Trọng tài ngoại, không phải ai cũng tốt

12/05/2016 05:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - V-League đang tính tới giải pháp sử dụng trọng tài ngoại ngay từ những vòng đầu tiên. Nhưng trọng tài ngoại không phải lúc nào cũng làm việc tốt.

TT Ryuji Sato: Vòng 16 V-League 2014, B.Bình Dương - Thanh Hóa 2-0

Trọng tài Sato là người cầm còi nước ngoài đầu tiên đến với V-League. Tuy nhiên, màn trình diễn của ông cũng không quá ấn tượng. Nhiều lần trong trận B.Bình Dương - Thanh Hóa, cầu thủ 2 đội đã dừng lại để phản ứng các quyết định không tốt của trọng tài.

Nói về trọng tài Sato, GĐKT Lê Thụy Hải của B.Bình Dương khi đó đã nhận xét: “Tôi thấy trọng tài người Nhật Bản bắt trận đấu ngày hôm nay cũng chỉ có trình độ chuyên môn bình thường. Thật sự tôi rất thất vọng về màn ra mắt này của ông trọng tài người Nhật, bởi ông ấy thổi cũng đâu có gì là tốt cho lắm và bỏ qua rất nhiều lỗi trên sân”.

TT Masaaki Toma: Vòng 18 V-League 2014, B.Bình Dương - Hà Nội T&T 2-0

Ông Toma là một trong nhưng trọng tài có đẳng cấp cao nhất từng cầm còi tại V-League. Những quyết định của ông Toma ở trận B.Bình Dương thắng Hà Nội T&T khá gọn gàng, rõ ràng và chuẩn xác. Điều đó không khiến ai ngạc nhiên vì ông Toma còn từng cầm còi ở Cúp FA Anh. Cuối năm 2014, ông cũng cầm còi trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia.

TT Kimura: Vòng 24 V-League 2014, Hà Nội T&T - Thanh Hóa 5-2

Trọng tài Kimura chỉ phải làm việc nhiều trong hiệp một với 4 tấm thẻ vàng được rút ra chia đều cho cả 2 đội. Sang hiệp 2, Hà Nội T&T đã chơi quá tốt. Thế trận nghiêng hẳn về phía chủ nhà khiến trọng tài Kimura không phải làm việc quá nhiều.

TT Takuto Okabe: Vòng 21 V-League 2015, Hà Nội T&T – B.Bình Dương 2-2

Ông Okabe là trọng tài ngoại hiếm hoi bị chê tại V-League. Khuôn mặt quá hiền, xử lý nhiều tình huống thiếu dứt khoát, trọng tài Okabe chỉ nhận được sự hài lòng xã giao từ HLV Mai Đức Chung và ông Phan Thanh Hùng. Bản thân ông Hùng cho rằng sự khác biệt về trọng tài ở trận này chỉ nằm ở việc ông Okabe “là trọng tài Nhật Bản còn những người khác là trọng tài Việt Nam”.

Không dùng trọng tài Hà Anh Chiến, VPF muốn mời trọng tài ngoại

Không dùng trọng tài Hà Anh Chiến, VPF muốn mời trọng tài ngoại

Những thông tin liên quan tới vấn đề trọng tài V-League vẫn là tâm điểm bản tin sáng ngày 11/5 của bóng đá Việt Nam.


TT Mohd Nafeez Bin Abdul Wahab: Vòng 23 V-League 2015, Đồng Nai – HAGL 1-2

Tình huống thổi phạt đền HAGL sau pha phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng với Nsi giúp trọng tài Abdul Wahab ghi điểm rất lớn. Ông cũng thể hiện khả năng xử lý chính xác trong bối cảnh phải chịu rất nhiều áp lực từ CĐV chủ nhà. Nhiều người tin rằng nhờ có vị trọng tài Malaysia này mà HAGL đã không thể gây áp lực mạnh khi họ bị thổi phạt đền.

TT Mongkolchai Pechsri: Vòng 23 V-League 2015, Bình Dương - Thanh Hóa 5-2

Trọng tài Thái Lan không mắc bất kỳ một sai sót nào trong trận đấu quyết định ngôi vương của mùa giải. Màn trình diễn của ông Pechsri đã khiến HLV trưởng B.Bình Dương khi đó là ông Mai Đức Chung cất lời khen ngợi: “Theo tôi, BTC giải cần mời nhiều trọng tài ngoại hơn nữa. Có những trận đấu được dự báo căng thẳng thì trọng tài nước ngoài sẽ vô tư hơn và không bị áp lực. Trọng tài mình điều hành rất tốt nhưng hay bị áp lực, nhiều trận quan trọng họ không kiểm soát được chính mình”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm