Tránh được Thái Lan, Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết futsal Đông Nam Á 2017

19/10/2017 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đó là mục tiêu mà Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nêu ra cho đội tuyển futsal Việt Nam trong buổi lễ họp báo giới thiệu về giải đấu diễn ra tại Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam chiều 18/10.

Giải Futsal vô địch Đông Nam Á tranh Cúp HDBank năm 2017 là mục tiêu lớn cuối cùng trong năm của thầy trò HLV Miguel Rodrigo. Bởi lẽ giải đấu này được AFC lựa chọn để làm cơ sở lấy 4 đội tuyển xuất sắc nhất tham dự Giải Futsal vô địch châu Á diễn ra tại Đài Bắc Trung Hoa tháng 2 năm 2018. Đồng thời giải đấu cũng là bước tạo đà để các đội tuyển hướng tới FIFA World Cup Futsal 2019.

Giải futsal vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến 3/11 sắp tới. Ảnh: Q.L
Giải futsal vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến 3/11 sắp tới. Ảnh: Q.L

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: “Futsal Việt Nam những năm qua có bước phát triển tốt, được tạo điều kiện thuận lợi tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên thời gian qua, Indonesia và Malaysia cho thấy họ rất đáng ngại. Mục tiêu của futsal Việt Nam khi tham dự giải này luôn là cố gắng đi đến trận đấu cuối cùng, phấn đấu vào chung kết tranh HCV với Thái Lan.

Ai cũng biết futsal Thái Lan mạnh như thế nào khi họ đã vô địch 10/11 lần tổ chức giải này. Năm nay Australia là đội mạnh không tham dự, nhưng nếu họ có thi đấu thì Việt Nam cũng không ngán ngại đối thủ này lắm.

Năm nay đội tuyển futsal Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng. Đội vừa dự SEA Games rồi đến Asian Indoor Games và sang Trung Quốc tập huấn chất lượng. Hy vọng HLV Rodrigo sẽ giúp đội tuyển mang thành tích khả quan về cho bóng đá Việt Nam”.

Giải Futsal vô địch Đông Nam Á cúp HDBank 2017 do VFF phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Có 9 đội bóng của khu vực Đông Nam Á tham dự, được chia thành 2 bảng. Trong buổi bốc thăm diễn ra ở Bali (Indonesia) vừa qua, chủ nhà Việt Nam nằm chung bảng A cùng với các đội Philippines, Indonesia, Brunei, Myanmar. Bảng B gồm Thái Lan, Lào, Malaysia, Timor Leste. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thi đấu các vòng tiếp theo.

Việt Nam (đỏ) hy vọng sẽ gặp Thái Lan ở chung kết giải năm nay. Ảnh: Q.L
Việt Nam (đỏ) hy vọng sẽ gặp Thái Lan ở chung kết giải năm nay. Ảnh: Q.L

Ông Lê Thành Trung – Phó TGĐ HDBank cho biết: “Chúng tôi đặt kỳ vọng futsal Việt Nam sẽ đổi đời thông qua nhiều giải đấu đẳng cấp như thế này. Việt Nam đã vào được World Cup và biết đâu một ngày đẹp trời chúng ta sẽ làm nên điều kỳ diệu, làm rạng danh bóng đá Việt Nam.

Tôi có bài học khi tổ chức giải cờ vua quốc tế HDBank những năm đầu thì người xem, tham dự lèo tèo. Nhưng 7 năm sau thì càng thu hút được những kỳ thủ chất lượng cao, trở thành giải đấu tầm cỡ và lớn nhất Việt Nam. Lê Quang Liêm lập kỷ lục vô địch giải đấu 3 lần, giúp trí tuệ Việt Nam được bạn bè thế giới chú ý đến nhiều hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sự kiên nhẫn, đặt trọn niềm tin futsal Việt Nam sẽ vươn tầm thế giới”.

AIMAG 2017: Futsal Việt Nam dừng bước ở tứ kết

AIMAG 2017: Futsal Việt Nam dừng bước ở tứ kết

Đội tuyển futsal Việt Nam bước vào trận tứ kết Đại hội thể thao trong nhà châu Á (AIMAG 2017) gặp đương kim á quân Uzbekistan với sự tự tin rất cao và thực tế đã chứng minh đội Việt Nam chơi áp đảo đội bạn cả trận.

Theo lịch, Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến 3/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TP.HCM). Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết BTC quyết định mở cửa miễn phí để CĐV đến sân xem và ủng hộ các đội tuyển.

Tuy nhiên có thể ở vòng bán kết, BTC sẽ phát hành giấy mời để kiểm soát số lượng CĐV đến sân, tránh tình trạng quá tải như đã từng diễn ra. Ngày 26/10, các trận đấu ở bảng B sẽ diễn ra. Sau đó lúc 19h30 ngày 27/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm