmünchen vừa trở về Đức sau một tháng thử việc ở đội bóng đất Cảng. Những trải nghiệm tuy không nhiều và quãng thời gian thử việc không hẳn đã dài nhưng ký ức của trung vệ này về CLB Hải Phòng, người hâm mộ đất Cảng và bóng đá Việt Nam vẫn hằn sâu.

Bố của Adriano Schmidt là người Hòa Bình nhưng đã chuyển sang sinh sống, lập gia đình tại Đức hơn 30 năm. Những thông tin đầu tiên về Việt Nam đến với Adriano Schmidt chỉ qua lời kể của cha mình và trung vệ cao 1m86 này thừa nhận nguồn gốc châu Á của mình chỉ là quê hương của cha mình. “Tôi không có cái tên Việt Nam nào” , Adriano Schmidt giải thích.

Nguồn: BĐTV, Thể thao TV 

Tuy không biết nhiều về quê cha nhưng Việt Nam vẫn là một lựa chọn mới mẻ cho sự nghiệp cầu thủ của Adriano Schmidt.

“Bóng đá đang ngày càng phát triển tại Việt Nam, đó là lý do tại sao những cầu thủ ở khắp nơi trên thế giới nhưng có gốc gác Việt Nam được tìm kiếm về đây”.

Một nhà môi giới đã tìm thấy Adriano Schmidt, liên lạc sau đó có một số cuộc đàm phán và cuối cùng thành công.

Hải Phòng là đội bóng đầu tiên tại V.League bày tỏ sự quan tâm đến Adriano Schmidt. “Giám đốc điều hành của CLB đã liên lạc với tôi. Ông ấy đã nói chuyện rất nhiều về CLB, lối chơi của đội bóng Hải Phòng và bóng đá Việt Nam”, Adriano Schmidt nhớ lại.

Chú thích ảnh
Adriano Schmidt mong sớm có cơ hội thi đấu tại V.League.Ảnh: Hải Phòng FC

Sau đó, Adriano Schmidt được mời thử việc tại Hải Phòng FC và đội bóng đất Cảng lo chi phí đi lại cho trung vệ này.

“Tôi được chào đón rất nồng nhiệt ở CLB Hải Phòng. Ở đây, các cầu thủ sinh hoạt suốt ngày với nhau, tất cả sống trong một khách sạn, ăn chung. Chỉ sau bữa ăn tối cho đến khi lên giường đi ngủ chúng tôi mới có thời gian rảnh. Tất cả những điều này không thành vấn đề lắm, bằng cách này, các cầu thủ ít bị phân tâm và tập trung cho bóng đá.

Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các đồng đội, đặc biệt là thủ môn của đội (Văn Lâm – PV), Adriano Schmidt xúc động.

Đây mới là chuyến đi đầu tiên của Adriano Schmidt đến châu Á và mọi chuyện không hề đơn giản vì anh không nói được tiếng Việt.

Adriano Schmidt đến với Hải Phòng trong kỳ nghỉ giữa hai giai đoạn của Toyota V.League 2017.

“Cấp độ chiến thuật giữa V.League và giải đấu hạng 4 ở Đức là tương đương. Các trận đấu ở đây cũng nhanh và mạnh mẽ. Hai lần một ngày chúng tôi tập luyện. Vào buổi sáng có thể bạn tập thể lực với HLV thể lực hay có người trợ giúp còn buổi chiều cả đội tập chiến thuật cùng nhau. Tôi đã được chơi ở hai trận giao hữu của CLB Hải Phòng, đội thua cả hai trận đó nhưng may mắn là tôi có ghi được 1 bàn thắng”, Adriano Schmidt cho biết.

Để được ký hợp đồng với Hải Phòng, Adriano Schmidt cần có quốc tịch Việt Nam vì đội bóng đất Cảng vẫn đang dành hai suất ngoại binh cho những cầu thủ trên hàng tấn công và Fagan cùng Stevens. Chính vì thế, Adriano Schmidt đã quay lại Đức, bắt đầu học tiếng Việt và tiến hành nhập quốc tịch, xin hộ chiếu Việt Nam. Chỉ có điều cha Adriano Schmidt lại không quá hào hứng với việc này.

Trung vệ Adriano Schmidt: ‘Tôi sẽ sang Việt Nam ngay khi có thể’

Trung vệ Adriano Schmidt: ‘Tôi sẽ sang Việt Nam ngay khi có thể’

Adriano Schmidt, trung vệ 23 tuổi có bố người Việt Nam đang sinh sống tại Augsburg (Đức) hào hứng khi được CLB Hải Phòng mời thử việc nhưng vướng mắc thủ tục là rào cản.

“Hợp đồng hiện chưa có nhưng tôi sẵn sàng thay đổi ngay từ bây giờ.Cơ hội được chơi bóng tại Việt Nam đã kích thích tôi. Cha tôi không hứng thú với việc này lắm và vẫn muốn chơi giữ quốc tịch đồng thời chơi bóng tại Đức nhưng tại một số thời điểm, bạn phải có quyết định cho sự nghiệp của mình”, Adriano Schmidt khẳng định.

TSV Schwabmünchen không ngăn cản cơ hội về Việt Nam chơi bóng của Adriano Schmidt. Dù không ký hợp đồng với Hải Phòng thi đấu tại lượt về V.League 2017 nhưng Adriano Schmidt vẫn hy vọng sớm hoàn thành giấc mơ của mình, có thể ngay đầu mùa giải 2018.

“Bóng đá có một vị trí cao và rất được hâm mộ tại Việt Nam. Được chơi bóng dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả chính là lý do duy nhất khiến tôi chọn quay về”, Adriano Schmidt chốt lại.

Hiền Anh (Theo augsburger-allgemeine.de)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm