Trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh: 'Công Phượng cần phải thay đổi'

23/12/2016 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đã ghi bàn trở lại song theo trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh, tiền đạo này vẫn chơi cá nhân và không mang lại hiệu quả cao.

U21 HAGL đã có chiến thắng 3-1 trước U21 Gangwon để giành tấm vé vào bán kết. Trong 3 bàn thắng có được, Công Phượng đã “nổ súng” với tình huống đi bóng qua một loạt hậu vệ đối phương rồi dứt điểm. Dưới góc nhìn của mình, trung vệ Phước Vĩnh cho rằng đây là trận đấu mà U21 HAGL chơi không quá xuất sắc khi đối phương quá yếu.

“U21 HAGL cần phải làm hơn nhiều nữa. Họ chơi thứ bóng đá cá nhân nhiều quá. U21 Gangwon quá yếu nên chiến thắng đó chưa thể nói U21 HAGL hay được. Chỉ có Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường nổi bật. Công Phượng tuy ghi bàn nhưng đá mờ nhạt. Nếu cứ chơi như thế thì làm sao thắng được U21 Yokohama”, tân binh của CLB TP.HCM cảm thán.


Ghi bàn trở lại, qua đó giải tỏa sức ép tâm lý đè nặng bấy lâu nay song Công Phượng vẫn rất mờ nhạt ở trận đấu này. Công Phượng rất nhiều lần bị mất bóng và chuyền hỏng cho đồng đội, đồng thời bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.

Đó cũng là lý do mà Phước Vĩnh không đánh giá cao tiền đạo này và cho rằng, Công Phượng đang 'tự bắn vào chân mình' với lối chơi cá nhân.

Công Phượng cần phối hợp, chơi đồng đội hơn nữa thì mới hay được, còn nếu đá cá nhân như vậy thì khi bước vào V-League hay ra nước ngoài thi đấu, cậu ấy sẽ khó tiến bộ. Cậu ấy ham dắt bóng, lừa bóng quá. Sau 2 năm Công Phượng chững lại nhiều quá và sẽ còn chững lại nữa chứ không phải như Xuân Trường, Tuấn Anh. 2 cậu ấy tiến bộ rất nhiều.

Muốn tiến bộ, Công Phượng cần phải thay đổi và hiểu rằng trong bóng đá không phải chỉ riêng cá nhân mình đá mà phải dựa vào tập thể, có đồng đội để phối hợp thì mới tốt được. Đá kiểu cứ cầm bóng như cậu ấy thì khó tiến bộ được, người ta cũng biết đá bóng chứ không biết đâu mà cứ cầm hoài”, cựu cầu thủ SHB Đà Nẵng phân tích.

Trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh: ‘Việt Nam đã tự thua Indonesia’

Trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh: ‘Việt Nam đã tự thua Indonesia’

Dành những lời khen ngợi về lối chơi cũng như tinh thần của đội tuyển Việt Nam, song trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh cảm thấy tiếc nuối với một loạt những sai lầm của hàng thủ khiến đội tuyển Việt Nam tự thua trước đối thủ.

Dù đã ghi bàn với pha bóng vượt qua một loạt hậu vệ đối phương rồi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng nhưng Phước Vĩnh cho rằng bàn thắng của Công Phượng có sự góp sức từ đối phương.

“U21 Gangwon còn non quá, hàng phòng ngự quá nghiệp dư khi có những sai lầm cơ bản. Ở tình huống Công Phượng ghi bàn, nếu hàng phòng ngự U21 Gangwon “biết đá” thì cậu ấy khó lòng mà đi bóng như chỗ không người như vậy”, anh chia sẻ.

Theo trung vệ này, để phát triển thì bản thân Công Phượng cần phải thay đổi. “Cậu ấy là cầu thủ tài năng và đã thể hiện được phẩm chất tốt nhất của mình. Tuy nhiên, những gì cậu ấy thể hiện đã là quá khứ còn hiện tại, có lẽ Công Phượng đang quên mất mình là ai và đang đứng ở đâu.

Nếu không thay đổi, cậu ấy khó lòng phát triển được. Cần phải giữ đôi chân trên mặt đất”, Phước Vĩnh nhắn gửi “đàn em”.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm