Trọng tài bị phản ứng ở giải hạng nhất quốc gia

24/07/2020 08:28 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Giải hạng Nhất Quốc gia đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi các CLB đua sức cạnh tranh vào TOP 6 bảng tổng sắp. Vòng đấu thứ 9 diễn ra tại sân Bình Định giữa chủ nhà gặp F.Tây Ninh đã xảy ra sự cố khi đội khách phản ứng quyết liệt với tổ trọng tài.

Trọng tài nương tay, kịch tính tăng cao ở giải hạng nhất

Trọng tài nương tay, kịch tính tăng cao ở giải hạng nhất

Giải hạng Nhất Quốc gia (HNQG) 2020 đang chứng kiến màn đua tranh không khoan nhượng của các CLB ở hai đầu bảng xếp hạng. Vòng 7 giải đấu khép lại chiều tối ngày 13/7 chứng kiến các tình huống khá non tay của các trọng tài và không ít bất ngờ rất lớn từ Sanna Khánh Hoà BVN và trước đó là Phố Hiến.

Đội bóng phố Biển Quy Nhơn nhập cuộc trận này với mục tiêu phải thắng để đua tranh TOP đầu với Phố Hiến, Bà Rịa Vũng Tàu.

Nếu có 3 điểm ở trận đấu sớm nhất vòng 9 chiều 23/7, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ tạm leo lên nhì bảng, gây áp lực đáng kể cho các đối thủ này.

Hữu Thắng vẫn là đầu tàu của Bình Định ở giải hạng Nhất. Ảnh: VPF
Hữu Thắng vẫn là đầu tàu của Bình Định ở giải hạng Nhất. Ảnh: VPF

Những gì diễn ra trên sân Quy Nhơn đã làm thoả mãn các CĐV nhà khi Bình Định chơi mạch lạc hơn trong hiệp đầu. Tiền vệ U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng vẫn là đầu tàu trên hàng công đội bóng đất Võ.

Ở trận hoà An Giang 1-1 tại Long Xuyên tuần trước, Hữu Thắng là người trực tiếp lập công mang về 1 điểm cho đội nhà thì tuần này, số 12 của Bình Định là người giữ bóng lắt léo trước khi đánh lừa hậu vệ đội khách, tạt bóng cho Hoàng Sơn ghi bàn dẫn trước ở phút 11.

3 điểm chiều 23/7 giúp Bình Định tạm lên vị trí nhì bảng, gây áp lực đáng kể cho các đối thủ TOP đầu. Ảnh: VPF
3 điểm chiều 23/7 giúp Bình Định tạm lên vị trí nhì bảng, gây áp lực đáng kể cho các đối thủ TOP đầu. Ảnh: VPF

F.Tây Ninh sau bàn thua như bừng tỉnh. Họ chơi rất mạnh mẽ và đẩy các học trò của HLV Đức Thắng lui sâu về phần sân nhà. Bình Định cũng chủ động phòng ngự để giữ tỷ số. Cao trào của trận đấu diễn ra ở phút 61 khi đội khách đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Tuyên Quang nhưng bàn thắng của Quốc Thắng không được trọng tài chính Nguyễn Ngọc Thắng công nhận khi trợ lý 1 Nguyễn Hoàng Đô bắt lỗi việt vị.

Xem lại pha quay chậm, tình huống diễn ra nhanh và Quốc Thắng đã việt vị vì cầu thủ này đứng ngang với Đức Lễ - khi đó là cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Bình Định. Theo luật, Quốc Thắng đã việt vị 100% và trọng tài Hoàng Đô đã chính xác.

Nhiều người không hiểu luật cứ lầm tưởng cầu thủ đứng ngang hoặc đứng trên hậu vệ đối phương sẽ không bị việt vị nhưng luật lệ đã quy định cầu thủ nhận bóng cuối cùng phải đứng trên hoặc ngang cầu thủ phòng ngự thứ hai của đối phương thì mới được tính là không việt vị.

Do ít rơi vào trường hợp này nên rất nhiều người chơi bóng đá đã không hiểu luật.
Và trước đó, trước khi bóng đến chân hậu vệ Thanh Nam để cầu thủ này tung sút để Tuyên Quang đẩy ra ngay vị trí của Quốc Thắng thì đội trưởng của F.Tây Ninh là Dương Thái đã để bóng chạm tay.

Nếu chính xác hơn, trọng tài Ngọc Thắng có thể cắt còi thổi phạt ngay tình huống này và không có tình cảnh cầu thủ đội khách chạy đến phản ứng quyết liệt với trợ lý Hoàng Đô.
Cầu thủ số 22 Bùi Ngọc Tín đã liên tục bất bình và xô trợ lý Hoàng Đô 2 lần, cùng hàng loạt cầu thủ F.Tây Ninh khác, trong đó có cả đội trưởng Dương Thái cũng chạy đến dồn ông Hoàng Đô vào góc sân.

HLV Hoàng Hải Dương cùng các trợ lý cũng không hài lòng ở tình huống đó. Tuy nhiên, có thể họ sẽ nghĩ lại khi xem băng quay chậm.Nếu chính xác hơn, trọng tài Ngọc Thắng có thể thổi phạt tình huống này và không có tình cảnh cầu thủ đội khách chạy đến phản ứng quyết liệt với trợ lý Hoàng Đô.

Cầu thủ Tây Ninh phản ứng rất quyết liệt với trọng tài Hoàng Đô. Ảnh: Clip TTTV
Cầu thủ Tây Ninh phản ứng rất quyết liệt với trọng tài Hoàng Đô. Ảnh: Clip TTTV

Dẫu vậy, đã không có điều gì đáng tiếc xảy ra ở trận cầu này. F.Tây Ninh chỉ biết tự trách mình ở thời gian còn lại khi họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không một lần đánh bại được thủ môn Tuyên Quang, chấp nhận ra về trắng tay. Đội bóng của HLV Hoàng Hải Dương cũng không thể vào TOP 8 sau thất bại này.

Sau chiến thắng 1-0 quý giá, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tạm chiếm vị trí thứ 2 từ Phố Hiến. Họ có 16 điểm, bằng với Phố Hiến (xếp hạng 3) và đội đầu bảng Sanna Khánh Hoà BVN.

Tuy nhiên, hai đối thủ này chưa thi đấu vòng 9 còn đội hạng 4 Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang bám sát ba CLB đầu bảng và vòng này họ vẫn còn cuộc đọ sức với Sanna Khánh Hoà BVN ở sân 19/8 Nha Trang vào chiều 25/7.

Dưới đáy bảng, Đắk Lắk đã không thể làm nên chuyện trên sân Bình Phước và chấp nhận 1 điểm rời Đồng Xoài sau trận hoà không bàn thắng. Họ đánh mất nhiều lợi thế vượt lên khỏi vị trí áp chót sau trận đấu sớm này khi chỉ có 7 điểm.

Thời cơ đang thuộc về XSKT Cần Thơ khi đang có 5 điểm và sẽ gặp Long An ở vòng này vào 17h00 chiều 24/7. Nếu thắng, đội bóng miền Tây sẽ có 8 điểm và đẩy Đắk Lắk xuống đáy bảng.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 9 giải HNQG 2020:

Bình Định – F.Tây Ninh: 1-0

Bình Phước – Đắk Lắk: 0-0

Ngày 24/7:

17h00, sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ – Long An

Ngày 25/7:

15h30, sân Cao Lãnh: Đồng Tháp – An Giang (THĐT 1, Next Sport TTTT)

17h00, sân PVF: Phố Hiến – Huế (TTTV, TTTV HD TTTT)

17h00, sân 19/8 Nha Trang: Sanna Khánh Hoà BVN – Bà Rịa-Vũng Tàu (BĐTV, BĐTV HD, VTC3 TTTT)

Bảng xếp hạng tạm thời:

BXH tạm thời
BXH tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm