Toyota Mekong Club Championship 2016: SHB Đà Nẵng buộc phải thắng

22/12/2016 14:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn giành quyền đi tiếp tại Toyota Mekong Club Championship 2016, không còn cách nào khác, đại diện của bóng đá Việt Nam, SHB Đà Nẵng buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Myanmar, CLB Yadanarbon.

Ở trận ra quân tại Toyota Mekong Club Championship 2016, SHB Đà Nẵng đã bất ngờ để thua nhà vô địch Laos Premier League 2016, CLB  Lanexang FC với tỉ số 1-2. Chính vì vậy, nếu không muốn nói lời chia tay giải đá sớm, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải giành chiến thắng càng đậm càng tốt trước CLB Yadanarbon của Myanmar. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Yadanarbon sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình vào lúc 18h00 ngày 23/12.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức và tiền vệ đội trưởng Nguyễn Vũ Phong đặt quyết tâm rất cao để giành chiến thắng, đồng thời cống hiến cho khán giả một trận cầu hay và hấp dẫn.

HLV Lê Huỳnh Đức

HLV trưởng Lê Huỳnh Đức cho biết: “Ở trận đầu ra quân tại giải đấu này, chúng tôi đã thi đấu không thành công khi để thua đội bóng đến từ Lào. Nguyên nhân là do SHB Đà Nẵng đã không có sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác khi chúng tôi có sự chuẩn bị kĩ càng hơn cho cuộc đối đầu với Yadanarbon.

Xét về lực lượng, SHB Đà Nẵng chịu thiệt thòi so với với đối thủ khi chúng tôi chỉ có trong đội hình 2 cầu thủ ngoại. Bên phía Yadanarbon, họ có tới 4 cầu thủ ngoại có thể ra sân. Ngoài ra, chúng tôi có sự vắng mặt đáng tiếc tiền vệ Huy Toàn do cậu ta bị gãy tay nên không thể thi đấu. Điều này buộc tôi phải thay thế bằng một cầu thủ khác. Chắc chắn, với các học trò của tôi phải chơi bóng với sự tập trung và thận trọng cao”.

Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng của SHB Đà Nẵng Nguyễn Vũ Phong đã không ngần ngại thổ lộ mục tiêu ghi nhiều bàn thắng nhất có thể vào lưới CLB Yadanarbon:

“Ở trận đấu này, chúng tôi buộc phải thắng, hòa coi như là chúng tôi bị loại. Vì thế, toàn thể anh cầu thủ SHB Đà Nẵng đã hạ quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đối phương”.

SHB Đà Nẵng thua ở Lào vì… mặt sân xấu

SHB Đà Nẵng thua ở Lào vì… mặt sân xấu

Theo chia sẻ của Chủ tịch SHB Đà Nẵng, đội bóng bên bờ sông Hàn nhận thất bại trước đại diện của Lào là Lanexang United bởi mặt sân Chao Anouvong rất cứng và xấu.

Về phía CLB Yadanarbon, HLV trưởng  Rene Desaeyere đánh giá cao sức mạnh của SHB Đà Nẵng:

HLV trưởng CLB Yadanarbon,  Rene Desaeyere phát biểu tại cuộc họp báo trước trận

“Chúng tôi cũng chỉ có một tuần chuẩn bị cho trận đấu này. Dù biết trước sẽ gặp những khó khăn nhưng tôi hy vọng các học trò của mình sẽ chơi tốt ở trận đấu này.

Đội hình chúng tôi có khoảng  6 cầu thủ từng tham dự AFF Suzuki Cup 2016 vừa qua và nhiều cầu thủ trẻ tài năng.  Tôi nghĩ họ đều là những cầu thủ tốt ở cấp độ giải đấu quốc nội Myamar. Nếu đem so sánh với các cầu thủ của Thái Lan và Việt Nam thì họ có thể là chưa bằng. Nhưng dù sao, chúng tôi đang có những người tốt nhất và tôi hy vọng họ sẽ chơi bóng với phong độ cao khi đối đầu với SHB Đà Nẵng”.

Toyota Mekong Club Championship 2016 là giải truyền thống của khu vực Đông Nam Á với sự góp mặt của các CLB đến từ Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Ở 2 mùa giải trước, đại diện Việt Nam là CLB B.Bình Dương tham dự giải đấu.  Đội đương kim vô địch giải đấu này là CLB Buriram Utd của Thái Lan.

Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm