Tố giác mua bán độ, Võ Nhật Tân nhận giải thưởng Fair-Play 2012

30/01/2013 07:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, tại TP.HCM, báo Pháp luật TP.HCM đã tôn vinh các cá nhân đoạt giải. Từ 100 phiếu bầu chọn, BTC đã xác định được 3 vị trí cao nhất.

Võ Nhật Tân (giữa) nhận giải Fair-Play cùng trọng tài Võ Minh Trí (trái) và HLV Nguyễn Hữu Thắng (phải). Ảnh: V.V

Đầu tiên là cầu thủ Võ Nhật Tân của đội ĐT.LA (178 điểm, theo quy định của BTC thì điểm càng nhỏ sẽ xếp thứ hạng cao), người đã dũng cảm tố cáo và lên án hành vi lôi kéo mua bán độ ở giải hạng Nhất 2012. Nhật Tân đã báo cho lãnh đạo đội bóng đề phòng chuyện xấu này.

BTC tiếp tục trao giải hạng nhì đồng hạng cùng trọng tài Võ Minh Trí là HLV Nguyễn Hữu Thắng của đội SLNA (263 điểm) với hành động chấp thuận cho đội khách SHB.ĐN được dời trận đấu vì ngộ độc thực phẩm trong điều kiện có thể buộc đội này phải thi đấu đúng lịch. Trọng tài Võ Minh Trí (TP.HCM, 261 điểm) nhận giải nhì đồng hạng nhờ hành động Fair-Play với cầu thủ đang bị chấn thương nằm sân ở giải quốc tế U21 báo Thanh Niên 2012.

Cũng trong buổi lễ, BTC còn trao giải “Vinh danh Fair-Play” cho cựu HLV đội CSG Phạm Huỳnh Tam Lang và cựu đội trưởng ĐTQG Phan Văn Tài Em. Cả 2 đều là những điểm sáng về tinh thần bóng đá cao thượng và được người hâm mộ cả nước mến mộ vì tài năng và đạo đức. Đây là giải thưởng tôn vinh những cá nhân tiêu biểu thể hiện tinh thần Fair-Play trong giai đoạn trước khi giải thưởng này ra đời.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm