Tin tức Việt Nam vs Thái Lan ngày 3/9: Văn Hậu đã có mặt tại Thái Lan

03/09/2019 21:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin tức bóng đá hôm nay về trận Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp bóng đá đội tuyển Việt Nam tập luyện cho trận đấu với Thái Lan. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu tennis và trực tiếp US Open hôm nay, ngày 3/9: Trực tiếp Nadal đấu với Cilic

Lịch thi đấu tennis và trực tiếp US Open hôm nay, ngày 3/9: Trực tiếp Nadal đấu với Cilic

Lịch thi đấu tennis US Open 2019. Trực tiếp tennis đơn nam US Open 2019. Trực tiếp tennis đơn nữ US Open 2019. Trực tiếp quần vợt. Trực tiếp trên Thể thao TV, Fox Sports và Fox Sports 2.

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Văn Hậu tập trung đội tuyển Việt Nam tại Thái Lan

Chuyến bay chở Đoàn Văn Hậu từ Hà Lan qua Thái Lan đã hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi lúc 18h10 ngày 3/9. Sau ít phút lấy hành lý, 19h00, tân binh của CLB Heerenveen đã ra xe để di chuyển về khách sạn Novotel Impact tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

17h30 chiều mai đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân Thammasat và đây cũng là buổi tập duy nhất của Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội trước trận đấu với chủ nhà Thái Lan.

Trọng tài Qatar điều khiển trận Thái Lan Việt Nam

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh tính các trọng tài tham gia điều hành trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam lúc 19h00 ngày 5/9 tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, trọng tài chính là ông Saoud Al-Athbah năm nay 33 tuổi, từng tham gia điều hành các trận đấu ở khu vực châu Á cũng như tại giải vô địch quốc gia của Qatar từ năm 2016 đến nay.

Trợ lý của trọng tài Saoud Al-Athbah là hai đồng hương Mohammad Jaber và Yousuf Aref. Trọng tài thứ tư là ông Qasim Matar Ali (Oman).

17h30 chiều nay, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện

Sau khi cho toàn đội nghỉ ngơi chiều qua 2/9, sáng nay HLV Park Hang Seo chỉ yêu cầu các cầu thủ đi bộ, thả lỏng, tập thể dục ở bên ngoài khuôn viên khách sạn Novotel Impact, nơi đội tuyển đang đóng quân chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan.

Theo kế hoạch, 17h30 chiều nay 3/9, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục ra sân tập luyện. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn hai buổi tập nữa trước trận gặp Thái Lan lúc 19h00 ngày 5/9 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập vào lúc 17h30 ngày 3/9 tại sân tập của CLB Muangthong United. Đoàn Văn Hậu cũng dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) vào lúc 18h30 cùng ngày.

18h30 chiều nay Đoàn Văn Hậu có mặt tại Bangkok

Sau buổi kiểm tra y tế và lễ ra mắt tại CLB Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã di chuyển từ Hà Lan về Thái Lan và dự kiến có mặt tại Bangkok vào khoảng 18h00 hôm nay 3/9.

Như vậy, Văn Hậu sau đó sẽ tham gia buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam vào ngày hôm sau (4/9), một ngày trước màn so tài với chủ nhà Thái Lan (5/9).

Hiện có nhiều lo ngại từ người hâm mộ về tình trạng thể lực của Văn Hậu sau quãng đường chuyển quá dài. Hành trình của Văn Hậu bắt đầu từ tối 31/8 và kết thúc vào chiều nay (3/9). Hơn 3 ngày qua, Văn Hậu di chuyển liên tục giữa hai châu lục qua ba quốc gia, với khoảng 24 giờ trên máy bay. 

Nhưng với tinh thần đang lên cao, cùng với đó là tốc độ bình phục chấn thương nhanh hơn dự kiến ban đầu, Văn Hậu chắc chắn sẽ giúp HLV Park Hang Seo yên tâm hơn về vị trí hậu vệ trái ở màn quyết chiến với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Narubadin Weerawatnodom nhiều khả năng chiếm vị trí hậu vệ phải của Tristian Do.Ảnh: FAT

Thái Lan chơi chiến thuật 4-2-3-1 khi tiếp đội tuyển Việt Nam

Sau khi HLV Akira Nishino công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển Thái Lan, SMMSPORT đã phân tích khả năng 11 cầu thủ đá chính theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của đội tuyển Thái Lan sẽ được sử dụng trên sân nhà Thammasat ở lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới.

Đây là đội hình quen thuộc của HLV Akira Nishino khi ông còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018.

Cụ thể, thủ môn là Siwarak Tedsungnoen. Hậu vệ phải Narubadin Weerawatnodom, Teerathon Bunmathan (trái). Pansa Hemviboon và Manuel Tom Bihr đá trung vệ.

Tanaboon Kesarat và Photowat Sookjitthummakul chơi cặp tiền vệ trung tâm. Chanathip Songkrasin (hộ công), Supachok Sarachart  (tiền vệ trái), Thitiphan Puangchan (tiền vệ phải). Supachai Jaided là mũi nhọn duy nhất trên hàng tấn công.

Văn Hậu được định giá cao thứ ba tại Việt Nam 

Sau khi Văn Hậu ký hợp đồng với SC Heerenveen (Hà Lan), chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt đã nâng giá của hậu vệ này lên thành 150.000 euro, ngang với Quang Hải và Công Phượng.

Với con số này, Văn Hậu chỉ đứng thứ 3 ở Việt Nam sau Đặng Văn Lâm (300.000 euro) và Xuân Trường (200.000 euro).

Văn Hậu sẽ khoác áo số 15 tại Heerenveen. Theo điều khoản hợp đồng, đội bóng của Hà Lan sẽ tạo điều kiện cho Hậu được ra sân tối thiểu 20% tổng số trận đấu ở mùa giải 2019/2020. Văn Hậu cũng được phép trở về thi đấu cùng U22 Việt Nam tại SEA Games 30, giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm